Con người hiện đại có cuộc sống vật chất đầy đủ, song cách sống, cách "làm người" như thế nào không phải ai cũng thấu hiểu. Có người chỉ hiểu nửa vời nhưng cũng có người lại thông thạo, nhờ đó mà "làm nên chuyện".
Con người muốn gặt hái thành công và làm giàu, trước tiên họ nên nắm chắc bài học "làm người".
2 điều không nên nói
Ngồi lê đôi mách
Ai cũng biết rằng "Họa từ miệng mà ra". Có không ít người sử dụng tin đồn, lời lẽ không đúng sự thật hoặc bí mật của ai đó để làm chủ đề bàn tán, lấy lòng người khác.
Song những câu chuyện tầm phào không đem lại bổ ích gì, dễ kích động người khác. Đồng thời việc buôn chuyện còn cho thấy bạn là người không đáng tin cậy, có phần "độc hại".
Đừng ngồi lê đôi mách, hãy nghĩ đến cảm xúc của người khác trước khi nói. Thay vì dành mỗi phút nói xấu sau lưng người khác, mọi người nên làm những việc tử tế hoặc trau dồi bản thân, tập trung vào sự nghiệp riêng.
Người hay buôn chuyện, lấy khuyết điểm hay bí mật của ai đó ra làm chủ đề bán tán thường không được kính trọng. Ảnh: WeAreTheCity.
Lời phàn nàn
Trong cuộc đời, mọi người sẽ gặp nhiều chuyện không như ý muốn, khiến họ chán nản và cảm thấy bất lực. Những lúc này, họ có xu hướng phàn nàn về vấn đề đang gặp phải.
Không ai thích nghe những lời phàn nàn, bởi chúng đại diện cho năng lượng tiêu cực và sự mệt mỏi. Với một số người, thỉnh thoảng phàn nàn có thể không sao. Tuy nhiên, việc lặp lại những lời nói này một cách liên tục có thể khiến cả những người thân thiết cảm thấy khó chịu.
Trước khi phàn nàn, mọi người nên dành thời gian suy nghĩ xem bản thân đã nỗ lực và làm hết sức lực chưa. Bạn hãy cố gắng không phàn nàn nhiều nhất có thể, tìm ra lý do thất bại và phương hướng khắc phục, phát triển bản thân.
3 điều không nên làm
Sống trong quá khứ
Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, nhiều người có xu hướng nhớ về những ngày vui vẻ và hạnh phúc đã qua. Điều này giúp họ "chạy trốn" khỏi thực tại vất vả trong phút chốc, phần nào giảm bớt căng thẳng.
Nhưng cách làm này thực tế khiến họ cảm thấy đau khổ, mệt mỏi hơn, mất tự tin vào bản thân và có thể nghi ngờ xung quanh. Việc sống trong quá khứ cũng không khiến thách thức trước mắt biến mất, mà chỉ khiến mọi thứ bị trì hoãn thêm. Bạn đừng cuốn vào cái bóng của quá khứ, nếu không bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy con đường phía trước.
Nghĩ về những điều quá xa vời
Việc suy nghĩ về tương lai là điều nên làm. Tuy nhiên, bạn không nên tập trung vào viễn cảnh quá xa vời, vì cuộc đời có nhiều biến số. Do vậy, bạn nên sống trong thực tại, tận hưởng từng khoảnh khắc đang diễn ra và trân quý những phút giây bạn có. Những gì bạn có ở hiện tại là kết quả của nỗ lực không ngừng trong quá khứ. Tương tự, việc tích lũy từng chút một ở hiện tại có thể tạo nên con đường tương lai tươi sáng.
Thay vì sống trong quá khứ hay nghĩ đến điều xa vời, bạn nên tập trung vào hiện tại, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Ảnh: Clarity Clinic.
Giúp đỡ một cách mù quáng
Trong thời đại ngày nay, sự tử tế là phẩm chất cần có ở mỗi người. Một trong những món quà lớn nhất mà chúng ta có thể trao cho người khác là lòng tốt. Điều đó được thể hiện bằng cách giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Sự tử tế giúp đem lại cảm giác thanh thản, niềm vui cho mọi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng xứng đáng nhận được sự hỗ trợ.
Chẳng hạn, những người vô ơn sẽ coi sự giúp đỡ của người khác là lẽ đương nhiên, thậm chí là tham lam và muốn có thêm lòng tốt. Họ mặc nhiên mọi người sẽ giúp đỡ mình gánh vác phần nào khó khăn. Ngược lại, khi người khác cần, người vô ơn lại lảng tránh và quên đi những nghĩa tình họ đã nhận được.
Bên cạnh đó, một số khác rất muốn nhận được sự trợ giúp, nhưng họ không nói thẳng ra. Thay vào đó, họ thể hiện hành vi và lời nói khiến người khác tự đề nghị hỗ trợ. Trường hợp này có thể coi là lợi dụng lòng tốt.
Cuộc sống vẫn còn nhiều kiểu người không xứng đáng nhận được sự giúp đỡ, như người thất tín, không đáng tin cậy, ngại khó khổ hay người có ý muốn chiếm đạt thành quả. Do vậy, bạn nên nhìn nhận vấn đề, sự việc một cách tỉnh táo nhất trước khi thực hiện sự tử tế. Lòng tốt mù quáng có thể khiến bạn mất thời gian, công sức và niềm tin.
Tại giải vô địch điền kinh thế giới 2025 diễn ra ở Tokyo, ngôi sao điền kinh Mỹ Sydney McLaughlin-Levrone đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 400m nữ với thời gian 47,78 giây, phá kỷ lục tồn tại suốt 39 năm và trở thành người chạy nhanh thứ hai trong lịch sử nội dung này.
Với mạch phim gãy gọn, súc tích cùng yếu tố hành động mãn nhãn, kịch tính, "Tử chiến trên không" - bộ phim vừa ra mắt của đạo diễn Hàm Trần - có thể sẽ là một tác phẩm đáng chú ý của điện ảnh Việt Nam trong năm 2025.
Huyền thoại Manchester United, Peter Schmeichel, vừa gây sốc khi thẳng thắn chỉ trích quyết định chiêu mộ thủ môn Senne Lammens của đội bóng cũ với giá 21 triệu bảng.
Một thông tin đáng chú ý: tại kỳ họp thứ 26 diễn ra ngày 23/9 tới, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ xem xét chủ trương đầu tư một số công trình trọng điểm, trong đó có việc xây dựng tuyến công viên hai bên bờ sông Tô Lịch.
Sự kiện ASICS META : Time : Trials Thailand 2025 đã chính thức khép lại, ghi dấu lần tổ chức thứ 4 tại Thái Lan với bầu không khí cuồng nhiệt. 45 vận động viên ASICS hàng đầu từ khắp châu Á tranh tài cùng dòng giày METASPEED™ TOKYO mới, phá vỡ 13 kỷ lục cá nhân.
Chiều 18/9, tại Hà Nội, nhà báo - tác giả Ngọc Trần chính thức ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Chuyện của mặt trời" (Công ty Văn hóa Đông Tây và NXB Văn học ấn hành). Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong hành trình cầm bút của chị, sau thành công của tập truyện ngắn "Ngày mai có khi là kiếp sau" (2021).
Trận đấu thuộc bảng C giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 giữa Pháp và Argentina đã diễn ra đầy kịch tính, kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 3-2 (28-26, 25-23, 21-25, 20-25, 15-12) dành cho Argentina, qua đó họ chính thức giành vé vào vòng 16 đội.
Trong bối cảnh điền kinh Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 tại Thái Lan, làng thể thao nước nhà bất ngờ nhận tin "nữ hoàng tốc độ" Trần Thị Nhi Yến quyết định giã từ sự nghiệp ở tuổi 20.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ra đời một trong những tác phẩm quan trọng của Pablo Picasso, "The Three Dancers" (Ba vũ công, 1925), Phòng trưng bày Tate Modern tại London đang tổ chức triển lãm mang tên Theatre Picasso (Nhà hát Picasso).
Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo của một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Thông tấn xã Việt Nam.
Chiều 18/9/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kenji Okamura, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chiều 18/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ) cùng các Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam nhân dịp chuẩn bị dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 tại New York, Hoa Kỳ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tiếp một số hiệp hội, doanh nghiệp của Malaysia nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư song phương nói chung và phát triển ngành Halal nói riêng.
Chiều 18/9 tại Hà Nội, Hội đồng xét Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” đã họp và chọn 15 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực để trao giải thưởng.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế, tài chính, y tế, giao thông, đến giáo dục và thương mại điện tử. Tuy nhiên, nếu không được tiếp cận và ứng dụng đúng cách, AI cũng có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng cho người dùng.
Từ ngày 8 đến 17/9/2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức thành công đợt diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2025.
Link xem trực tiếp bóng đá Bắc Kinh Quốc An vs CAHN (19h15, 18/9): Cập nhật các link trực tiếp trận Bắc Kinh Quốc An vs CAHN thuộc vòng bảng Cúp C2 châu Á trên K+Sport1.
XSMB 18/9: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 18/9/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.