Theo phân tích của báo Ctech (Israel), sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra làn sóng đầu tư lớn vào các trung tâm dữ liệu tại Mỹ, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với hàng loạt ngành sản xuất từ máy phát điện, thiết bị làm mát, máy biến áp đến vật liệu xây dựng và thiết bị công nghiệp.
Một ví dụ điển hình là Generac, nhà sản xuất máy phát điện có trụ sở tại bang Wisconsin. Công ty đang đầu tư 250 triệu USD tới cuối năm 2027 để nâng cấp nhiều nhà máy nhằm sản xuất các dòng máy phát công suất lớn cho trung tâm dữ liệu. Giá trị đơn hàng tồn đọng cho nhóm sản phẩm này đã đạt 1,6 tỷ USD, trong khi Generac dự kiến tuyển thêm khoảng 1.000 lao động, tương đương tăng 10% nhân sự.
Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu AI cũng lan sang nhiều ngành liên quan. Các nhà sản xuất hệ thống làm mát, thiết bị điện, máy biến áp, cáp điện, đường ống, xi măng, kết cấu kim loại tiền chế và máy móc xây dựng đều ghi nhận đơn hàng tăng. Hãng tư vấn Wood Mackenzie dự báo thị trường thiết bị điện phục vụ các trung tâm dữ liệu tại Mỹ có thể tăng từ 33 tỷ USD năm 2025 lên 66 tỷ USD vào năm 2030.

Tổng thư ký Liên minh Viễn thông quốc tế Doreen Bogdan-Martin giới thiệu về các công cụ quản trị AI. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Thụy Sĩ
Đà đầu tư này đang góp phần hỗ trợ lĩnh vực sản xuất Mỹ. Theo Bộ Lao động Mỹ, các nhà máy đã tạo thêm 31.000 việc làm trong giai đoạn từ tháng 1-7/2026, đảo chiều so với mức giảm 113.000 việc làm trong năm 2025. Chỉ số hoạt động sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) và chỉ số sản lượng công nghiệp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 7 cũng đều lên mức cao nhất trong hơn 4 năm.
Nhiều tập đoàn đang mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu mới. Siemens đầu tháng 8 thông báo đầu tư hơn 200 triệu USD xây hai nhà máy tại Georgia và Texas để sản xuất thiết bị cho trung tâm dữ liệu và khách hàng công nghiệp. Một số doanh nghiệp nhỏ hơn cũng hưởng lợi đáng kể; Southeastern Hose, nhà sản xuất ống kim loại tại Georgia, cho biết nhu cầu từ các dự án trung tâm dữ liệu đã giúp doanh thu tăng gấp ba trong 5 năm và số nhân viên tăng lên 150 người.
Tuy nhiên, giới sản xuất vẫn thận trọng trước nguy cơ đầu tư AI và trung tâm dữ liệu có thể hình thành bong bóng. Một số doanh nghiệp hạn chế mở rộng quá nhanh hoặc ký hợp đồng dài hạn kèm điều khoản bảo đảm với khách hàng để giảm rủi ro nếu nhu cầu suy giảm. Dù vậy, xu hướng hiện nay cho thấy tác động kinh tế của AI đang lan rộng từ các công ty công nghệ sang cả những ngành công nghiệp truyền thống cung cấp hạ tầng vật chất cho nền kinh tế số.