La Liga: Sập hàng rào sân bóng, 68 người bị thương, cầu thủ Betis dũng cảm cứu CĐV nhí

19/05/2014 07:17 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - 68 cổ động viên đã bị thương sau khi hàng rào ở sân vận động El Sadar đổ sập xuống vì sự ăn mừng thái quá của những khán giả nhà. Điều đáng buồn là tình thế chẳng đáng ăn mừng đến vậy bởi Osasuna vẫn bị rớt hạng.

Khi trận đấu giữa Osasuna và Real Betis diễn ra được 12 phút, do quá vui mừng với bàn thắng mở tỷ số của Oriol Riera nên các CĐV trên khán đài sân El Sadar đã ăn mừng một cách quá khích khiến hàng rào bị đổ và ít nhất 40 người đã bị thương được điều trị ngay trên sân, 10 người khác phải vào nhập viện. Các cầu thủ cũng phải tham gia vào việc cứu các fan, đặc biệt là Alfred N’Diaye, người đã nhanh tay bế một em bé khỏi những bức tường rào đang đổ sập.

Trước trận đấu này, Osasuna vẫn cố vớt vát cơ hội trụ hạng. Trước đội khách Betis đã bị xuống hạng từ trước, đội chủ sân El Sadar đã giành chiến thắng 2-1 nhưng vẫn không đủ để thoát hiểm. Lý do: ở trận đấu cùng giờ, đối thủ cạnh tranh Granada đã thắng Valladolid 1-0. Như vậy, sau khi kết thúc La Liga 2013-14, Osasuna cùng với Real Valladolid và Real Betis sẽ phải xuống chơi ở giải hạng nhì Tây Ban Nha mùa tới.

Trở lại với trận đấu ở El Sadar, sau bàn mở tỷ số ở phút 12 dẫn đến tình huống hỗn loạn vì đổ hàng rào, trận đấu đã bị hoãn đến hơn 30 phút. Sự cố này khiến LFP phải kéo dài cả giờ nghỉ giữa hiệp ở ba trận đấu khác có liên quan đến việc xuống hạng hay trụ hạng, và cũng trở lại khi trận Osasuna-Betis dược tiếp diễn. 


Bàn mở tỷ số của Orion Riera


Hàng rào phía sau cầu gôn bị sập xuống khiến trận đấu phải tạm dừng


Một số CĐV  phải nhập viện


Một số người được điều trị ngay trên sân


Tiền vệ Alfred N’Diaye (Betis) bế một em bé chạy khỏi bức tường rào đang đổ sập.

T.C (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm