Lần đầu tiên nhóm du hành vũ trụ chỉ gồm hai nữ phi hành gia

08/03/2019 08:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/3 sắp tới sẽ đi vào lịch sử thế giới khi lần đầu tiên một nhóm du hành vũ trụ chỉ gồm hai phụ nữ sẽ bay thám hiểm vũ trụ.  

Phi hành gia Nhật xin lỗi sau thông báo cao thêm 9cm trên vũ trụ

Phi hành gia Nhật xin lỗi sau thông báo cao thêm 9cm trên vũ trụ

Nhà du hành người Nhật Bản Norishige Kanai đã lên tiếng "đính chính" rằng thực ra anh chỉ cao thêm 2cm, chứ không phải 9cm như thông báo trước đó, trong thời gian 3 tuần qua ở trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Theo thông tin ngày 7/3 của trang Gizmodo chuyên về khoa học công nghệ và khoa học viễn tưởng của Mỹ, hai nhà du hành vũ trụ nữ thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), Anne McClain và Christina Koch sẽ đi thám hiểm vũ trụ, bên ngoài Sân bay Vũ trụ Quốc tế.   

Chú thích ảnh
Anne McClain (trái) và Christina Koch sẽ sẽ bay thám hiểm vũ trụ dự kiến ​​vào ngày 29 tháng 3 (Ảnh: NASA / Wikimedia Commons)

Ngày 25/7/1984 Liên bang Xô viết có Svetlana Saviskaya là nhà du hành vũ trụ nữ đầu tiên trên thế giới tham gia thám hiểm vũ trụ.   

Trong số khoảng 500 người đã bay lên vũ trụ cho đến nay, chỉ khoảng 10 người là phụ nữ. Tất cả các chuyến du hành vào vũ trụ từ trước đến nay đều gồm toàn các nhà du hành vũ trụ nam hoặc gồm cả nam và nữ.    

Chuyến thám hiểm ngày 29/3 tới sẽ chỉ toàn phụ nữ và trên kênh truyền hình của mình hôm đó NASA sẽ phát toàn bộ chương trình hai nhà du hành vũ trụ nữ bay vào vũ trụ lúc 6 giờ 30 phút sáng theo giờ Mỹ (tức 18 giờ 30 phút cùng ngày ở Hà Nội).

Đây cũng là chuyến thám hiểm đầu tiên của 2 nhà du hành vũ trụ nữ McClain và Koch

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm