Lâm Tâm Như sốc vì trắng tay ở giải Kim Chung; Park Bom xuất hiện với ngoại hình khác lạ

25/10/2022 18:25 GMT+7 | Đời sống - Phong cách sống

Cùng cập nhật những thông tin không thể bỏ qua trong ngày 25/10 cùng bản tin "chống tối cổ" Tối nay thế nào nhé!

HÔM NAY CÓ GÌ HOT?

1. MISS GRAND INTERNATIONAL BỊ MISS UNIVERSE GỌI LÀ "RẠP XIẾC"

Chỉ còn ít giờ nữa, chung kết Miss Grand International 2022 sẽ diễn ra tại Bali -Indonesia, sau đêm nay, chủ nhân mới của chiếc vương miện sẽ lộ diện thay cho đương kim Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Tới giờ, mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất, các người đẹp Việt Nam cũng đã rục rịch lên đường sang ủng hộ Thiên Ân từ hôm qua. Tuy nhiên, ngay trước giờ G, cuộc thi sắc đẹp thuộc TOP 5 toàn cầu này lại trở thành đề tài gây tranh cãi.

 

Chú thích ảnh
Hoa hậu Hoàn vũ 2011 Leila Lopes

Ngày 25/10, theo thông tin trên Tạp chí Tri thức trực tuyến, một chuyên trang của Brazil đăng bài chỉ trích Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Bài viết ghi: "Chúng tôi sẽ không bao giờ ủng hộ gánh xiếc, nơi mà Chủ tịch toàn quyền quyết định ai sẽ đứng kế ông ta trong ảnh chụp nhóm, cũng như công khai ủng hộ đại diện nước mình (Thái Lan)". Theo trang này, họ không thể tin được Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International - có thể khẳng định ai sẽ thắng và ai sẽ vào top trước khi chung kết diễn ra. "Hãy ngừng theo dõi các cuộc thi này đi", fanpage viết thêm. Đáng chú ý, dưới phần bình luận, Miss Universe 2011 Leila Lopes thể hiện sự đồng tình, cô cho rằng Miss Grand International là một rạp xiếc đúng nghĩa. "Không thể tin được rằng nhiều cô gái đến đây chấp nhận để bản thân bị tác động bởi sự nhạo báng dưới danh nghĩa một 'show'. Tôi chỉ ủng hộ đại diện Brazil, và hy vọng nếu không thắng, cô ấy hãy đi thi Miss Universe Brazil". Chia sẻ của người đẹp Angola tạo nhiều tranh luận. Đa số cảm thông cho suy nghĩ của hoa hậu. Một số khán giả nhận định rằng vì đội hình top 5 chung cuộc có thể không có thí sinh châu Phi (theo tiết lộ của ông Nawat) nên Lopes mới bức xúc. Trước đó, Chủ tịch Miss Grand International cho biết đội hình top 5 cuối cùng nhiều khả năng có 2 suất cho người đẹp Latinh, một vị trí cho đại diện châu Âu và 1-2 suất cho châu Á. Tuy nhiên, cũng theo ông Nawat, điều này hiện tại chưa thực sự chắc chắn và cũng khá khó khăn để định đoạt. Kết quả sẽ có trong chung kết diễn ra tối 25/10.

2. LÂM TÂM NHƯ SỐC VÌ TRẮNG TAY Ở GIẢI KIM CHUNG

Khi lễ trao giải Kim Chung lần thứ 57 khởi tranh, sự xuất hiện của Hoa đăng sơ thượng ở nhiều hạng mục đề cử không nằm ngoài dự đoán. Tác phẩm do Lâm Tâm Như sản xuất khuấy đảo màn ảnh nhỏ Hoa ngữ từ cuối năm 2021. Nữ diễn viên được cho là sẽ thắng lớn tại giải thưởng truyền hình danh giá nhất Đài Loan.

 

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, chung cuộc, Lâm Tâm Như và đoàn phim Hoa đăng sơ thượng không được xướng tên nhận cúp lần nào dù có đến 11 đề cử ở Kim Chung. Việc người đẹp Hoàn Châu cách cách trắng tay được khán giả và giới truyền thông quan tâm. VTC News dẫn thông tin từ trang tin Setn cho hay, Lâm Tâm Như và ê-kíp Hoa đăng sơ thượng được truyền thông vây kín sau khi lễ trao giải Kim Chung kết thúc. Trang tin cho biết đoàn phim không giấu được sự thất vọng khi rời hội trường. Lâm Tâm Như bị bắt gặp cười gượng, mắt đỏ hoe và rơm rớm nước mắt. Người đẹp Dương Cẩn Hoa rơi nước mắt vì để vuột giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (Thị hậu) vào tay Tạ Doanh Huyên. Cô chỉ thua người đồng nghiệp đúng một phiếu bầu. Nam diễn viên Dương Hựu Ninh phải liên tục hò hét kêu gọi mọi người vui vẻ để cứu bầu không khí ảm đạm cho ê-kíp Hoa đăng sơ thượng.

