26/09/2025 18:05 GMT+7 | Bóng chuyền
Giới chuyên môn nhận định giai đoạn 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2025 nội dung nam sẽ là mùa tranh tài kịch tính bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Lý do đến từ việc cả 8 đội bóng tham dự gồm Biên phòng MB, Sanest Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Công an TPHCM, Hà Nội và Tây Ninh đều đồng loạt tăng cường ngoại binh, hứa hẹn mang lại những cuộc đọ sức đầy hấp dẫn.
Đáng chú ý nhất chính là quyết định của đội nam Hà Nội. Sau nhiều năm chờ đợi, lần đầu tiên đội bóng Thủ đô mạnh dạn thuê ngoại binh cho giai đoạn 2. Chủ công Kuon Mom (Campuchia) đã chính thức gia nhập và có mặt tại Ninh Bình để tập luyện cùng đồng đội. Trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, việc Hà Nội chấp nhận đầu tư cho thấy quyết tâm lớn trong mục tiêu trụ hạng, đồng thời mang lại một diện mạo mới mẻ cho đội.
Đội bóng chuyền nam Công An TP HCM tái ký hợp đồng với ngoại binh chất lượng Michal Kubiak (Ba Lan) ở giai đoạn 2 giải VĐQG 2025
Nếu Hà Nội hướng đến việc trụ lại ở sân chơi cao nhất thì Công an TPHCM lại đặt mục tiêu cao hơn – giành ngôi số 1 quốc gia. Đội bóng này tái ký hợp đồng với ngoại binh chất lượng Michal Kubiak (Ba Lan). Trong giai đoạn một, chủ công kỳ cựu này đã trở thành linh hồn của đội, góp công lớn vào chuỗi 5 trận thắng và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.
HLV trưởng Dương Tấn Vinh cho biết ban lãnh đạo đội vẫn để ngỏ khả năng bổ sung thêm ngoại binh thứ hai trước ngày khai mạc, nhằm tối ưu hóa sức mạnh. "Chúng tôi hy vọng toàn đội giữ vững tinh thần như giai đoạn một để tiếp tục giành kết quả tốt," ông chia sẻ.
Bên cạnh đó, các đội bóng khác cũng đã chốt ngoại binh và bắt đầu quá trình ráp đội hình. Thể Công Tân Cảng có Rivan Nurmulki, Biên phòng MB giữ lại tay đập Thái Lan Jakkrit Thanomnoi, còn Tây Ninh sở hữu Anurak Phanram. Cả ba đều là những VĐV đến từ khu vực Đông Nam Á.
Thể Công Tân Cảng chiêu mộ đối chuyền số 1 của tuyển nam Indonesia Rivan Nurmulki
Sự lựa chọn này không phải ngẫu nhiên, bởi các HLV đánh giá cầu thủ trong khu vực dễ hòa nhập, phù hợp lối chơi và có mức chi phí hợp lý. Trong đó, Jakkrit Thanomnoi từng tỏa sáng ở mùa 2024, góp phần quan trọng giúp Biên phòng MB vô địch quốc gia, vì vậy tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Trần Đình Tiền.
Sanest Khánh Hòa, á quân mùa trước, cũng đặt kỳ vọng lớn vào ngoại binh. HLV trưởng Ngô Văn Kiều tin rằng sự xuất hiện của chủ công Federico Pereyra (Argentina) sẽ mang đến sức bật tấn công mới, giúp đội bóng phố biển tìm lại vị thế vốn có. Tuy nhiên, Sanest Khánh Hòa sẽ đối diện nhiều khó khăn khi lực lượng nội binh chưa thực sự mạnh, do đó sự tỏa sáng của Pereyra gần như mang tính quyết định.
Trong khi đó, Đà Nẵng – hiện đứng hạng 4 – cũng nuôi tham vọng bứt phá. HLV Trần Viết Cường cho rằng sự xuất hiện của ngoại binh Agil Anggara (Indonesia) sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công. Với lối đánh tốc độ và khả năng tạo đột biến, Agil được kỳ vọng sẽ giúp Đà Nẵng tiến sâu hơn ở giai đoạn 2.
Ở vai trò chủ nhà, Ninh Bình đang tạm xếp hạng 5 nhưng vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào vòng chung kết. Đội bóng đất cố đô đã chiêu mộ chủ công người Cuba, Yaisel Punales Mendieta. Theo HLV Bùi Trung Thảo, sự ăn ý giữa ngoại binh và dàn nội binh sẽ quyết định mức độ hiệu quả của lối chơi, bởi chỉ khi tìm được tiếng nói chung trên sân, Ninh Bình mới có thể tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để bứt phá.
Tính đến thời điểm hiện tại, cả 8 đội nam đều đã có ngoại binh trong đội hình. Tuy nhiên, theo quy định của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, các CLB vẫn có thể bổ sung thêm ngoại binh thứ hai trước thời hạn chốt danh sách. Điều này đồng nghĩa giai đoạn 2 sẽ chứng kiến dàn lực lượng đa dạng, chất lượng và hứa hẹn nhiều bất ngờ.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 sẽ diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 7-10 đến 16-10. Với sự hiện diện của dàn ngoại binh giàu kinh nghiệm cùng quyết tâm của các đội, giới mộ điệu hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một giai đoạn 2 kịch tính, chất lượng chuyên môn cao và khó đoán định kết quả.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất