Klopp: ‘Cuộc chiến với Inter vẫn ẩn chứa nguy hiểm’

17/02/2022 10:35 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Juergen Klopp cảnh báo các cầu thủ Liverpool vẫn còn nhiều việc phải làm dù họ đã đánh bại Inter Milan ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Bóng đá hôm nay 17/2: Liverpool nhận tin dữ sau chiến thắng Inter. MU bị FA điều tra

Bóng đá hôm nay 17/2: Liverpool nhận tin dữ sau chiến thắng Inter. MU bị FA điều tra

Bóng đá hôm nay, 17/2 Liverpool nhận tin dữ sau chiến thắng. MU bị FA điều tra. Atletico thua đội bét bảng La Liga. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Rạng sáng nay, những bàn thắng muộn của Roberto Firmino và Mohamed Salah giúp Liverpool đánh bại Inter Milan với tỷ số 2-0 tại San Siro. Màn trình diễn kiên cường mà Liverpool tạo ra cùng với kết quả của nó đã giúp The Kop có ngày thi đấu sân khách tốt nhất ở đấu trường châu Âu kể từ trận thắng Bayern Munich 3-1 vào tháng 3/2019.

Nhưng Klopp khẳng định rằng sẽ thật nực cười nếu đội của ông nghĩ rằng với trận thắng này, họ coi như đã đặt một chân vào nhóm 8 đội cuối cùng tham dự vòng tứ kết. Bởi trước mắt, họ còn trận lượt về với Inter vào ngày 8/3 trên sân nhà Anfield và mọi rủi ro vẫn còn tiềm ẩn.

“Vẫn còn rất nguy hiểm”, Klopp nói về cặp đấu với Inter. “Chúng tôi chỉ mới trải qua trận lượt đi và chúng tôi không cảm thấy rằng mình đã đi được một nửa chặng đường. Tôi sẽ không nói ‘công việc đã hoàn thành, hãy gác chân lên bàn’. Inter là một đội bóng tốt. Đây là trận đấu cực kỳ khó khăn vì Inter là đối thủ mạnh. Các cầu thủ của họ luôn có được sự tự tin. Chúng tôi đã khởi đầu tốt và khiến Inter gặp rất nhiều khó khăn nhưng không thể tận dụng được cơ hội mà mình có được. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng và chúng tôi muốn mình cải thiện.”

 

Chú thích ảnh
Klopp không muốn chủ quan sau chiến thắng

  

Những điều chỉnh về nhân sự của HLV ở hiệp 2 đã phát huy tác dụng. Ông thực hiện 3 quyền thay người ở phút 59. Luis Diaz, Jordan Henderson và Naby Keita vào sân và lấy lại thế trận cho đội khách.

“Khu vực chúng tôi gặp khó khăn nhất là tuyến giữa. Khi Hendo, Naby và Luis vào sân, chúng tôi bắt đầu kiểm soát thế trận tốt hơn và đó chính xác là những gì chúng tôi cần làm. Harvey có thể chơi tốt hơn rất nhiều, chúng tôi biết điều đó, nhưng cậu ấy đã làm việc cực kỳ chăm chỉ. Khi bạn 18 tuổi và bạn thi đấu với một trong những đội giàu kinh nghiệm nhất - và họ là người Ý, không dễ dàng chút nào, nhưng cậu ấy đã làm rất tốt”.

Chiến thắng của The Kop có phần kém vui khi Diogo Jota dính chấn thương mắt cá.

HLV Klopp cho biết: “Tôi thực sự hài lòng với mọi thứ ngoài việc Diogo đã phải rời sân với vấn đề quanh dây chằng mắt cá chân. Mắt cá cậu ấy bị sưng tấy, rõ ràng không phải là dấu hiệu tốt. Chúng tôi chưa biết chính xác vấn đề là gì. Chúng tôi cần đánh giá thêm”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm