Hàng thủ đội tuyển Đức: “Lá chắn thép” mang tên Lahm

07/07/2010 11:15 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Nhìn vào sơ đồ chiến thuật mà huấn luyện viên Vicente Del Bosque vẫn thường áp dụng tại World Cup 2010, có thể thấy Tây Ban Nha thiên về tấn công bên cánh trái, nơi có sự hiện diện của hai mũi nhọn David Villa và Andres Iniesta. Đó sẽ là một gánh nặng lớn đặt lên vai Philipp Lahm, hậu vệ cánh phải của Đức, người có trách nhiệm bịt kín mọi ngả đường dẫn vào khung thành thủ môn Manuel Neuer từ vị trí trọng yếu này.
 

Lahm là chốt chặn an toàn của tuyển Đức - Ảnh Getty

Dù đá tiền đạo nhưng David Villa sẽ chơi lệch hẳn sang cánh trái. Vị trí của Alonso, Iniesta và Villa sẽ nằm trên một đường thẳng cắt chéo đội hình của Tây Ban Nha. Sự nguy hiểm của Villa, Vua phá lưới EURO 2008 với bốn bàn thắng và đang là chân sút số một ở World Cup 2010 với năm lần lập công, thì ai cũng đã rõ. Bản thân Iniesta cũng là một cầu thủ tấn công có đẳng cấp mà tài năng không cần phải bàn cãi. Iniesta cùng với Villa sẽ tạo thành hai mũi khoan cùng nhắm thẳng vào vị trí do Lahm án ngữ bên phía hàng phòng ngự Đức.
 
Làm thế nào để ngăn cản Villa ghi bàn, đó là một câu hỏi lớn không chỉ dành cho Lahm, mà còn cho cả huấn luyện viên Joachim Loew lẫn các tuyển thủ Đức khác. Rõ ràng, để Lahm một mình chống lại Villa đã là vấn đề, chưa kể thêm chân sút này còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ Iniesta. Khi đó, Jogi cần một giải pháp mang tính tổng thể, như cách họ đã từng bắt chết Lionel Messi trong trận đấu với Argentina, hay Wayne Rooney trong trận đấu với Anh. Phương án tốt nhất mà Đức có thể áp dụng trong trường hợp này là cắt mọi đường tiếp bóng cho Villa, từ Iniesta và Xavi. Đức cũng cần đề phòng việc Tây Ban Nha dùng Torres làm mồi nhử, câu bóng bổng vào trước khung thành để Torres đánh đầu, nhưng thực chất là chuyền cho Villa lẻn vào từ phía sau để dứt điểm bằng chân.
 
Trong cách bố trí nhân sự của Jogi, việc Thomas Mueller thường xuyên lùi về hỗ trợ Lahm phòng ngự bên cánh phải là rất quan trọng. Khi Mueller bị treo giò, đó sẽ là một tổn thất lớn cho đội tuyển Đức, không chỉ dưới góc độ tấn công mà còn cả phòng thủ. Người đá thay anh, Piotr Trochowski hoặc Toni Kroos, chưa biết sẽ hỗ trợ Lahm chống lại Villa và Iniesta như thế nào. Nhiều khả năng Jogi sẽ phải điều Sami Khedira chơi lệch sang bên phải nhiều hơn trong nỗ lực ngăn cản Iniesta chuyền bóng cho Villa, để Xavi cho Schweinsteiger chăm sóc ở khu vực giữa sân.
 
Chung kết EURO 2008, anh đã mắc lỗi khi phối hợp không ăn ý với thủ môn Jens Lehmann trong bàn thắng mà Fernando Torres ghi được. Bây giờ, dù không nói ra, Lahm hẳn rất nóng lòng để chuộc lại sai lầm hai năm về trước. Mới 26 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhiều năm cho Stuttgart cũng như Bayern, đồng thời đã dự EURO 2004 và 2008 cũng như World Cup 2006, Lahm đủ tài năng và bản lĩnh để đương đầu với những thử thách mang tên Villa hay Iniesta. Nhưng Đức là một đội bóng dựa vào lối chơi tập thể, nên một khi tấm lá chắn thép mang tên Lahm chưa đủ chắc chắn, thì Jogi sẽ gia cố thêm bằng những lá chắn khác, để khung thành của thủ môn Manuel Neuer luôn được an toàn.

 Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm