13h30 chiều ngày 24/3 tại Ga Cát Linh, dòng người xếp hàng qua cổng soát vé ngày một đông hơn. Trong số đó, không khó để nhận ra phần lớn là những người trẻ gồm sinh viên, nhân viên văn phòng - những người đang dần thay đổi thói quen di chuyển giữa bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng.
Không còn cảnh chen chúc giữa giờ cao điểm, nhiều bạn trẻ lựa chọn tàu điện như một giải pháp "2 trong 1": vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm áp lực giao thông.
Là một nhân viên văn phòng, việc sử dụng tàu điện để di chuyển đến công ty hiện đã là một thói quen với chị Đỗ Thị Nga. " Đi tàu điện sẽ không bị tắc đường, trời nắng nóng và bụi cũng không bị ảnh hưởng, đặc biệt là rất tiện di chuyển đối với tôi", chị Nga cho biết.

Nhiều người dân Hà Nội dần coi tàu điện là phương tiện chính
Theo ghi nhận, giá vé tàu điện tuyến Cát Linh – Hà Đông dao động chỉ từ 8.000 đến 15.000 đồng/lượt, vé tháng phổ thông khoảng 200.000 đồng, còn với sinh viên chỉ khoảng 100.000 đồng. Đây là mức chi phí được đánh giá thấp hơn đáng kể so với việc sử dụng xe máy khi tính cả chi phí xăng xe, gửi xe và vận hành.
Theo thống kê năm 2025, hệ thống Hà Nội Metro ghi nhận kết quả ấn tượng với hơn 20,68 triệu lượt hành khách, vượt 7,13% kế hoạch đề ra. Bình quân mỗi ngày có khoảng 57.000 lượt khách sử dụng tàu điện. Đặc biệt, hệ thống soát vé tự động mới ra mắt đã đạt hơn 5,7 triệu lượt vào đầu năm 2026 . Con số này cho thấy xu hướng chuyển dịch sang giao thông công cộng ngày càng rõ nét, đặc biệt ở nhóm người trẻ.
Bạn Nguyễn Lan Hương, sinh viên trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương từ lâu đã quen với việc đến trường bằng tàu điện. Lan Hương cho biết, "Em thấy đi tàu điện rất tiện cho tất cả mọi người, thời gian di chuyển rất nhanh, không phải đợi chờ lâu như những phương tiện khác".

Tàu điện đang là phương tiện giao thông được nhiều bạn trẻ lựa chọn
Sự gia tăng số lượng hành khách, đặc biệt là người trẻ, phản ánh rõ xu hướng thay đổi hành vi tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động. Khi chi phí sinh hoạt leo thang, những lựa chọn tiết kiệm, ổn định và bền vững như tàu điện đang dần chiếm ưu thế.
Không chỉ có vậy, chị Nguyễn Bích Ngọc, một giáo viên Yoga cho rằng: "Việc sử dụng tàu điện còn làm giảm thiểu khí thải môi trường, rút ngắn thời gian lưu thông để giảm bớt áp lực cho lưu lượng giao thông hiện đang quá tải ở Hà Nội".
Từ những chuyến tàu rời ga mỗi ngày, có thể thấy một sự chuyển động âm thầm nhưng rõ rệt, người trẻ Hà Nội đang học cách thích nghi với áp lực kinh tế bằng những lựa chọn thiết thực, tiết kiệm hơn. Và trong hành trình đó, tàu điện không chỉ là phương tiện, mà còn là biểu tượng của cách sống mới văn minh và bền vững hơn.