Phim hoạt hình KPop Demon Hunters (Thợ săn quỷ Kpop) của Netflix vừa đạt được thành công vang dội trên toàn cầu, và phần tiếp theo đang được kỳ vọng sẽ bùng nổ hơn nữa.
Trong buổi họp báo tại Seoul hôm 1/4, hai đạo diễn Maggie Kang và Chris Appelhans cùng ê-kíp sản xuất đã chia sẻ những ý tưởng lớn lao cho phần 2, hứa hẹn một câu chuyện quy mô rộng lớn, đầy bất ngờ và vẫn giữ trọn tinh thần "Koreaness" – bản sắc Hàn Quốc đặc trưng.
Phần 2 sẽ đầy bất ngờ và đậm bản sắc Hàn Quốc
Sau khi phần đầu tiên trở thành hiện tượng văn hóa, đoạt giải Oscar 2026 cho Phim hoạt hình hay nhất và Bài hát gốc hay nhất với ca khúc Golden, ê-kíp sáng tạo đang chuẩn bị đưa hành trình của nhóm nhạc nữ Huntrix lên tầm cao mới.

Hình ảnh trong phim "KPop Demon Hunters"
Phim kể về ba cô gái Rumi, Mira và Zoey – vừa là idol K-pop, vừa là những thợ săn quỷ bí mật bảo vệ thế giới khỏi thế lực xấu xa. Thành công của phần một không chỉ dừng ở doanh thu mà còn ở việc lan tỏa mạnh mẽ văn hóa Hàn Quốc ra thế giới, với hàng loạt giải thưởng danh giá từ Oscar, Quả cầu vàng đến Grammy.
Tại buổi họp báo tổ chức tại CGV Yongsan I-Park Mall, đạo diễn Maggie Kang khẳng định: "Chúng tôi đang nắm giữ những ý tưởng lớn cho phần tiếp theo. Dù chưa thể tiết lộ chi tiết cụ thể, nhưng chúng tôi sẽ làm một bộ phim còn lớn hơn về quy mô và sự kiện dày đặc hơn hẳn phần đầu. Giống như phần một, chúng tôi đang làm bộ phim mà chính bản thân mình rất muốn xem".

Đạo diễn Maggie Kang cầm trên tay Tượng Vàng Oscar Phim hoạt hình hay nhất trong buổi họp báo ở Seoul hôm 1/4
Cô cũng nhấn mạnh rằng ê-kíp không muốn lặp lại công thức cũ mà mong muốn mang đến những điều bất ngờ, phá vỡ quy tắc và đẩy giới hạn xa hơn. "Chúng tôi muốn làm những điều mà khán giả không ngờ tới, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần chân thực và bản sắc Hàn Quốc ở mọi cấp độ – từ tính cách nhân vật, âm nhạc cho đến yếu tố thần thoại" - Maggie Kang chia sẻ.
Đồng đạo diễn Chris Appelhans cũng đồng tình với quan điểm này. Anh cho biết mình đã gắn bó với gia đình Hàn Quốc hơn 20 năm qua người vợ, nên sự hiểu biết về văn hóa không phải từ sách vở mà đến từ trải nghiệm thực tế. "Phần tiếp theo sẽ tiếp tục lấy cảm hứng từ tinh thần ban đầu: không phải cạnh tranh với phần một, mà là mang đến sự ngạc nhiên cho người hâm mộ bằng cách phá vỡ quy tắc và mở rộng ranh giới. Dưới tất cả những điều đó là 'Koreaness' – linh hồn của bộ phim ở mọi tầng lớp" - Appelhans nói.

Đạo diễn Chris Appelhans
Chris Appelhans đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa phim và khán giả. "Người hâm mộ đã phát hiện ra bộ phim và giúp đưa nó ra thế giới. Với tôi, họ giống như gia đình. Khi làm phần 2, chúng tôi luôn nhớ đến tinh thần lúc mới bắt đầu sáng tạo. Chúng tôi muốn làm điều gì đó mới mẻ, bất ngờ, nhưng cốt lõi vẫn là câu chuyện và linh hồn Hàn Quốc. Chỉ khi có nền tảng vững chắc đó, mọi thứ khác mới thực sự tỏa sáng".
Về quy mô sản xuất, ê-kíp cho biết họ cảm nhận rõ trách nhiệm khi sử dụng nguồn lực từ Netflix. Dù câu chuyện có lớn đến đâu, họ vẫn ưu tiên chất lượng hình ảnh, thiết kế nhân vật và đặc biệt là chiều sâu nội dung. "Chúng tôi muốn mang đến càng nhiều sự phấn khích về mặt hình ảnh càng tốt, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là câu chuyện và linh hồn của nó" - Appelhans khẳng định.
Trot, heavy metal và những khoảnh khắc đáng nhớ của ê-kíp
Một điểm thu hút sự chú ý lớn từ khán giả là kế hoạch âm nhạc cho phần tiếp theo. Maggie Kang một lần nữa khẳng định ý tưởng sử dụng dòng nhạc trot và heavy metal vẫn không thay đổi. "Trot là thể loại âm nhạc rất đặc trưng của Hàn Quốc, tôi muốn giới thiệu nó nhiều hơn với thế giới. Còn heavy metal là nền tảng của K-pop, tôi mong muốn thể hiện nó nếu câu chuyện cho phép" - cô nói và cười khi nhắc lại rằng suy nghĩ này vẫn giữ nguyên.
Trot – thể loại nhạc dân gian hiện đại mang đậm màu sắc Hàn Quốc với giai điệu sôi động, lời ca gần gũi – được đạo diễn kỳ vọng sẽ mang đến sự mới lạ và gần gũi hơn cho khán giả quốc tế. Việc kết hợp trot với phong cách K-pop hiện đại và yếu tố heavy metal hứa hẹn sẽ tạo nên những ca khúc vừa lạ vừa cuốn hút, đồng thời làm phong phú thêm bản sắc văn hóa trong phim.
Ê-kíp âm nhạc IDO gồm ba thành viên Lee Yoo Han, Kwak Jung Kyu và Nam Hee Dong cũng tham gia buổi họp báo. Họ chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi Golden thắng giải Oscar, nhưng bài phát biểu trên sân khấu bị cắt ngắn do thời gian. Lee Yoo Han bày tỏ tiếc nuối vì chưa kịp cảm ơn gia đình và công ty. Kwak Jung Kyu thì hài hước kể rằng cả nhóm quyết định mọi việc, kể cả ai phát biểu và ai giữ tượng Oscar thật, đều bằng trò oẳn tù tì. Thậm chí họ còn chơi oẳn tù tì ngay tại buổi họp báo để quyết định ai giữ tượng, và Kwak đã thắng.
Ca sĩ kiêm sáng tác EJAE, người đã trình diễn Golden cùng Rei Ami và Audrey Nuna tại lễ trao giải Oscar, chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi thấy các ngôi sao Hollywood như Leonardo DiCaprio và Emma Stone phản ứng với văn hóa Hàn Quốc. "Tôi không dám nhìn họ trong lúc biểu diễn vì quá căng thẳng, nhưng sau đó thấy Leonardo DiCaprio cầm lightstick, tôi mới thực sự nhận ra sức mạnh của K-culture" - EJAE nói. Cô cũng tự hào khi được mang âm nhạc truyền thống Hàn Quốc lên sân khấu danh giá bậc nhất thế giới.

Ca sĩ kiêm sáng tác ca khúc "Golden" - EJAE
Về nhân vật Jinu – một trong những điểm gây tò mò của khán giả sau phần một – Chris Appelhans trả lời vui vẻ: "Jinu đương nhiên vẫn còn sống trong trái tim chúng tôi. Còn ngoài ra thì tôi không thể nói thêm gì nữa". Câu trả lời nửa đùa nửa thật khiến mọi người càng thêm háo hức chờ đợi số phận của nhân vật này trong phần tiếp theo.
Với những chia sẻ từ ê-kíp, rõ ràng KPop Demon Hunters 2 không chỉ dừng lại ở việc tiếp nối câu chuyện mà còn hướng tới một tầm vóc lớn lao hơn. Phim hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự kiện quan trọng, những bất ngờ phá cách và sự kết hợp âm nhạc đa dạng, từ K-pop hiện đại đến trot truyền thống và heavy metal mạnh mẽ. Tất cả vẫn xoay quanh linh hồn cốt lõi: bản sắc Hàn Quốc chân thực, được thể hiện qua nhân vật, âm nhạc và yếu tố thần thoại.

Từ trái sang: Các nhà sản xuất âm nhạc Nam Hee Dong, Lee Yoo Han và Kwak Jung Kyu, đồng đạo diễn Chris Appelhans và Maggie Kang, cùng ca sĩ kiêm nhạc sĩ EJAE tạo dáng trong buổi họp báo kỷ niệm chiến thắng giải Oscar cho phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” của Netflix tại Seoul hôm 1/4. Ảnh: Yonhap
Thành công của phần một đã chứng minh rằng khán giả toàn cầu rất yêu thích những câu chuyện kết hợp hài hòa giữa giải trí hiện đại và văn hóa truyền thống. Phần hai với quy mô lớn hơn, sự kiện dày đặc hơn và những ý tưởng táo bạo chắc chắn sẽ tiếp tục chinh phục khán giả, đồng thời góp phần đưa hình ảnh Hàn Quốc ngày càng gần gũi và mạnh mẽ hơn trên bản đồ văn hóa thế giới.
Hiện tại, dù ê-kíp vẫn giữ kín nhiều chi tiết để tránh spoiler, nhưng những lời hứa hẹn về một bộ phim "lớn hơn, sự kiện nhiều hơn và vẫn giữ nguyên tinh thần muốn xem của chính mình" đã đủ khiến người hâm mộ trên toàn cầu không khỏi mong chờ.
KPop Demon Hunters 2 hứa hẹn sẽ là bước tiến mới của dòng phim hoạt hình K-pop, nơi âm nhạc, hành động và cảm xúc hòa quyện một cách hoàn hảo.

"KPop Demon Hunters 2" không chỉ dừng lại ở việc tiếp nối câu chuyện mà còn hướng tới một tầm vóc lớn lao hơn
Với trách nhiệm lớn lao và tình yêu dành cho dự án, ê-kíp sáng tạo đang nỗ lực để phần tiếp theo không chỉ đáp ứng kỳ vọng mà còn vượt xa những gì khán giả từng tưởng tượng. Một chương mới của Huntrix và cuộc chiến chống quỷ dữ chắc chắn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều bài hát đỉnh cao và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ hơn bao giờ hết.