Lại kiêm nhiệm! Lại HN.T&T!

23/05/2012 15:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Có những cơ sở để tin, cho dù kết quả cũng như lối chơi của ĐTQG trong 2 trận đấu giao hữu sắp tới không thực sự tốt, cũng ít có khả năng VFF cân nhắc lại quyết định ký hợp đồng với HLV trưởng với ông Phan Thanh Hùng.

Tuyên bố ngày hôm qua của Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung chỉ nên xem như một phát biểu mang tính chất xã giao.

Ông Trung khẳng định, kết quả 2 trận đấu giao hữu ở Trung Quốc sẽ là một trong những cơ sở để VFF cân nhắc ra quyết định chính thức đối với HLV Phan Thanh Hùng trên cương vị HLV trưởng ĐTQG.

Ở đây không chỉ vì VFF đã chắc chắn nghĩ tới một bản hợp đồng chuyên trách ngắn hạn với HLV trưởng CLB HN.T&T, như mong muốn được thổ lộ công khai của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Và, cũng ít lý do để lo ngại, Tổng cục TDTT sẽ phản đối phương án trên, bất chấp việc lãnh đạo Tổng cục vừa qua tỏ ra rất kiên quyết với phương án ĐTQG phải được HLV nội chuyên trách với một bản hợp đồng dài hạn. Trong tình cảnh chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG bỗng nhiên ế ẩm như hiện nay, Tổng cục TDTT hẳn cũng không có nhiều phương án khác để buộc VFF phải nghe theo.


Hết chuyện HN.T&T là anh em một nhà với SHB.ĐN ở V-League thì giờ lại có chuyện HLV trưởng HN.T&T kiêm nhiệm cả ĐTQG. Ảnh: VSI

Trên thực tế, việc bổ nhiệm HLV Phan Thanh Hùng chuyên trách ngắn hạn ĐTQG theo cách tính của VFF hiện nay, về bản chất không khác so với việc để ông Hùng kiêm nhiệm cả CLB HN.T&T. Sự khác biệt, có chăng chỉ diễn ra sau AFF Cup 2012, khi HLV họ Phan đã thể hiện hết năng lực trên cương vị HLV trưởng ĐTQG. Một bản hợp đồng dài hạn có thể được chìa ra, với các điều kiện thay đổi. Người ta hẳn có quyền nghi ngờ, là giữa việc trực tiếp cầm quân, chịu trách nhiệm đối với thành bại của ĐTQG hoàn toàn khác so với khi làm trợ lý. Đặc biệt khi dẫn dắt ĐTQG thường trực là những ông thầy ngoại vốn dĩ ít chịu nghe lời khuyên từ các cộng sự người Việt, thâu tóm mọi khâu chuyên môn của đội. Ông Calisto là một ví dụ điển hình.

Ở một góc độ nào đó, có thể coi việc VFF sắp tới chọn HLV Phan Thanh Hùng như một sự tái khởi động phương án để HLV trưởng ĐTQG kiêm nhiệm cả CLB, với nhân vật chính là HLV Calisto. CLB được nhắc đến không đâu khác chính là HN.T&T của HLV Phan Thanh Hùng hiện nay. Đội bóng của bầu Hiển xưa nay vẫn được tiếng là có mối quan hệ rất thân tình với các lãnh đạo VFF. Rất giống như hiện nay, VFF khi đấy cũng “nại” ra lý do tương tự, là ĐTQG mỗi năm chỉ tập trung một vài đợt, trong khi ông Calisto một mực kêu buồn vì… nhàn quá. Nếu không phải vào phút cuối, đôi bên không thống nhất được các điều khoản về phương án trả lương cho ông thầy người Bồ Đào Nha, VN có thể đã ghi nhận trường hợp đầu tiên một HLV được kiêm nhiệm cùng lúc cả ĐTQG và CLB.

Ngoài lý do mang tính chất hậu trường kể trên, thì phản ứng từ phía dư luận, giới chuyên môn cũng như các bên có liên quan cũng khiến VFF buộc lòng phải nghĩ lại. Còn nhớ ở thời điểm trên, khi trả lời TT&VH, Chủ tịch CLB ĐT.LA hiện kiêm chức Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng từng rất ý nhị khi “nhắc khéo” VFF là khi chấp nhận nhường ông Calisto vô điều kiện cho ĐTQG, ĐT.LA “cũng từng không được VFF cho ông Calisto kiêm nhiệm”.

Câu chuyện cuối cùng được chốt lại với tuyên bố của Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là ĐTQG chỉ có thể được chuyên trách chứ không thể san sẻ cho CLB nào. “Xưa nay trên thế giới không ai làm thế và chúng tôi cũng như vậy”, phát biểu của ông Dũng khi đấy.

Nay thì, lại kiêm nhiệm và lại là HN.T&T?

Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm