Klopp: ‘Harry Kane suýt làm gãy chân Andy Robertson, đáng bị thẻ đỏ’

20/12/2021 21:06 GMT+7 | Liverpool

Juergen Klopp đã nhắm vào trọng tài Paul Tierney sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính của Liverpool với Tottenham, khi cho rằng Harry Kane có thể làm gãy chân Andy Robertson và các trọng tài cần khách quan.

Điểm nhấn Tottenham 2-2 Liverpool: Kane-Son trở lại. Thủ Liverpool vừa làm vừa phá

Điểm nhấn Tottenham 2-2 Liverpool: Kane-Son trở lại. Thủ Liverpool vừa làm vừa phá

Trận đại chiến Tottenham-Liverpool khép lại bất phân thắng bại, trong ngày cặp Kane-Son tỏa sáng còn hàng thủ Liverpool, cụ thể là hậu vệ Robertson và thủ thành Alisson, vừa hoàn thành xuất sắc cả hai vai người hùng lẫn tội đồ.

 

Những quyết định của trọng tài Paul Tierney trong trận hòa 2-2 giữa Liverpool và Tottenham ở vòng 18 Ngoại hạng Anh nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Điển hình là tình huống Harry Kane vào bóng ác ý với Andrew Robertson trong hiệp 1 nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng.

Kane trước đó đã mở tỉ số cho Tottenham trước khi Liverpool lật ngược thế cờ nhờ các pha đánh đầu của Diogo Jota và Robertson. Đến phút 74, Son-Heung min mang về cho Tottenham một điểm khi tận dụng tốt sai lầm của thủ môn Alisson để ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Klopp khẳng định diễn biến trận cầu có thể hoàn toàn khác liên quan tới “hai quyết định quan trọng” trong hiệp 1.

Ông ám chỉ tới trọng tài Tierney: “Tôi không có vấn đề gì với bất kỳ trọng tài nào. Chỉ có ông ấy. Tôi thực sự không biết vấn đề của ông ấy với tôi là gì. Thành thật mà nói, tôi không có ý kiến. Tôi không có vấn đề gì ... bạn chỉ cần một trọng tài khách quan, người nhìn thấy các tình huống và đánh giá chúng chứ không phải ý kiến. Đó chắc chắn là một thẻ đỏ. Nnếu chân của Andy vẫn còn trên mặt đất thì chắc chắn nó đã bị đốn gãy”.

Tottenham vs Liverpool, kết quả bóng đá Tottenham 2-2 Liverpool, Klopp chỉ trích trọng tài, Klopp chỉ trích Harry Kane, Harry Kane phạm lỗi với Andy Roberson, Klopp, Kane
HLV Klopp phàn nàn với quyết định của trọng tài Paul Tierney
Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City bứt khỏi Liverpool, Chelsea hụt hơi

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City bứt khỏi Liverpool, Chelsea hụt hơi

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Màn chạy đua tam mã giữa ba ông lớn giải Ngoại hạng đã có một bước ngoặt đáng chú ý khi Man City bứt phá mạnh mẽ, còn Liverpool và Chelsea có dấu hiệu hụt hơi.

 

Cựu danh thủ Jamie Redknapp đồng tình với quan điểm của Klopp: “Đó là một chiếc thẻ đỏ. Cậu ấy liều lĩnh và mất kiểm soát. Tôi đã thấy rất nhiều cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong tình huống kiểu vậy. Có thể Kane đã không bị đuổi nhờ danh tiếng của đội trưởng tuyển Anh. Những điều như vậy sẽ giúp ích”.

Tình huống khác mà ông Klopp đề cập là khi Diogo Jota bị Emerson Royal phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Liverpool hưởng phạt đền.

“Chúng ta có VAR ở đó và ông ấy còn phải nhìn lại tình huống của Robertson. Được thôi, đó là lý do có VAR ở đó. Vậy tại sao tình huống của Kane không diễn ra tương tự? Tình huống penalty của Diogo Jota nữa. Tierney nói với tôi rằng ông ấy nghĩ Jota dừng lại có chủ đích vì cậu ấy muốn được phạm lỗi. Nếu bạn xem lại thì đó là một quan điểm rất độc đáo. Đó là một pha phạm lỗi rõ ràng nhưng ông ấy nghĩ rằng nó không rõ ràng.”

Trong khi đó, HLV Antonio Conte cho biết ông không muốn bàn luận vì không nhìn thấy pha va chạm giữa Robertson và Kane.

“Tôi nghĩ là không đúng khi bình luận về các quyết định của trọng tài sau trận đấu. Tôi không biết Juergen Klopp có muốn bình luận về điều này hay không, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng trợ lý của tôi đã nói với tôi rằng thật khó tin khi bàn thứ 2 của Liverpool được công nhận. Nó không hợp lệ bởi vì có tình huống để bóng chạm tay rõ ràng từ Salah. Nhưng đó là một trận đấu thú vị với những cảm xúc tuyệt vời cho những người đã theo dõi. Và tôi không thích việc cuối cùng chúng tôi phải nói về các quyết định của trọng tài. Tôi nghĩ điều đó không tốt cho bất kỳ ai.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm