Làm việc tại nhà góp phần tiết kiệm năng lượng

25/03/2026 17:31 GMT+7

Làm việc tại nhà làm giảm bớt nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc, từ đó góp phần tiết kiệm năng lượng khá hiệu quả, cũng như đem lại tác động tích cực tới môi trường.

Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động, nhiều quốc gia đang tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu một cách bền vững. Một trong những giải pháp nổi bật chính là làm việc tại nhà hoặc làm việc trực tuyến - xu hướng đã được thúc đẩy mạnh mẽ từ trong và sau thời điểm đại dịch COVID-19.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), làm việc tại nhà 3 ngày mỗi tuần có thể giúp giảm khoảng 500 nghìn thùng dầu mỗi ngày trong ngắn hạn. Thậm chí, chỉ cần 1 ngày làm việc từ xa mỗi tuần, các nước phát triển có thể tiết kiệm tới 170.000 thùng dầu mỗi ngày.

Làm việc tại nhà góp phần tiết kiệm năng lượng - Ảnh 1.

Làm việc tại nhà làm giảm bớt nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc

Các nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra, làm việc hoàn toàn từ xa có thể giảm tới 54% lượng phát thải khí nhà kính, chủ yếu nhờ cắt giảm nhu cầu di chuyển.

Không chỉ giảm tiêu thụ xăng dầu cho giao thông, mô hình này còn giúp giảm điện năng tại các tòa nhà văn phòng - nơi tiêu thụ năng lượng lớn trong đô thị.

Khi hàng triệu người lao động thay đổi thói quen làm việc, tổng mức tiêu thụ năng lượng xã hội cũng được điều chỉnh theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Tại Việt Nam, trước áp lực giá xăng dầu biến động mạnh và đảm bảo an ninh năng lượng, Bộ Công Thương đã khuyến khích doanh nghiệp triển khai làm việc từ xa khi điều kiện cho phép, nhằm giảm nhu cầu đi lại và tiêu thụ nhiên liệu.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, những nơi có thể làm việc trực tuyến thì nên khuyến khích áp dụng - góp phần giảm chi phí cho người dân và áp lực lên nền kinh tế.

Làm việc tại nhà góp phần tiết kiệm năng lượng - Ảnh 2.

Sacombank thông tin việc triển khai mô hình làm việc "hybrid" đối với khối back-office từ ngày 26/3/2026

Trong những ngày vừa qua, một số doanh nghiệp tại Hà Nội và TPHCM đã thực hiện các biện pháp nhằm hỗ trợ người lao động trong bối cảnh giá xăng dầu biến động, đồng thời triển khai giải pháp nhằm hưởng ứng chủ trương tiết kiệm nhiên liệu.

Ví dụ như Sacombank triển khai mô hình làm việc "hybrid" đối với khối back-office từ ngày 26/3/2026. Theo đó, cán bộ nhân viên sẽ làm việc luân phiên giữa trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với đặc thù từng vị trí, đảm bảo không gián đoạn hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ.

Làm việc tại nhà không chỉ là giải pháp tình thế, mà đang trở thành xu hướng dài hạn trong chuyển đổi số và phát triển bền vững. Từ những thay đổi nhỏ trong cách làm việc, mỗi cá nhân và doanh nghiệp đều có thể góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và hướng tới một tương lai xanh hơn.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm