Kim Se Jeong - Hành trình trở thành 'mỹ nhân thập toàn'

31/03/2022 19:03 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Kim Se Jeong đang là cái tên gây “thương nhớ” với nhiều fan của phim truyền hình Hàn Quốc nhờ sức nóng của Hẹn hò chốn công sở mà cô đang đóng chính.

Gì đây, ‘chim thủy tổ’ Ahn Hyo Seop ngoài đời chăm Kim Se Jeong hơn trong ‘Hẹn hò chốn công sở’

Gì đây, ‘chim thủy tổ’ Ahn Hyo Seop ngoài đời chăm Kim Se Jeong hơn trong ‘Hẹn hò chốn công sở’

Không phải bỗng dưng mà những clip hậu trường của Ahn Hyo Seop đang được lan truyền chóng mặt.

Ít người biết, cô chỉ là “tay ngang” lấn sân từ ca hát sang, và việc diễn xuất chỉ là một trong rất nhiều tài năng của ngôi sao trẻ.

Nghị lực từ nhỏ

Kim Se Jeong, thường được biết tới với nghệ danh Sejeong, sinh năm 1996 ở Bắc Jeolla, Hàn Quốc. Trong Hẹn hò chốn công sở, nhân vật Shin Ha Ri mà cô đảm nhận phải khốn khổ gánh nợ cho bố mẹ từ nhỏ. Ngoài đời, tuổi thơ của Se Jeong có phần còn cơ cực hơn.

Cha mẹ ly dị sớm, mẹ đã một tay nuôi nâng Se Jeong cùng em trai. Cuộc sống khó khăn, ba người họ phải chuyển từ Bắc Jeolla tới ngoại ô Seoul, và sống nhờ trong nhà dì. “ Chúng tôi sống trong một căn hộ chỉ khoảng 40m2” - Se Jeong nhớ lại.

Chú thích ảnh
Nhan sắc rực rỡ của Kim Se Jeong

Ở đó, mẹ cô phải làm rất nhiều việc khác nhau như giao sữa, làm gia sư rồi trở thành kế toán viên lúc đã ngoài 40 tuổi. Se Jeong trưởng thành và có nghị lực chính tấm gương của mẹ. Nhưng cũng vì hoàn cảnh, cô từng rất đắn đo trước ước mơ làm ca sĩ: “Tôi cũng không chắc chắn về con đường ca hát của mình. Tôi phải báo hiếu mẹ vì tất cả những gì bà đã làm. Nếu thất bại, điều đó đồng nghĩa với việc tôi chẳng thể làm gì. Nhưng thực sự là tôi muốn hát vô cùng”.

Chú thích ảnh

Rất may, mẹ Se Jeong là người rất tâm lý. Nghe con gái thổ lộ, bà đáp: “Đó là cuộc đời của con nên đừng lo cho mẹ. Cứ làm những gì con muốn”. Và đó là lúc Se Jeong hạ quyết tâm theo đuổi đam mê.

Năm 2012, khi mới 16 tuổi, Se Jeong đăng ký tham gia mùa hai chương trình Kpop Star. Dù bị loại ở vòng thử giọng thứ hai nhưng CEO YG Entertainment Yang Hyun Suk đã đưa cô trở lại nhờ suất ưu tiên. Tuy vậy, cô tiếp tục bị loại ở vòng cuối.

Năm 2016, Se Jeong đại diện cho Jellyfish Entertainment tham gia chương trình Produce 101 của đài Mnet và về thứ hai, được ra mắt trong nhóm I.O.I. Tuy vậy, vì I.O.I chỉ là một nhóm nhạc dự án nên đã sớm tan rã sau chưa đầy một năm.

Chú thích ảnh

Người đẹp đa tài

Từ khi hoạt động cùng I.O.I, Se Jeong đã ra mắt và quảng bá với nhóm nhạc công ty là Gugudan. Dù nhóm sớm tan rã nhưng Se Jeong vẫn hoạt động solo mạnh mẽ. Nữ idol còn phát hành đĩa đơn Flower Way, giành cúp tại Show Champion, trở thành nghệ sĩ solo giành chiến thắng nhanh nhất tại một chương trình âm nhạc. Sau đó, cô còn có những dự án âm nhạc nổi bật như hát nhạc phim nổi tiếng Huyền thoại biển xanh, hợp tác với Lee Tae Il nhóm Block B trong ca khúc I Like You, I Don’t - đứng thứ 8 trên BXH Gaon danh tiếng.

Ngoài ca hát, Se Jeong tự khẳng định mình là “át chủ bài” trong các chương trình tạp kỹ khi nhiều lần giành quán quân trong các show giải trí nổi tiếng. Khi tham gia chương trình thực tế Law Of The Jungle In Sumatra, khả năng lặn và câu cá tiếp tục mang tới cho nghệ sĩ đa tài danh hiệu “át chủ bài sinh tồn”, nhận giải Thử thách xuất sắc của đài SBS.

Chú thích ảnh
Se Jeong đang rất được yêu thích khi đóng “Hẹn hò chốn công sở”

Năm 2017, Se Jeong lần đầu nhận vai chính khi hóa thân thành Ra Eun Ho trong phim truyền hình tuổi teen School 2017 của đài SBS2. Vai diễn mang về cho tân binh danh hiệu Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải Phim truyền hình KBS. Ở vai chính thứ hai - hóa thân thành một nghệ sĩ bị mất trí nhớ - trong I Wanna Hear Your Song, cô giành giải Ngôi sao Hallyu K-Drama trong khuôn khổ giải KBS 2019.

Nếu chừng đó vẫn chưa đủ ấn tượng, xin tiết lộ thêm rằng Se Jeong còn tài năng biểu diễn nhạc kịch. Gần nhất, cô vào vai chính trong vở Red Book năm 2021, đạt tỷ suất 9,9/10, là tỷ suất cao nhất trong top 10 doanh thu hàng đầu của nhạc kịch năm 2021 kèm theo đề cử Nữ diễn viên nhạc kịch mới xuất sắc nhất cho Se Jeong trong khuôn khổ giải Nhạc kịch Hàn Quốc 2022. Ngay cả khi làm đại sứ hình ảnh, cô cũng nằm trong top những người mẫu thương hiệu hàng đầu.

Se Jeong luôn dành điều tốt đẹp nhất cho gia đình mình. Trong nhiều danh xưng được dành tặng, có lẽ ý nghĩa nhất phải là “Con đường hoa”, lấy theo tên ca khúc Flower Way cô viết cho mẹ.

“Từ giờ trở đi, con sẽ chỉ dẫn mẹ đi trên những con đường hoa” - Se Jeong từng tri ân mẹ trên Produce 101.

Lý lịch trích ngang – Kim Se Jeong

Tên thật: Kim Se Jeong

Ngày sinh: 28/8/1996

Chiều cao: 164 cm

Cân nặng: 48 kg

Số đo ba vòng: không rõ

Sở thích: Vẽ tranh…

Tài sản: Khoảng 1-1,5 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm