Bóng đá Việt

Làm thế nào để Việt Nam trở thành chủ nhà World Cup?

13/10/2026 09:07 GMT+7 Google News

Một trong những cách để đội tuyển Việt Nam dự World Cup chính là trở thành chủ nhà giải đấu này. Nói cách khác, Việt Nam sẽ cần phải giành chiến thắng trong cuộc đua đấu thầu World Cup.

Cạnh tranh đấu thầu đăng cai World Cup

Theo GIS Sport, khi bắt đầu một chu kỳ World Cup, các thành viên của FIFA có cơ hội đấu thầu để giành quyền đăng cai giải đấu.

Năm 2018, khi cuộc bỏ phiếu lựa chọn nước chủ nhà World Cup 2026 diễn ra, hồ sơ đồng đăng cai của Canada, Mỹ và Mexico giành chiến thắng với 134 phiếu. Morocco, quốc gia duy nhất có hồ sơ cạnh tranh, nhận được 65 phiếu.

Theo Goal, có 9 hồ sơ ứng cử đăng cai World Cup 2018 và 2022. World Cup 2018 chỉ có các ứng viên châu Âu, trong khi cuộc đua năm 2022 có Australia, Nhật Bản, Qatar, Hàn Quốc và Mỹ. Như đã biết, Nga đã trở thành chủ nhà World Cup 2018 còn Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022.

Làm thế nào để Việt Nam trở thành chủ nhà World Cup? - Ảnh 1.

Để đăng cai World Cup, các liên đoàn thành viên của FIFA phải cạnh tranh trong việc đấu thầu - Ảnh: FIFA

Tháng 10/2023, FIFA cho biết: "Hội đồng FIFA cũng thống nhất rằng, phù hợp với nguyên tắc luân phiên giữa các liên đoàn châu lục và mục tiêu bảo đảm điều kiện đăng cai tốt nhất có thể, quy trình đấu thầu cho cả hai kỳ World Cup 2030 và 2034 sẽ được tiến hành đồng thời. Theo đó, các liên đoàn thành viên FIFA thuộc khu vực Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương (OFC) được mời nộp hồ sơ đăng cai World Cup 2034".

"Các yêu cầu đăng cai tối thiểu đã được Hội đồng FIFA phê duyệt ngày 23/6/2023 đối với World Cup 2030 cũng sẽ là cơ sở cho quy trình đấu thầu World Cup 2034. Quốc gia đăng cai sẽ được lựa chọn tại một kỳ Đại hội FIFA riêng biệt. Hội đồng FIFA đã thông qua các quy định đấu thầu cho cả hai kỳ World Cup. Thông tin bổ sung có trong tài liệu Tổng quan về các quy trình đấu thầu", FIFA nhấn mạnh.

Hiện tại, đã xác định được chủ nhà World Cup 2030 là Morocco – Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha (châu Âu) và World Cup 2034 là Saudi Arabia (châu Á). Do đó, Việt Nam muốn trở chủ nhà World Cup sẽ phải đấu thầu ở các giải đấu tổ chức sau đó và sẽ phải cạnh tranh với cá cứng viên khác. Trước đó có thông tin rằng Việt Nam phải chờ tới năm 2042 để có cơ hội do FIFA áp dụng nguyên tắc luân phiên tổ chức World Cup với các châu lục.

FIFA yêu cầu gì với quốc gia đăng cai World Cup?

Theo tài liệu Tổng quan về các yêu cầu đăng cai FIFA World Cup 2030 , FIFA đưa ra các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, pháp lý, tổ chức và trách nhiệm xã hội đối với các liên đoàn thành viên muốn đăng cai World Cup 2030.

Về sân vận động, quốc gia ứng cử phải đề xuất tối thiểu 14 sân, trong đó ít nhất 7 sân đã hiện hữu hoặc đang được xây dựng. Các sân phải có toàn bộ chỗ ngồi được bố trí ghế và mái che toàn bộ. Sức chứa tối thiểu là 40.000 chỗ cho các trận vòng bảng và vòng knock-out, 60.000 chỗ cho bán kết, và 80.000 chỗ cho trận khai mạc và chung kết.

Làm thế nào để Việt Nam trở thành chủ nhà World Cup? - Ảnh 2.

Các quốc gia đăng cai World Cup 2026, 2030 và 2034

Các sân vận động còn phải đáp ứng tiêu chuẩn mặt cỏ lai, được trang bị hệ thống sưởi và hút chân không, đồng thời nằm trong khu vực sạch, không có quảng cáo của bên thứ ba.

Bên cạnh sân thi đấu, hồ sơ đăng cai phải đề xuất ít nhất 72 địa điểm phục vụ đại bản doanh của các đội tuyển (Team Base Camp), cùng các sân tập dành riêng cho từng sân vận động và trọng tài. Những địa điểm này phải nằm trong phạm vi di chuyển bằng ô tô không quá 20 phút từ khách sạn của đội.

Hệ thống phục vụ truyền thông và người hâm mộ cũng là một phần của yêu cầu hạ tầng. Quốc gia đăng cai phải bố trí trung tâm phát sóng quốc tế (IBC) có diện tích trong nhà tối thiểu 45.000 m², cùng địa điểm tổ chức sự kiện, họp báo và FIFA Fan Festival với quy mô từ 15.000 đến 40.000 người trở lên.

Về lưu trú, các thành phố đăng cai phải bảo đảm nguồn phòng khách sạn tiêu chuẩn 3-5 sao cho quan chức, đội tuyển, trọng tài, truyền thông, đối tác thương mại và khách du lịch. Nhu cầu có thể lên tới hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn phòng tại mỗi thành phố.

Ngoài ra còn các tiêu chí khác liên quan tới khung pháp lý và hỗ trợ từ chính phủ, cũng như Kết quả tác động môi trường và xã hội.

Năm 2023, tờ The Guardian cho biết FIFA nới lỏng quy định đăng cai World Cup 2034, giảm số sân vận động hiện hữu tối thiểu từ 7 xuống 4, trong khi các hồ sơ vẫn phải đề xuất ít nhất 14 sân phù hợp. Theo FIFA, thay đổi này tính đến thời gian chuẩn bị dài hơn và nhằm bảo đảm chất lượng cơ sở hạ tầng. Tài liệu cập nhật cũng làm rõ định nghĩa về sân vận động hiện hữu. Theo đó, sân được xem là hiện hữu nếu "đang tồn tại hoặc đang trong quá trình xây dựng", hoặc "cần được cải tạo hay xây dựng lại nhưng vẫn giữ nguyên các thành phần kết cấu chính".

Tài liệu cũng nêu rõ FIFA sẽ quyết định một sân vận động có được coi là "hiện hữu" hay không dựa trên "hồ sơ dự án được cung cấp và mọi nhận xét đưa ra trong các chuyến kiểm tra chính thức".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm