![]() Philipp Lahm trên đường đến sân tập cùng tuyển Đức vào ngày 26/5 |
Khi thông tin Ballack không thể dự World Cup 2010 được bác sĩĩ Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt chính thức xác nhận, dư luận Đức đã đặt ra đồng thời hai câu hỏi: Ai sẽ thay thế tiền vệ kỳ cựu này cả dưới góc độ chuyên môn lẫn vai trò thủ lĩnh. Trong những cuộc thăm dò dư luận của các tờ báo lớn ở Đức thì Lahm, Bastian Schweinsteiger và Miroslav Klose là những ứng viên sáng giá cho vị trí thủ quân mới của “Mannschaft”. Nếu như HLV Joachim Loew nhanh chóng lấp tiền vệ Sami Khedira của Stuttgart vào khoảng trống mà Ballack để lại, thì ông đã phải cân nhắc rất kỹ về chiếc băng đội trưởng. Hơn 10 ngày sau khi tiền vệ của Chelsea dính chấn thương, Loew mới có câu trả lời chính thức: Lahm là người được “chọn mặt, gửi vàng”. Quyết định này không làm nhiều người bất ngờ, dù một số nhà chuyên môn nghiêng về khả năng trao chức thủ quân cho Schweinsteiger, người vẫn đá cặp với Ballack ở khu vực giữa sân trong chiến thuật “Doppelsechs” (hai số sáu) vốn đã quen thuộc với “Mannschaft”.
Với 64 lần khoác áo đội tuyển Đức từ năm 2004, Lahm vẫn chưa phải là người có nhiều kinh nghiệm chinh chiến nhất trong danh sách sơ bộ gồm 26 tuyển thủ được ông Joachim Loew triệu tập chuẩn bị cho World Cup 2010. Xếp trên anh còn có hậu vệ Arne Friedrich (70 trận), tiền đạo Lukas Podolski (71), tiền vệ Schweinsteiger (74) và đặc biệt là tiền đạo Klose, người đã 94 lần ra sân và ghi được 48 bàn cho “Mannschaft”. Tuy nhiên, với phong độ ổn định, sự đa năng cùng khả năng hỗ trợ tấn công tốt, Lahm luôn có tiếng nói đặc biệt trong đội hình của đội tuyển Đức. Bản thân anh cũng là một người điềm tĩnh, luôn chiến đấu hết mình trong bất cứ tình huống nào. Đó là những phẩm chất của một thủ lĩnh mà Loew cũng như người hâm mộ Đức kỳ vọng ở Lahm. Song song với vinh dự lớn lao là trách nhiệm nặng nề, Lahm cần phải noi gương các bậc tiền bối Fritz Walter, Franz Beckenbauer và Lothar Matthaeus, những người đã mang về danh hiệu vô địch thế giới cho bóng đá Đức ở World Cup 1954, 1974 và 1990.
Đêm thứ Bảy tới, Lahm sẽ chính thức khoác trên tay tấm băng đội trưởng trong trận giao hữu giữa Hungary và Đức ở Budapest, khởi đầu cho cuộc chinh phục Cúp vàng thế giới ở Nam Phi...
|
Đội trưởng "tý hon" Với chiều cao “khiêm tốn” 1,70 m, Philipp Lahm đã trở thành đội trưởng “thấp bé, nhẹ cân” thứ ba trong lịch sử của đội tuyển Đức ở các VCK World Cup. Thấp hơn Lahm chỉ 1 cm là tiền đạo Uwe Seeler, ở World Cup 1966 và 1970. Tại World Cup 1978, Berti Vogts đã lập và hiện vẫn nắm giữ kỷ lục là đội trưởng có chiều cao khiêm tốn nhất của “Mannschaft” với 1,68 m. |
