Số ca mắc bệnh đường hô hấp và đau mắt đỏ do virus Adeno ở trẻ em đang có xu hướng tăng. Việc hiểu sai về nguồn lây cũng như thói quen tự ý điều trị đang khiến tình trạng bệnh trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi sự cẩn trọng từ các bậc phụ huynh.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến ngày 9/7, bệnh viện này đã ghi nhận 2.777 ca dương tính với virus Adeno (tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025), chỉ tính riêng những ngày đầu tháng 7/2026 đã ghi nhận thêm 383 trẻ mắc bệnh. Tuy nhiên, theo Cục Phòng bệnh, đến nay chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hoặc mức độ nặng trong cộng đồng. Ngành y tế vẫn khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chú ý đúng mức để bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ.
Hiểu sai về nguồn lây nhiễm
Khi nhắc đến đau mắt đỏ hay các bệnh do virus Adeno, nhiều người thường lập tức nghĩ đến bể bơi công cộng. Thực tế, môi trường nước ở các cơ sở bơi lội không đạt tiêu chuẩn vệ sinh đúng là điều kiện lý tưởng để virus phát tán. Thế nhưng, đây hoàn toàn không phải là nguồn lây duy nhất.

vVệc chỉ tập trung né tránh bể bơi mà lơ là vệ sinh không gian sống là một thiếu sót vô cùng lớn trong công tác phòng bệnh. Ảnh: PV/TTVH
Virus Adeno lây truyền chủ yếu qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt và việc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Ngay trong môi trường sinh hoạt thường ngày như gia đình, trường học, khu vui chơi hay các cơ sở chăm sóc trẻ em, nguy cơ lây nhiễm vẫn luôn hiện hữu. Các bề mặt thường xuyên được chạm vào như tay nắm cửa, đồ chơi, bàn học hoặc đồ dùng cá nhân dùng chung đều có thể là trung gian truyền bệnh. Do đó, việc chỉ tập trung né tránh bể bơi mà lơ là vệ sinh không gian sống là một thiếu sót vô cùng lớn trong công tác phòng bệnh.
Hiểm họa từ thói quen tự bắt bệnh
Một vấn đề đáng lo ngại khác là thói quen tự chẩn đoán và mua thuốc điều trị. Đau mắt đỏ hay viêm kết mạc có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân bao gồm virus, vi khuẩn hoặc dị ứng. Việc tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh, thuốc kháng virus hay thuốc có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ y khoa là vô cùng nguy hiểm.
Kháng sinh hoàn toàn không có tác dụng với viêm kết mạc do virus. Hơn nữa, việc lạm dụng thuốc sai cách có thể làm bệnh kéo dài và gây tổn thương giác mạc. Các phương pháp dân gian như đắp lá cây hay nhỏ sữa mẹ vào mắt cũng được các chuyên gia y tế cảnh báo là không đảm bảo vô khuẩn và cần tuyệt đối tránh xa.
7 biện pháp phòng bệnh từ cơ quan y tế
Để chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cơ quan y tế đã đưa ra 7 biện pháp trọng tâm. Đầu tiên là việc thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, hạn chế tối đa việc đưa tay chưa rửa lên khu vực mắt, mũi và miệng.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, hạn chế tối đa việc đưa tay chưa rửa lên khu vực mắt, mũi và miệng. Ảnh: PV/TTVH
Thứ hai, tuyệt đối không dùng chung đồ dùng cá nhân như khăn mặt, kính mắt, thuốc nhỏ mắt hay đồ trang điểm. Cần giặt riêng đồ dùng của người bệnh và làm sạch các bề mặt tiếp xúc thường xuyên.
Thứ ba, người dân cần chăm sóc mắt đúng cách bằng việc sử dụng gạc sạch hoặc khăn giấy dùng một lần để lau dịch tiết, sau đó vứt bỏ ngay.
Thứ tư là tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định y khoa, tuyệt đối không tự ý mua và dùng thuốc.
Thứ năm, người có triệu chứng cần hạn chế tiếp xúc gần và không đến nơi đông người để tránh lây lan cho cộng đồng.
Thứ sáu, luôn chủ động theo dõi sức khỏe và đến ngay cơ sở y tế khi có các biểu hiện nặng như đau nhức mắt, sợ ánh sáng, sốt cao kéo dài hoặc mệt lả.
Cuối cùng, các trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở bơi lội phải đảm bảo vệ sinh không gian, thường xuyên giám sát sức khỏe trẻ em và duy trì chất lượng nguồn nước theo đúng tiêu chuẩn quy định. Việc trang bị kiến thức đúng đắn và tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn chính là biện pháp để kiểm soát sự lây lan của virus Adeno.