Klopp sẽ không thể là người kế vị Guardiola?

07/06/2015 08:25 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu ngôi sao của Bayern Munich, Giovane Elber cho rằng Juergen Klopp sẽ là người lý tưởng để thế chỗ Guardiola. Rất nhiều CĐV của Bayern Munich cũng có chung quan điểm với Elber. Nhưng có lẽ Klopp khó có thể trở thành người kế vị Pep...

Klopp có rất nhiều lợi thế khi dẫn dắt Bayern Munich. Ví dụ như Klopp sẽ dễ dàng phát huy tài năng của Lewandowski, Goetze – những gương mặt đã được ông phát hiện và dìu dắt ở Dortmund. Bên cạnh đó, vị HLV này cũng sẽ giúp Bayern Munich dễ dàng chèo kéo những ngôi sao vẫn còn đang khoác áo CLB vùng Ruhr.

Klopp tài năng, nhưng chưa phải ngôi sao

Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ Klopp lại không phải là mẫu HLV mà BLĐ Bayern Munich hướng tới.

Khi đội chủ sân Allianz bổ nhiệm Guardiola thì đó là một sự lựa chọn mang tính chiến lược của đội bóng số 1 nước Đức. Quyết định này thể hiện sự chuyển hướng của Bayern. Họ không chỉ còn bằng lòng với vị thế độc tôn trong biên giới nước Đức nữa, mà muốn trở thành một thương hiệu mang tính toàn cầu. Guardiola ở thời điểm ấy là một cái tên đầy sức nặng trong thế giới HLV. Ông nhận được sự theo đuổi của rất nhiều CLB lớn trên khắp Châu Âu. Việc Bayern Munich thuyết phục thành công Guardiola thực sự đã giúp đội bóng xứ Bavaria khẳng định được vị thế của mình.

Klopp tuy cũng là một HLV được đánh giá rất cao về tài năng. Nhưng vị chiến lược gia người Đức lại chưa đạt đến tầm vóc của một ngôi sao trên băng ghế huấn luyện giống như Guardiola, Mourinho hay Ancelotti. Vì vậy, ở khía cạnh nào đó, Klopp không phù hợp với chiến lược tiến ra thế giới mà Bayern Munich đang theo đuổi (kể từ khi Pep lên nắm quyền, Bayern Munich đã mở thêm 2 văn phòng đại diện tại New York và Trung Quốc).

Không phù hợp với Bayern

Tương tự như thế, triết lý và lối chơi bóng của Klopp cũng không phải là thứ được BLĐ Bayern Munich ưa thích. Có thể thấy, giới chóp bu tại sân Allianz đã dành cho Guardiola sự ủng hộ tuyệt đối, khi ông này thực hiện một cuộc cách mạng lối chơi tại Bayern Munich. Rafinha được đưa trở lại đội hình xuất phát. Javi Martinez chuyển từ vị trí tiền vệ phòng ngự xuống đá trung vệ, Lahm được đẩy lên chơi ở giữa sân...Đấy chỉ là một vài sự thay đổi trong vô số sự điều chỉnh mà Pep đã tạo ra. Bayern Munich ở thời điểm hiện tại là một đội bóng hoàn toàn khác so với đội bóng của Jupp Heynckes.

Bayern Munich dưới thời Heynckes có nhiều điểm tương đồng với triết lý gegenpressing của Klopp. Họ chơi thứ bóng đá pressing mạnh mẽ, chặt chẽ, trực diện ở tốc độ cao. Còn Bayern Munich hiện tại chơi mền mại và cống hiến hơn. Phong cách mới mẻ này ít nhiều cũng nhằm phục vụ cho mục tiêu chinh phục thị trường thế giới của Bayern Munich.

Nếu chọn Klopp thay thế Guardiola thì cũng có nghĩa Bayern sẽ một lần nữa phải chấp nhận xây lại từ đầu, xóa bỏ hoàn toàn những sự thay đổi mà Pep đã mang đến. Chưa kể, lối chơi pressing cật lực của Klopp được cho là sẽ khó giúp CLB duy trì thành tích trong 1 thời gian dài, mà sự đi xuống của Dortmund mùa này chính là minh chứng. Bởi vậy, dù Klopp có thừa tài năng, nhưng đơn giản là ông không phù hợp với Bayern Munich ít nhất là vào lúc này.

Đức Phan (theo Bleacher report)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm