Laporta: Tin tưởng tuyệt đối vào dự án của Guardiola

08/09/2008 14:47 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Trong phần hai của bài trả lời phỏng vấn “Không ai dạy cách làm Chủ tịch” (TT&VH Online đã đăng phần một ngày 7/9), Chủ tịch CLB Barcelona, Joan Laporta, đã tâm sự về dự án thể thao mà huấn luyện viên Pep Guardiola đang thực hiện cùng những chuyện chưa bao giờ kể tại “Gã khổng lồ xứ Catalonia”.
 
Laporta
 
* Dự án của Pep Guardiola bắt đầu bằng một thất bại tại La Liga. Ông cảm thấy thế nào?
 
- Thất bại này cho chúng tôi bài học là không thể một lần nữa phạm những sai lầm tương tự. Kết quả đó có ích hơn là có hại đối với chúng tôi. Người ta vẫn nói, điều quan trọng nhất là kết thúc như thế nào chứ không phải bắt đầu ra sao.
 
* Chắc ông sẽ không nói với tôi đó là một khúc xương khó gặm?
 
- Tôi muốn rút ra những kết luận tích cực từ một thất bại bất ngờ nhưng có thể xảy ra trên sân cỏ. Chúng tôi luôn muốn trình diễn và không từ bỏ lối chơi này. Những trận như vậy rất phức tạp...
 
* Sau trận đấu ông đã đến xe chở cầu thủ, ông nói gì với họ?
 
- Tôi nói vạn sự khởi đầu nan. Chính xác là phải ngẩng cao đầu mà ra về, hãy nhìn tới phía trước và cuối mùa giải thì trận thua này sẽ chỉ còn là một kỷ niệm.
 
* Liệu bắt đầu như vậy có nguy hiểm đối với dự án đang thai nghén?
 
- Đúng như anh nói, đây là một dự án đang thai nghén. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần đối phó với một sự khởi đầu nhọc nhằn và chúng tôi phải đoàn kết hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm nhạy cảm. Thất bại này không thể làm chúng tôi cúi đầu.  
Guardiola
 
* Một sự thay đổi lớn với năm ngoái là cách đánh giá đến nơi đến chốn và thái độ tự phê bình của huấn luyện viên trước báo chí sau trận đấu. Ông có cảm thấy vậy không?

- Thừa nhận khuyết điểm là một điều tốt, phải có tinh thần đó nhưng điều quan trọng nữa là sửa chữa sai lầm để tiến lên. Tôi cho rằng Pep rất rõ ràng và thẳng thắn và điều đó tạo ra sự hy vọng. Tôi đọc trên Sport rằng HLV đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chơi đúng vị trí và tuân thủ đấu pháp. Nếu biết mình sai ở đâu, thì sai lầm sẽ được khắc phục ở đó.
 
* HLV mới có làm ông tin tưởng?
 
- Với cách mà Pep thể hiện, anh ấy truyền cho tôi cảm hứng và làm tôi hy vọng; các thành viên khác trong ban lãnh đạo câu lạc bộ cũng vậy. Tôi yên tâm là dự án của đội bóng sẽ được cải thiện. Ý chí đương đầu với những thời điểm khó khăn cũng giúp tôi hướng tới điều tốt đẹp.
 
* Cách cư xử với Guardiola khác hẳn với Rijkaard?

- Frank cũng hoàn thành tốt chức trách của mình theo cách của anh ấy. Ngoài những danh hiệu và kiến thức về bóng đá, anh ấy còn tạo ra hình ảnh một đội bóng tuyệt vời, hiện đại, bình yên và lịch lãm. Có rất ít huấn luyện viên có thể thay thế và vượt trên anh ấy. Những người duy nhất có thể làm điều đó là Guardiola và Cruyff. Những sự lựa chọn khác có thể đều là những huấn luyện viên tốt, nhưng nhìn tổng thể không thể bằng Guardiola. Chúng tôi đã đúng.
 
* Ông đã định thuê Cruyff?

- Tôi đã xin lời khuyên của ông ấy.
 
* Ông có yêu cầu Cruyff làm HLV của Barcelona?

- ...Mọi thứ đều có thời điểm của nó. Cruyff đại diện cho một trong những thời kỳ tốt đẹp nhất của lịch sử đội bóng. Nhưng chúng tôi đã quyết định chọn Pep Guardiola và chúng tôi đã thông báo với Frank từ tháng 1/2008 rằng anh ấy sẽ được Guardiola thay thế khi hợp đồng của anh ấy và mùa bóng kết thúc. Tôi đã ăn cơm với Pep và cũng đã thông báo tinh thần trên để Pep chuẩn bị.
 
* Liệu xin lời khuyên của Cruyff có là một nguy cơ? Vì người ta có thể nói rằng ông ấy quyết định các HLV...

- Ai nói gì thì nói ! Chúng tôi làm những gì mà chúng tôi cho rằng nó tốt cho Barca. Chúng tôi luôn xin lời khuyên từ những người có kinh nghiệm và hiểu biết về đội bóng. Cruyff, cũng như tôi, đều muốn giữ Frank đến phút cuối cùng. Về lĩnh vực HLV, Cruyff nói rằng Pep là người được chuẩn bị rất tốt. Tôi cũng nghĩ Pep là một sự lựa chọn xác đáng.
Guardiola

* Ông ấy đã khuyên và ông đã hành động theo...?
 
- Đây không phải là chuyện lời khuyên mà là những quyết định. Có người, với nhiều lý lẽ, đã khuyên tôi thuê Wenger hay Mourinho. Nếu Joan yêu cầu tôi điều này và nếu tôi nghĩ rằng điều đó tốt cho Barcelona, chắc tôi cũng sẽ làm theo lời khuyên đó. Nhưng điều còn lại là chúng tôi đã quyết định dùng Guardiola, vì kiến thức của anh ấy về câu lạc bộ, về bóng đá và về sự nghiệp đẹp đẽ của anh ấy nữa. Ngoài ra, Guardiola có may mắn là đã chơi ở mọi hạng đấu và đã giành được những danh hiệu...
 
* Mùa hè này Messi cũng giành được những danh hiệu. Ông nghĩ thế nào về việc CLB cho phép cầu thủ này không tham gia thi đấu trước mùa bóng?
 
- Vấn đề này đã được giải quyết một cách tốt đẹp. Chúng tôi đã có lý khi yêu cầu không cho cậu ấy tham dự Thế vận hội. Sau đó, mặc dù cầm chắc phần thắng trong tay, chúng tôi vẫn tính đến việc dự Olympic có tầm quan trọng như thế nào đối với một cầu thủ. Điều quan trọng là làm sao để Messi không cảm thấy buồn phiền và hối hận là không được đi. May mắn là Messi đã cùng Argentina giành được huy chương vàng. Nếu Argentina giành HCV mà không có Messi, chắc cậu ấy sẽ rất buồn. Chúng tôi cũng bảo vệ quyền lợi của Barca, bởi vì khi trở về, Messi càng biết ơn đội bóng hơn bao giờ hết. Ngoài ra, hình ảnh quốc tế của Barca cũng được củng cố.
 
* Và Leo đã nói gì khi trở về?

- Cậu ấy là một người chân thành. Tôi đã nói chuyện với Messi, cùng với Guardiola, trước khi đi dự Olympic. Chúng tôi nói rằng nếu cậu ấy giành huy chương vàng thì đó sẽ là một niềm tự hào cho Barcelona. Leo đã cảm ơn chúng tôi và nói rằng khi trở về anh ấy sẽ cống hiến hết mình. Và đúng là như vậy.
 
* Một trong những chuyện ầm ĩ khác của mùa hè là việc ở lại của Samuel Eto’o. Ông có cảm thấy là mình đang có một quả bom nổ chậm trong phòng thay đồ?
 
- Không. Tôi lại nhìn thấy Eto’o hứng khởi, góp thêm ý chí quyết thắng cho đội bóng. Eto’o không bao giờ tự hài lòng với mình và luôn tạo ra tham vọng, một điều rất cần thiết cho đội bóng. Samuel đã tìm lại khát vọng của mình. Cuối mùa bóng, đúng là có sự thất vọng. Eto’o cũng nói điều đó. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Anh có thể thấy Barca là một tập thể khát khao chiến thắng. Chúng tôi không muốn Eto’o phải thay đổi. Anh ấy có tính cách riêng của mình.
 
* Nhưng đội bóng đã tìm cách ra đi cho anh ấy...
 
- Không, tôi không bao giờ tin như thế. Đội bóng cho Rijkaard, Deco và Ronaldinho cơ hội cuối cùng, còn Samuel thì chưa bao giờ nằm ở hoàn cảnh như vậy. Hoàn cảnh của anh ấy khác. Hai năm bị chấn thương, Eto’o không thể bắt nhịp. Nhưng mỗi khi trở lại sân cỏ, anh ấy lại ghi bàn. Câu chuyện về Eto’o ở những hoàn cảnh đặc biệt khác.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm