Làm rõ hành vi người vi phạm nồng độ cồn gây thương tích cho cán bộ Công an

05/05/2023 14:43 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 5/5, Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đang xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của ông Hồ Cao Thắng (sinh năm 1960, trú tại phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc) vì đã gây thương tích cho cán bộ Công an khi đang thi hành nhiệm vụ.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 4/5, trong lúc ra hiệu lệnh yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, Trung tá Nguyễn Đắc Thủy, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an thành phố Bảo Lộc bị một người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn tông trực diện khiến anh bị thương nặng.

Làm rõ hành vi người vi phạm nồng độ cồn gây thương tích cho cán bộ Công an - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lập biên bản hành vi vi phạm của ông Hồ Cao Thắng. Ảnh: TTXVN

Thời điểm trên, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an thành phố Bảo Lộc đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng trên đường Phan Bội Châu, thành phố Bảo Lộc phát hiện ông Hồ Cao Thắng điều khiển xe máy có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia. Trung tá Nguyễn Đắc Thủy liền ra hiệu lệnh, yêu cầu dừng xe để lực lượng chức năng thực hiện các bước kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, ông Thắng không chấp hành hiệu lệnh mà quay đầu xe tháo chạy, lao thẳng xe máy vào người Trung tá Nguyễn Đắc Thủy. Cú tông rất mạnh khiến Trung tá Thủy và ông Thắng ngã nhào xuống đường. Hậu quả, Trung tá Nguyễn Đắc Thủy bị 2 vết thương hở ở tay phải và chân trái, trong đó, vết thương ở cánh tay phải gây mất nhiều máu. Ông Thắng không bị thương tích.

Ngay sau đó, Trung tá Nguyễn Đắc Thủy được đồng đội đưa đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng điều trị các vết thương. Qua kiểm tra, ông Hồ Cao Thắng có nồng độ cồn là 0,317 miligam/lít khí thở.

Cơ quan điều tra, Công an thành phố Bảo Lộc đã lập biên bản đưa ông Hồ Cao Thắng và phương tiện vi phạm về trụ sở phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

Chu Quốc Hùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm