Kinh ngạc khi tái hiện gương mặt pharaoh Tutankhamun, giống sinh viên trẻ hơn là một vị vua huyền thoại

01/06/2023 18:00 GMT+7 | Văn hoá

Tutankhamun đã nhìn chằm chằm vào chúng ta qua hàng thiên niên kỷ. Giờ các nhà khoa học dựng lại khuôn mặt của ông, cho thấy một pharaoh trông giống một sinh viên hơn là một vị vua Ai Cập.

Các đặc điểm của Tutankhamun đã được một nhóm học giả quốc tế đến từ Brazil, Australia và Italy làm sống động bằng cách sử dụng mô hình kỹ thuật số của hộp sọ đã được ướp xác của ông.

Kinh ngạc khi tái hiện gương mặt pharaoh Tutankhamun, giống sinh viên hơn là một vị vua huyền thoại - Ảnh 1.

Gương mặt Vua Tutankhamun mới được một nhóm nhà khoa học quốc tế tái dựng

Việc tái tạo cho thấy khuôn mặt trẻ trung và "thanh tú" của Tutankhamun vẫn còn rất trẻ khi vị vua này qua đời hơn 3000 năm trước.

Chuyên gia đồ họa người Brazil Cicero Moraes - đồng tác giả của nghiên cứu mới - cho biết: 

"Đối với tôi, Tutankhamun là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Nhìn vào ông, chúng ta thấy giống một sinh viên hơn là một chính trị gia đầy trách nhiệm, điều này càng khiến nhân vật lịch sử trở nên thú vị".

Do nhóm nghiên cứu quốc tế không có quyền tiếp cận trực vào tiếp hộp sọ của pharaoh nên việc hoàn thành mô hình mới đặc biệt khó khăn.

Rất may, các nghiên cứu trước đây đã ghi lại các phép đo hộp sọ và công bố hình ảnh tham khảo.

Kinh ngạc khi tái hiện gương mặt pharaoh Tutankhamun, giống sinh viên hơn là một vị vua huyền thoại - Ảnh 2.

Gương mặt xác ướp của Vua Tutankhamun

Nhà nghiên cứu Moraes cho biết: "Quá trình này như công việc của thám tử, trong đó các dấu vết thông tin được kết nối liên kết với nhau để cung cấp cho chúng tôi mô hình hộp sọ ba chiều.

Với dữ liệu tỷ lệ và một số phép đo não quan trọng, có thể lấy hộp sọ kỹ thuật số của một người hiến tặng ảo và điều chỉnh nó để nó trở thành hộp sọ của Tutankhamun".

Từ đó, ông Moraes cho biết, họ đã tái tạo "kích thước của môi, vị trí của nhãn cầu, chiều cao của tai và kích thước phía trước của mũi".

Kinh ngạc khi tái hiện gương mặt pharaoh Tutankhamun, giống sinh viên hơn là một vị vua huyền thoại - Ảnh 3.

Ảnh: Đầu xác ướp của Tutankhamun với hộp sọ bên trong

Ông nói: "Tất cả những dự đoán này đều dựa trên các nghiên cứu thống kê được thực hiện trên ảnh chụp CT của những cá thể còn sống từ nhiều tổ tiên khác nhau.

Các điểm đánh dấu sau đó được áp dụng cho hộp sọ cho thấy độ dày của các mô mềm ở nhiều nơi khác nhau, sử dụng dữ liệu từ người Ai Cập hiện đại làm như một sự dẫn dắt.

Với nhiều biện pháp kỹ thuật, khuôn mặt dần dần được xây dựng lại thành một sự tái tạo khách quan.

Kinh ngạc khi tái hiện gương mặt pharaoh Tutankhamun, giống sinh viên hơn là một vị vua huyền thoại - Ảnh 4.

Các chuyên gia đã sử dụng các hình ảnh và phép đo tham khảo có sẵn trước đó để tái tạo khuôn mặt và đầu của vị vua trẻ. Họ cũng sử dụng hộp sọ kỹ thuật số của một người hiến tặng ảo và sau đó điều chỉnh nó

Kinh ngạc khi tái hiện gương mặt pharaoh Tutankhamun, giống sinh viên hơn là một vị vua huyền thoại - Ảnh 5.

Nhóm cho biết rất nhiều 'công việc thám tử' được sử dụng để tạo ra mô tả CGI đáng kinh ngạc

Các yếu tố chủ quan như màu mắt sau đó được thêm vào để nhân cách hóa đối tượng hơn nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học cố gắng dựng lại hình ảnh của pharaoh trẻ tuổi - một nỗ lực khác đã được thực hiện vào năm 2005.

Kinh ngạc khi tái hiện gương mặt pharaoh Tutankhamun, giống sinh viên hơn là một vị vua huyền thoại - Ảnh 6.

Sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật, khuôn mặt dần dần được xây dựng lại, thành một sự tái tạo khách quan

Michael Habicht, nhà Ai Cập học và khảo cổ học tại Đại học Flinders ở Australia - đồng tác giả của nghiên cứu mới - đã lưu ý đến sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa hai công trình tái tạo.

Habicht nói: "Công trình tái tạo của chúng tôi gần giống với công trình do một nhóm người Pháp thực hiện cách đây vài năm.

Kinh ngạc khi tái hiện gương mặt pharaoh Tutankhamun, giống sinh viên hơn là một vị vua huyền thoại - Ảnh 7.

Dự án tái tạo khuôn mặt và đầu của Tutankhamun được tiến hành trong một loạt các bản quét

Nó cũng tương ứng với những mô tả cổ xưa về Tutankhamun - đặc biệt là với cái đầu trên hoa sen từ kho báu trong lăng mộ của ông".

Ông Moraes tự tin rằng họ đã tạo ra một pharaoh chân thực nhất.

Ông nói: "Đối mặt với các nghiên cứu mà chúng tôi đã phát triển với dữ liệu từ những người sống, so sánh các dự đoán với các phép đo thực tế, chúng tôi tự tin rằng có sự tương thích tốt với khuôn mặt thật trong cấu trúc chung.

Kinh ngạc khi tái hiện gương mặt pharaoh Tutankhamun, giống sinh viên hơn là một vị vua huyền thoại - Ảnh 9.

Một mô tả về pharaoh trẻ khi còn nhỏ được tìm thấy trong lăng mộ của ông

Moraes cho biết thêm: "Tôi đã tham gia với tư cách là một người đánh giá cao Ai Cập cổ đại và giờ là một người hâm mộ thực sự của nền văn hóa ấn tượng này, tôi tràn đầy quyết tâm nghiên cứu thêm và đưa ra ánh sáng những phần khác của lịch sử tuyệt vời của nó".

Tutankhamun – vị vua được tôn thờ như một vị thần khi còn sống - qua đời vào năm 1323 trước Công nguyên và được kế vị bởi cố vấn của ông - Ay.

Ông Moraes, Tiến sĩ Habicht và các đồng nghiệp của họ - Francesco Galassi, Elena Varotto và Thiago Beaini - đang công bố nghiên cứu của họ trên Tạp chí Giải phẫu và Phôi học của Italy.

Tutankhamun là một pharaoh Ai Cập thuộc vương triều thứ 18, và trị vì từ năm 1332 TCN đến 1323 TCN.

Howard Carter đang kiểm tra quan tài của Tutankhamun bên trong lăng mộ của ông, nằm sâu dưới lòng đất

Ông là con trai của Akhenaten và lên ngôi khi mới 9 hoặc 10 tuổi.

Khi trở thành vua, Tutankhamun kết hôn với em gái cùng cha khác mẹ của mình - Ankhesenpaaten.

Ông qua đời vào khoảng 18 tuổi và không rõ nguyên nhân cái chết của ông.

Năm 1907, Bá tước Carnarvon George Herbert yêu cầu nhà khảo cổ học người Anh và nhà Ai Cập học Howard Carter giám sát các cuộc khai quật ở Thung lũng các vị vua.

Vào ngày 4/11/1922, nhóm của Carter đã tìm thấy những bậc thang dẫn đến lăng mộ của Tutankhamun.

Ông đã dành vài tháng để lập danh mục trước khi mở phòng chôn cất và phát hiện ra chiếc quách vào tháng 2/1923.

Lăng mộ của Tutankhamun được phát hiện vào tháng 11/1922 đã gây chú ý khắp thế giới

Carter và nhóm của ông đã mất 10 năm để dọn sạch kho báu trong lăng mộ vì có vô số đồ vật được tìm thấy bên trong.

Đối với nhiều người, Tutankhamun là hiện thân của vinh quang Ai Cập cổ đại vì lăng mộ của ông chứa đầy của cải lấp lánh của Vương triều thứ 18 giàu có từ năm 1569 đến năm 1315 trước Công nguyên.

Lăng mộ của Vua Tutankhamun - bao gồm 4 phòng - chứa hơn 5.000 bảo vật hoàng gia, trong đó có một con dao găm làm từ thiên thạch. Chúng không hề bị ảnh hưởng trong hơn 3.000 năm.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học cố gắng tạo lại vẻ ngoài giống pharaoh trẻ tuổi. Ảnh: gương mặt Tutankhamun đã được tái dựng hồi vào năm 2005

Căn phòng cũng chứa 3 chiếc quan tài lồng vào nhau, chiếc trong cùng chứa thi thể của Vua.

Việt Lâm (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm