Lãnh đạo chính quyền Hong Kong cam kết kiên nhẫn lắng nghe tiếng nói của thanh niên

12/08/2019 11:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) ngày 11/8 cam kết kiên nhẫn hơn trong việc tiếp xúc và lắng nghe tiếng nói của thanh niên.

Trung Quốc: Hong Kong tổ chức lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 22 năm thành lập Đặc khu

Trung Quốc: Hong Kong tổ chức lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 22 năm thành lập Đặc khu

Sáng 1/7 tại Quảng trường Kim Tử Kinh thuộc quận Wanchai trên đảo Hong Kong, chính quyền Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc đã tổ chức Lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm tròn 22 năm ngày thành lập Đặc khu Hong Kong (1/7/1997-1/7/2019).

Theo Tân Hoa Xã, phát biểu tại một lễ tốt nghiệp tại trại huấn luyện quân sự của sinh viên cao đẳng Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định chính quyền hiện tại ở Hong Kong chú trọng việc bồi dưỡng những người trẻ.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nêu rõ: "Rõ ràng trại huấn luyện quân sự đã tạo cho sinh viên Hong Kong một cơ hội độc nhất để hiểu biết sâu sắc hơn về tổ quốc và nhân dân cũng như trải nghiệm đời sống quân đội". Bà mong muốn có thêm nhiều sinh viên tham gia trại huấn luyện này trong tương lai.

Chú thích ảnh
 Người đứng đầu Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại cuộc họp báo ở Hong Kong ngày 15/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết chính quyền Hong Kong đã đẩy mạnh các chương trình trao đổi nước ngoài cho sinh viên nhằm tạo cơ hội cho sinh viên được thấy nhiều địa điểm khác trên thế giới và có hiểu biết sâu rộng hơn về sự phát triển toàn cầu. Vào thời điểm Hong Kong đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bà kêu gọi sinh viên cùng nhau bảo vệ Hong Kong và xây dựng thành phố thành một nơi tốt đẹp hơn.

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm