Kịp thời ngăn chặn nhóm đua xe trái phép

27/03/2022 20:42 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 27/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai ngăn chặn kịp thời một vụ tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh.

Ngăn chặn sự biến tướng tục 'kéo vợ'

Ngăn chặn sự biến tướng tục 'kéo vợ'

“Kéo vợ” theo tiếng đồng bào dân tộc Mông ở Hà Giang gọi là “Chắt Pò Nỉa”, trước kia vốn dĩ là nét đẹp văn hóa, thể hiện tự do hôn nhân, mưu cầu hạnh phúc của những đôi trai gái yêu nhau nhưng bị ngăn cản, ràng buộc bởi sính lễ.

Theo thông tin ban đầu, thực hiện công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông ở tuyến Quốc lộ 56, vào lúc 2 giờ 10 phút ngày 27/3, khi đến Km 04, Quốc Lộ 56, xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh, Tổ tuần tra phát hiện có một nhóm đối tượng tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép. Khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng đã bỏ chạy cùng với phương tiện.

Tổ công tác phát hiện 1 xe ô tô biển số 60A-156.77 chở 1 người và 1 xe máy không có biển số. Tổ công tác đã đưa về trụ sở Công an xã Hàng Gòn để làm việc. Tại đây đối tượng khai nhận chở xe từ huyện Vĩnh Cửu xuống Quốc Lộ 56 tham gia đua xe.

Chú thích ảnh
Các đối tượng cùng 2 xe ô tô bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Tổ công tác đã tiến hành truy xét các đối tượng bỏ chạy và phát hiện thêm 1 xe tải biển số 47D.010.46 đang đậu trong lô cao su, trên xe chở 8 thanh niên. Các đối tượng khai nhận chở 2 xe mô tô từ tỉnh Bình Thuận vào Quốc lộ 56 để tham gia đua xe.

Ngoài ra, Tổ tuần tra còn phát hiện thêm nhiều đối tượng bỏ chạy vào nhà bà Nguyễn Thị Vân, ngụ ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn nên đã phối hợp với Công an xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, Tổ tuần tra phát hiện thêm 14 chiếc xe mô tô không có biển số và Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao 10 đối tượng và 2 xe ô tô, 17 xe mô tô các loại để Công an xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh xử lý theo thẩm quyền.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, tăng cường nắm tình hình trong quần chúng nhân dân và thông qua mạng xã hội, hệ thống camera giám sát để ngăn chặn hiệu quả, kịp thời các vụ tụ tập, gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm