Lại thêm một phim Hàn được Mỹ 'đòi' mua bản quyền làm lại

17/07/2022 20:41 GMT+7 | Giải trí

Dẫn đầu khung giờ phát sóng với mức rating trung bình tập đầu tiên là 0,9% và tăng vọt lên 9,6% trong tập 6 mới phát hành vào ngày 15/7, đây là bộ phim đang được Mỹ "đòi" mua bản quyền làm lại.

Park Eun Bin từ 'Sát thủ nhân tạo 2’ đến 'Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo'

Park Eun Bin từ 'Sát thủ nhân tạo 2’ đến 'Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo'

2022 là năm bận rộn với nữ diễn viên xinh đẹp Park Eun Bin khi cô đồng thời xuất hiện trở lại với 2 bộ phim điện ảnh The Witch 2: The Other One (Sát thủ nhân tạo 2: Mẫu vật còn lại) và phim truyền hình Extraordinary Attorney Woo (Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo).

Vừa qua, một quan chức của bộ phim nói với JTBC Entertainment, "Nhờ sự nổi tiếng của Extraordinary Attorney Woo (Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo), các đề xuất làm lại ở nước ngoài đang được xem xét.”

Trước đó, bộ phim truyền hình Hàn Quốc Good Doctor (Bác sĩ nhân ái) cũng đã được làm lại tại Mỹ và đứng đầu tỷ suất người xem trên kênh ABC cho đến mùa 5, trong đó bác sĩ được chuẩn đoán mắc chứng tự kỷ là nhân vật chính. Đáp lại điều này, một quan chức sản xuất phim truyền hình khác cho biết, “Dựa trên thành công của Good Doctor ở Hoa Kỳ, tôi tin rằng với sức hút hiện tại của Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo cũng sẽ hấp dẫn khán giả Mỹ.”

Phim Hàn được Mỹ 'đòi' làm lại.  Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. Park Eun Bin

Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo là hành trình bước vào môi trường luật pháp của cô gái 27 tuổi – Woo Young Woo (Park Eun Bin thủ vai), người mắc hội chứng Asperger (tự kỷ), vừa gia nhập một công ty luật lớn.

Vào vai nữ luật sư mắc hội chứng tự kỷ, Park Eun Bin đã khắc họa thành công từng cử chỉ, lời nói và hành động của một người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Diễn xuất của nữ diễn viên đã chinh phục được khán giả và là điểm sáng của bộ phim.

Bên cạnh đó, phản ứng hóa học của các diễn viên trong phim đã nhận được nhiều lời khen có cánh từ phía khán giả. Không chỉ có cặp đôi chính Woo Young (Park Eun Bin thủ vai), Jun Ho (Kang Tae Oh đóng) được ca ngợi bởi màn kết hợp vô cùng hoàn hảo mà sự tương tác qua lại giữa các nhân vật phụ cũng đã được thể hiện một cách rất tự nhiên.

Ngoài việc dẫn đầu khung giờ phát sóng vào thứ 4 và thứ 5, Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo đang viết lại lịch sử cho kênh truyền hình cáp ENA bằng cách phá vỡ xếp hạng cao nhất của chính nó với mỗi tập.

Theo Nielsen Korea, trong tập 1 bộ phim chỉ đạt 0,948%, và tăng gấp đôi lên 1,805% trong tập 2, sau đó tăng lên 4,032% trong tập 3, 5,7% trong tập 4, 9,38% trong tập 5 và 9,6% trong tập 6. Đặc biệt, trong khu vực thủ đô Seoul, tập 5 ghi nhận mức rating lên tới 2 con số 10,297%.

Phim Hàn được Mỹ 'đòi' làm lại.  Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. Park Eun Bin
Poster phim "Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo"

Nhờ nội dung mới lạ, cảm động Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo đang nhận được sự yêu mến của khán giả không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nước ngoài. Bộ phim đứng số 1 trong hạng mục truyền hình không phải tiếng Anh trên Netflix.

Trên bảng xếp hạng “Top 10 toàn cầu” do Netflix tổng hợp và công bố, Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo đứng đầu hạng mục phim truyền hình không nói tiếng Anh với 23,95 triệu giờ xem từ ngày 4/7 đến ngày 10/7. Tạo khoảng cách khá đáng nể so với bộ phim Mexico Control Z - Season 3 ở vị trí thứ 2 là 18,08 triệu giờ xem.

Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo cũng chiếm vị trí số 1 trong hai tuần liên tiếp trong bảng xếp hạng phim truyền hình đáng chú ý nhất do Good Data Corporation công bố. Chỉ số buzz tăng 197 điểm phần trăm so với tuần đầu tiên phát sóng. Park Eun Bin và Kang Tae Oh lần lượt đứng thứ nhất và thứ 2 trong bảng xếp hạng những diễn viên được chú ý nhất trong thể loại phim truyền hình.

Giá cổ phiếu của Astory - công ty sản xuất bộ phim Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo đã tăng từ 18.000 won lên 33.000 won vào ngày 14/7 sau khi bộ phim công chiếu tập 5.

Huyền Trang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm