Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính Phủ thăm, chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam

21/06/2015 15:55 GMT+7 | Thế giới

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thăm, chúc mừng và gửi lẵng hoa chúc mừng TTXVN.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gửi lẵng hoa chúc mừng TTXVN.

Nhân dịp này, ngày 20/6, tại Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thăm, chúc mừng TTXVN.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015), sáng 21/6/2015, đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Thông tấn xã Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa tặng hoa chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, viên chức Ban Tổ chức Trung ương đến thăm và chúc mừng đội ngũ những người làm báo Thông tấn xã Việt Nam, đồng chí Tô Huy Rứa vui mừng được biết qua 70 năm xây dựng và phát triển, Thông tấn xã Việt Nam đã có sự trưởng thành nhanh chóng, toàn diện, có chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; là hãng thông tấn quốc gia mạnh trong khu vực, cơ quan thông tin chiến lược của Đảng và Nhà nước, cung cấp thông tin toàn diện, đa dạng, phong phú, nhiều chiều, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, cung cấp thông tin nguồn cho hệ thống báo chí trong cả nước về tình hình trong nước và quốc tế.

Đồng chí Tô Huy Rứa tin tưởng thời gian tới, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí, đội ngũ cán bộ, phóng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi nghiệp vụ, làm chủ truyền thông hiện đại, làm tốt hơn nữa chức năng là cơ quan thông tấn quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Chúc mừng đội ngũ những người làm báo TTXVN, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương vui mừng nhận thấy: Qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, TTXVN đã phát triển không ngừng, hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thông tin chiến lược của Đảng và Nhà nước, nơi cung cấp thông tin nguồn cho hệ thống báo chí trong cả nước, cho người làm công tác nghiên cứu về tình hình trong nước và quốc tế.

Đặc biệt những năm gần đây, TTXVN có sự phát triển vượt bậc, đội ngũ người làm báo của TTXVN phát triển về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, trình độ nghiệp vụ chuyên môn; các ấn phẩm, bản tin cung cấp thông tin trong nước và quốc tế cho các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các cơ quan báo chí... ngày một sinh động hơn. TTXVN đã khai thác, chuyển tải thông tin nhanh chóng, kịp thời, đúng định hướng, là cầu nối Việt Nam với thế giới. Kênh truyền hình thông tấn tuy mới ra đời gần 5 năm nhưng đã có bản sắc riêng, thông tin kịp thời, sinh động, có định hướng các vấn đề trong nước và thế giới .

Đồng chí Đinh Thế Huynh tặng lẵng hoa chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Đồng chí Đinh Thế Huynh mong rằng với truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, TTXVN tiếp tục thực hiện tốt chức năng thông tấn nhà nước, chú trọng nâng cao chất lượng các ấn phẩm, bản tin. TTXVN cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nắm chắc công nghệ thông tin và công nghệ truyền thông mới để truyền tải thông tin nhanh, kịp thời, chính xác đến các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các cơ quan báo chí và công chúng.

Thăm TTXVN, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; cảm ơn sự đóng góp của TTXVN trong việc tạo ra kênh thông tin chính thống, đa dạng, nhiều chiều, cung cấp tài liệu thông tin tham khảo, là địa chỉ tin cậy của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Khẳng định vai trò, vị trí của TTXVN trong hệ thống báo chí nước ta, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực của TTXVN trong việc thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, là cầu nối của Đảng, Nhà nước với nhân dân thông qua hơn 60 ấn phẩm, với 9 ngôn ngữ trên thế giới và 12 thứ tiếng dân tộc. Bên cạnh công tác thông tin tuyên truyền, TTXVN luôn đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, quan tâm, giúp đỡ về tinh thần, vật chất đối các cơ quan Thông tấn của Lào, Campuchia, Cuba.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong muốn thời gian tới, TTXVN tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực thông tin tuyên truyền đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước, nhân dân; là trụ cột quan trọng trong không gian truyền thông hiện đại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thăm và chúc mừng TTXVN nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Với bề dày lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, Báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và TTXVN nói riêng đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay. Qua 70 năm xây dựng và phát triển, TTXVN đã trở thành kênh thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước, có những đóng góp to lớn trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh toàn diện về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước; kịp thời phát hiện, biểu dương các điển hình, nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời, góp phần khẳng định uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TTXVN cùng cơ quan đại diện TTXVN tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn tích cực, thông tin kịp thời về những thành quả, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như những mặt hạn chế cần khắc phục trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Đồng chí cũng mong muốn những người làm báo TTXVN tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống lịch sử 70 năm, xây dựng TTXVN thành cơ quan báo chí đa phương tiện mạnh mẽ với đội ngũ cán bộ, phóng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp tục đổi mới, sáng tạo và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó.

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên chức TTXVN, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với TTXVN; khẳng định TTXVN sẽ không ngừng phấn đấu để xứng đáng với vai trò là một Hãng Thông tấn quốc gia, là Cơ quan thông tin chiến lược đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đến thăm và chúc mừng TTXVN, ghi nhận những thành tựu mà TTXVN đạt được trong những năm qua, xứng đáng là Hãng Thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin đại chúng quan trọng hàng đầu của đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam.

Tại Nghệ An, Đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường dẫn đầu cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An.

Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, trong dịp này, gần 90 đoàn đại biểu, đại diện các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương và các địa phương đã thăm và chúc mừng TTXVN. Đây là sự động viên, cổ vũ quý báu đối với đội ngũ những người làm báo TTXVN trong giai đoạn tới, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hương Thủy - Phúc Hằng - Thanh Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm