Bóng đá Quốc tế

Klopp có phất nổi lá cờ Đức?

06/10/2026 14:03 GMT+7 Google News

HLV Jurgen Klopp mất gần 4 năm để giành được danh hiệu đầu tiên với Liverpool là Champions League vào năm 2019, với điều kiện làm việc với các cầu thủ gần như 7 ngày mỗi tuần, điều bất khả thi ở cấp độ đội tuyển.

Nếu lấy Tây Ban Nha làm tham chiếu và cột mốc là năm 2014, Đức đã bị tụt lại rất xa về đẳng cấp và trình độ, đội đã thống trị lại bóng đá thế giới một lần nữa với 1 chức vô địch Nations League 2023, EURO 2024 và World Cup 2026, cùng rất nhiều thế hệ những tài năng rất trẻ.

"Bóng đá cần được rèn giũa", Klopp nói sau trận thua Hy Lạp. Nhưng đây là một thách thức không dễ vượt qua xét trên mọi phương diện. Khi loại bỏ yếu tố con người, thì triết lý bóng đá của HLV 59 tuổi và thời gian cần thiết huấn luyện các cầu thủ đạt đến trạng thái nhuần nhuyễn và có khả năng cạnh tranh danh hiệu trở thành một trở ngại cần vượt qua.

Tính từ thời điểm hiện tại cho đến khi vòng chung kết EURO 2028 chính thức khởi tranh, Klopp sẽ chỉ có đúng 7 đợt tập trung FIFA Days tiêu chuẩn và một đợt tập trung tiền giải đấu với tổng cộng 8 kỳ hội quân, tương đương với khoảng 85 đến 90 ngày làm việc thực tế trên sân cỏ cùng các học trò.

Đó là quãng thời gian quá ít để một tập thể vận hành gegenpressing đạt đến đỉnh cao của nó. Ở Liverpool, ông hoàn toàn không chịu chi phối bởi thời gian và có thể khắc phục những thiếu sót về yếu tố con người bằng cách mua cầu thủ, nhưng phải đãi cát tìm vàng và phát huy tối đa phẩm chất của những con người hiện tại.

Klopp có phất nổi lá cờ Đức? - Ảnh 1.

Klopp đối mặt với bài toán nan giải về thời gian và con người ở đội tuyển Đức

Nếu so sánh với gần 1.400 ngày làm việc liên tục tại Anfield để giúp Liverpool danh hiệu đầu tiên, con số dưới 90 ngày tại đội tuyển Đức rõ ràng là một thử thách cực đại. Nhìn chung, Klopp đã có kế hoạch rõ ràng các trận đấu tại Nations League vừa qua, với việc gọi 44 cầu thủ chia 2 nhóm 22 cầu thủ, bao gồm 16 tân binh để chơi 4 trận với Hà Lan, Serbia và 2 trận gặp Hy Lạp.

Những điều này dựa trên một thực trạng rõ ràng về chất lượng của nền bóng đá Đức nói chung và cầu thủ nói riêng. Trong số 4 trận này, với những đội hình khác nhau, đội của Klopp chỉ giành 1 chiến thắng trước Serbia, ghi được đúng 3 bàn từ 90 cú sút với số bàn thắng dự kiến lên tới 7,42 bàn.

Số bàn thắng kì vọng mà Woltemade và Derry Scherhant tạo ra mỗi trận là 1,20 và không ghi được bàn nào. Con số tương ứng của tiền đạo trẻ khác Jonathan Burkardt là 0,05 và cũng hoàn toàn vô hại trước hệ thống phòng ngự của Hy Lạp.

Để chơi gegenpressing tại Liverpool, Đức có đủ những nhân tố cần thiết ở hàng phòng ngự và tiền đạo xuất sắc để thực hiện ý tưởng của Klopp là Van Dijk, Salah. Nhưng ông có được những ngôi sao như thế ở đội tuyển để tối ưu hóa triết lý của mình. Bây giờ, câu hỏi quan trọng nhất là liệu HLV 59 có thể rút ngắn thời gian xây dựng triết lý câu lạc bộ ở cấp độ đội tuyển quốc gia và nếu không thành công, ông có thay đổi hệ thống hay không? 

 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm