Đạo diễn "Gái nhảy" cho rằng, điều quan trọng nhất của giám khảo là sự trung thực. Với Lê Hoàng, tất cả thí sinh "Cặp đôi hoàn hảo" đều như nhau, không có ngôi sao, cũng không có người mới vào nghề.
- Khán giả phản ứng dữ dội về việc anh nhận xét quá khắc nghiệt với thí sinh trong đêm thi thứ hai "Cặp đôi hoàn hảo" hôm 16/10. Anh trả lời thế nào?
- Có hàng triệu khán giả theo dõi cuộc thi, và tôi không tin một cá nhân nào có thể phát biểu thay cho toàn bộ họ. Sẽ có những khán giả phản ứng với tôi và cũng sẽ có những khán giả đồng ý.
Tôi không biết phe nào đông hơn, nhưng tôi không thăm dò rồi mới đưa ra lời nhận xét của mình trên sân khấu.
Đạo diễn Lê Hoàng được biết đến là một nghệ sĩ có những lời nhận xét sắc sảo, hài hước. Ảnh: TT&VH
- Tâm thế của anh khi ngồi vào vị trí "ghế nóng" của "Cặp đôi hoàn hảo"?
- Tôi biết nhạc sĩ Trần Tiến từng nói: "Khi mình chấm thí sinh thì khán giả cũng chấm mình". Do đó, nếu sợ những lời nhận xét khắc nghiệt thì đừng đi thi, và nếu sợ dư luận thì đừng ngồi chấm. Nhất là các cuộc thi nghệ thuật, khi mà cảm xúc chủ quan của mỗi người đóng một vai trò rất lớn. Chính vua bóng đá Pele đã nói: "Không phải tất cả người Brazil đều là cầu thủ, nhưng tất cả họ đều là huấn luyện viên". Nghĩa là ai cũng cảm thấy mình có quyền bình luận và nghĩ mình có khả năng dẫn dắt trận đấu. Nhưng cuối cùng thì rõ ràng chả phải như vậy.
"Tâm thế" quan trọng nhất khi tôi làm giám khảo là tôi quên đi sự quen biết với bất cứ thí sinh nào nếu có. Tất cả đều như nhau. Không có ngôi sao, cũng không có người mới vào nghề.
Chắc bạn biết câu "Mọi người sinh ra đều bình đẳng". Thực ra đó là điều chúng ta phải đấu tranh chứ không có sẵn trong cuộc sống. Nhưng có hai nơi mà sự bình đẳng cần phải áp dụng tối đa càng nhanh càng tốt, và ngay bây giờ: Đó là ở tòa án, và ở các cuộc thi, trong đó có "Cặp đôi hoàn hảo".
- Anh vận dụng những kỹ năng nào để đưa ra nhận xét cho các đôi tham gia cuộc thi này?
- Tôi là một đạo diễn điện ảnh, một nhà báo, và một tác giả sân khấu. Điều đó đã có những tác phẩm chứng thực, tuy nhiên nó hay dở thế nào thì tùy mọi người đánh giá. Nhưng tôi nghĩ rằng mình có vừa đủ kiến thức về diễn xuất và âm nhạc để ngồi ở đây.
- Theo anh, điều gì quan trọng nhất đối với một vị giám khảo?
- Không phải trong cuộc thi này, mà trong mọi cuộc thi, điều quan trọng nhất của giám khảo là sự trung thực. Tôi có thể đúng và có thể sai, việc này suy cho cùng cũng là bình thường, nhưng tôi cần nói ra suy nghĩ của mình một cách trung thực. Sự thực ấy có thể làm nhiều người không thích và làm cho tôi không được một số người yêu mến. Nhưng tôi chấp nhận điều đó và tôi mong các bạn cũng chấp nhận điều đó.
- Quá trung thực dễ gây mích lòng. Anh nghĩ sao?
- Tôi không bao giờ sợ bị ghét. Tôi chỉ sợ bị coi là hèn.
Lê Hoàng (phải) và Lê Minh Sơn, Siu Black là 3 giám khảo xuyên suốt của "Cặp đôi hoàn hảo". Vị trí giám khảo thứ 4 sẽ thay đổi liên tục trong từng đêm diễn. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Bạn có muốn đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục làm giám khảo?
- Anh được ban tổ chức giao cho việc đóng "vai ác" trong thành phần giám khảo. Anh dự định thực hiện nhiệm vụ đó ra sao?
- Trái với nhiều người nghĩ, ban tổ chức không hề phân công ai làm vai trò gì hết. Mỗi thành viên giám khảo tùy theo trình độ và nhất là bản lĩnh của mình để chọn cách cư xử họ thấy cần thiết.
- Anh có lời khuyên nào dành cho các nghệ sĩ là thí sinh của chương trình?
- Tôi khuyên gì cho thí sinh ư? Tôi xin trích một câu của Victor Hugo: "Ở đâu chan chứa những lời lẽ yêu đương, thì ở đó tình yêu không chân thật". Tôi mong các bạn có thể chứng tỏ mình sẽ thành công mà không cần chỉ nhờ vào những lời khen ngợi.
Trong làng bóng rổ nữ thế giới, một cái tên đang trở thành tâm điểm chú ý: Zhang Ziyu, cô gái 18 tuổi cao 2,26m, được mệnh danh là "Bức tường di động" của Trung Quốc.
Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Canada 13h00 hôm nay ngày 9/5 thuộc vong bảng giải U21 thế giới 2025 - Thethaovanhoa.vn cập nhật diễn biến, kết quả trận U21 Việt Nam vs U21 Canada.
Sáng 9/8, Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 đã chính thức khởi tranh tại sân vận động Hòa Xuân, Đà Nẵng, thu hút sự chú ý của người hâm mộ với màn trình diễn xuất sắc của "nữ hoàng đường chạy dài" Nguyễn Thị Oanh.
James Cameron không chỉ là một đạo diễn, ông là một nhà tiên phong, một người kể chuyện với khát vọng biến điện ảnh thành phương tiện thay đổi nhận thức của nhân loại.
Sáng 9/8, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ. Hội nghị được kết nối tới UBND 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.
Ngày 9/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiếu về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại Điều 260 - Bộ luật Hình sự.
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Kyrgyzstan (19h00, 10/8) – Thethaovanhoa.vn cập nhật diễn biến, kết quả trận đấu giữa đội U20 nữ Việt Nam vs U20 nữ Kyrgyzstan thuộc vòng loại U20 châu Á 2026.
Từ ngày 25/7/2025, nền tảng sách điện tử BOOKAS đã chính thức khởi động chương trình thiện nguyện "Sách Trao Em", kêu gọi cộng đồng quyên góp sách cũ, vở viết và dụng cụ học tập cho trẻ em vùng sâu vùng xa, đặc biệt tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Và đến chiều 8/8 tại TP.HCM, đơn vị này đã tổ chức buổi talkshow cùng tên để giao lưu với bạn đọc.
Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng 9/8/2025, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Công an Việt Nam tổ chức Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam.
Sáng 9/8, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo", với sự tham gia của gần 2.000 thiếu nhi trong cả nước.
Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến 13/8/2025.
Giới chuyên gia về khí hậu cảnh báo Trái đất sắp chạm ngưỡng không thể quay đầu về nhiệt độ. Năm 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử hiện đại.