3. PARK BOM (2NE1) TÁI XUẤT VỚI NGOẠI HÌNH KHÁC LẠ

Park Bom - cựu thành viên nhóm nhạc đình đánh 2NE1, thời kỳ đỉnh cao, cô là giọng ca chính của nhóm và luôn nhận được những lời khen về ngoại hình. Scandal dùng chất cấm năm 2014 khiến cô bị giới hạn hoạt động nghệ thuật. Năm 2019, sau khi ồn ào sáng tỏ, ngôi sao Kpop 8X tái xuất showbiz nhưng không còn bùng nổ.

 

Chú thích ảnh

Trong lần xuất hiện gần đây nhất trước truyền thông, Park Bom khiến người hâm mộ lo lắng với ngoại hình phát tướng đến nỗi công ty quản lý của cô phải lên tiếng giải thích. "Cô ấy không có vấn đề gì về sức khỏa. Cô ấy tăng cân trong thời gian ngừng hoạt động", tờ Tiền Phong dẫn phát ngôn từ công ty quản lý của Park Bom. Cũng theo báo này, hôm 24/10, cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho giải rằng Park Bom được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giảm chú ý (ADD). Cô không thể kiểm soát thói quen ăn uống ngay trong thời gian hoạt động cùng 2NE1.

4. GIA TỘC VỢ TÂN THỦ TƯỚNG ANH GIÀU CÓ VÀ QUYỀN LỰC BẬC NHẤT ẤN ĐỘ

Sáng nay 25/10, truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin Cựu Bộ trưởng tài chính Anh Rishi Sunak sẽ trở thành người kế nhiệm vị trí thủ tướng Anh. Việc trở thành người kế nhiệm vị trí lãnh đạo nước Anh khiến khối tài sản của ông và gia đình được chú ý. VTC dẫn thông tin từ Washington Post cho biết, Rishi Sunak thuộc nhóm những người giàu nhất nước Anh. Ông và vợ, bà Akshata Murty - một trong những người thừa kế tập đoàn công nghệ đa quốc gia Infosys, có khối tài sản ước tính lên đến 730 triệu bảng Anh (827 triệu USD).

 

Chú thích ảnh

Việc ông trở thành thủ tướng có thể đánh dấu lần đầu tiên chủ nhân văn phòng phố Downing giàu hơn người ở cung điện Buckingham, khi trước đó Nữ hoàng Anh Elizabeth II quá cố được ước tính sở hữu khoảng 420 triệu USD. Cựu bộ trưởng và vợ kết hôn năm 2009. Bố vợ ông Sunak - tỷ phú Ấn Độ R. Narayana Murthy chính người sáng lập Infosys. Phần lớn tài sản của hai vợ chồng Sunak đang sở hữu đến từ cổ phần của bà Murty trong công ty này. Infosys là một trong những công ty công nghệ lớn nhất Ấn Độ, với giá trị thị trường khoảng 71,41 tỷ USD.

5. TỬ VONG VÌ BỆNH DẠI SAU KHI GIẾT MỔ CHÓ

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), thành phố vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhân nam 50 tuổi tử vong vì bệnh dại. Trước đó, bệnh nhân có tham gia giết mổ chó tại địa phương. Đó là trường hợp của người đàn ông 50 tuổi ở huyện Mê Linh. Cách đây vài ngày, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu, sốt, mệt mỏi, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng kèm cảm giác khó thở. Sau đó 2 ngày bệnh nhân được đưa vào bệnh viện khám, trong quá trình điều trị, bệnh nhân có tình trạng kích thích, nói nhảm, không hợp tác. Bệnh nhân sau đó tiếp tục được chuyển tới bệnh viện tuyến trên, tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng, kích thích vật vã, nôn khan nhiều, tim loạn nhịp, co thắt khi uống nước hoặc quạt gió và tử vong vào tối cùng ngày. Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương chỉ ra rằng bệnh nhân dương tính vi rút dại.

Theo thống kê của CDC Hà Nội, trong năm 2022, thành phố đã ghi nhận hai ca mắc bệnh dại và đều tử vong. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2021, Hà Nội chỉ ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại. Để phòng chống bệnh dại, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân cần thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại định kỳ theo khuyến cáo của ngành thú y. Không thả rông chó mèo, phải rọ mõm chó mèo khi cho ra đường; không đùa nghịch, trêu chó mèo. Thực hiện diệt ngay chó và động vật lên cơn dại hoặc nghi mắc dại trong khu vực ổ dịch. Người dân khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm vào da tổn thương hoặc niêm mạc cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng, nước sạch và đến cơ sở tiêm phòng dại kịp thời. Tuyệt đối không tự chữa trị tại nhà hoặc dùng thuốc nam sau khi bị chó, mèo cắn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm