Tin tức 24h

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dự lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An, Tuyên Quang

26/07/2026 20:12 GMT+7 Google News

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 26/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An). Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Trưởng ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tại Nhà tưởng niệm và Khu mộ tập thể 13 thanh niên xung phong Đại đội 317, Đội 25, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dự lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An, Tuyên Quang - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Nghệ An). Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Truông Bồn nằm trên tuyến đường chiến lược 15A, từng là "tọa độ lửa" trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chỉ trong bốn tháng của năm 1968, nơi đây phải hứng chịu 2.692 quả bom và hàng trăm quả tên lửa của không quân Mỹ. Hơn 1.240 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, công nhân giao thông và nhân dân địa phương đã anh dũng hy sinh để giữ vững mạch máu giao thông chi viện cho tiền tuyến.

Cũng trong tối nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Quốc gia tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dự lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An, Tuyên Quang - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh và các đại biểu thực hiện nghi thức đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

* Chiều 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và đông đảo nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu kính cẩn dâng hương, đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dự lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An, Tuyên Quang - Ảnh 3.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đọc lời viếng các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, việc tổ chức lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đặc biệt tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến đấu kiên cường với ý chí "một tấc không đi, một ly không rời", quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhiều người mãi mãi nằm lại nơi núi rừng biên cương.

Sau hơn 3 tháng, bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc, các lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được hài cốt của 34 liệt sĩ, gồm 16 hài cốt liệt sĩ và 4 mộ tập thể, qua xác minh xác định có hài cốt của 18 liệt sĩ. Trong đó, có một hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Các hài cốt được tìm thấy tại nhiều hang đá, khe sâu, công sự, trận địa thuộc các xã Thanh Thủy, Minh Tân và Bản Máy – những địa bàn từng diễn ra các trận chiến ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Dù nhiều liệt sĩ vẫn chưa xác định được đầy đủ danh tính, nhưng tất cả đều có chung tên gọi thiêng liêng là Anh hùng liệt sĩ của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ để những người còn nằm lại nơi chiến trường sớm được trở về với gia đình, đồng đội và đất mẹ.

Sau lời điếu văn, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Trong âm hưởng trầm hùng của nhạc lễ, nghi thức di quan được cử hành trang nghiêm. Từng linh cữu phủ Quốc kỳ được các cán bộ, chiến sĩ nâng lên vai, đưa đến khu an táng trong tiếng nhạc "Hồn tử sĩ" và sự tiễn biệt lặng lẽ của các đại biểu, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo nhân dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dự lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An, Tuyên Quang - Ảnh 4.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn cùng các đại biểu thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Tại khu mộ, nghi thức hạ huyệt và an táng được thực hiện theo nghi lễ quân đội. Những linh cữu lần lượt được an táng trong lòng đất mẹ, bên đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

Sau nghi thức an táng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Tuyên Quang, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân lần lượt dâng hương, thả những cánh hoa tiễn biệt và phủ những nắm đất đầu tiên lên từng phần mộ. Những nén hương thơm và cánh hoa trắng gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ khép lại trong không khí trang nghiêm, xúc động. Sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường ác liệt, các Anh hùng liệt sĩ đã trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, bên đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên. Sự trở về ấy không chỉ làm vơi đi nỗi mong chờ của thân nhân và đồng đội mà còn khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và tỉnh Tuyên Quang trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc./.

Văn Tý - Đức Thọ/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm