12/12/2025 15:20 GMT+7 | Multimedia
Từ ngày 12 đến 16/12/2025, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (VNU-SIS), Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Engaging with Vietnam tổ chức Hội thảo "Kết nối Việt Nam" lần thứ 15 tại Hà Nội.
Hội thảo quốc tế Engaging with Vietnam lần thứ 15
Đây là thành quả của hành trình hợp tác bền bỉ giữa VNU-SIS, đơn vị tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu liên ngành như di sản học, kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa và nghệ thuật và mạng lưới học thuật quốc tế Engaging with Vietnam, nơi quy tụ các chuyên gia đa lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về Việt Nam.
Là chuỗi hội thảo khoa học quốc tế thường niên, Engaging with Vietnam tập trung vào những vấn đề liên ngành của Việt Nam: khoa học xã hội - nhân văn, nghệ thuật, công nghiệp sáng tạo, truyền thông, chuyển đổi số, phát triển bền vững và di sản văn hóa. Năm 2025, hội thảo mang chủ đề "Kiến tạo tri thức, Công nghiệp sáng tạo, Giáo dục và Kỷ nguyên AI: Nhìn lại và hướng tới tương lai", hướng đến cách Việt Nam có thể đón đầu cơ hội để trở thành một trung tâm sáng tạo mới của khu vực.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo. Ảnh: VNU-SIS
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá cao tính thời sự của chủ đề năm nay. Ông nhấn mạnh: "Đảng và Nhà nước luôn xác định công nghiệp văn hóa là một trong những động lực tăng trưởng mới. Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030 đặt mục tiêu ngành này đóng góp 7% GDP, phát triển mạnh 12 lĩnh vực trọng điểm và mở rộng thị trường lên quy mô hàng chục tỷ USD. Để đạt được mục tiêu đó, chuyển đổi số phải là trụ cột trung tâm, từ số hóa di sản, phát triển dữ liệu văn hóa mở đến xây dựng các nền tảng nghệ thuật số. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà đã trở thành hạ tầng đổi mới sáng tạo, mở ra cơ hội chưa từng có cho văn hóa và sáng tạo Việt Nam."
Từ góc độ giáo dục - nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng VNU-SIS, cho rằng những biến chuyển của kinh tế tri thức và kinh tế sáng tạo đang đặt ra yêu cầu tái định nghĩa cách học, cách sáng tạo. Ông chia sẻ: "Các mô hình học tập tuyến tính, đơn ngành đang dần nhường chỗ cho học tập mạng lưới, mở, tương tác liên ngành. Đặc biệt, sự phát triển nhanh của AI đặt lại câu hỏi về tính người, chủ thể sáng tạo, quyền sở hữu trí tuệ và vai trò của nghệ thuật trong thời đại máy học. Việc phân tích sâu mối quan hệ giữa giáo dục - tri thức - công nghệ - sáng tạo - văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Việt Nam hiện nay."

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng VNU-SIS phát biểu tại buổi hội thảo. Ảnh: VNU-SIS
Trong 4 ngày diễn ra, hội thảo dự kiến tổ chức gần 10 phiên toàn thể, các tọa đàm giới thiệu sách - tác giả cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, học thuật và nghệ thuật.
Năm nay, hội thảo cũng tăng cường kết nối với cộng đồng thông qua các bài giảng đại chúng tại Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm và hoạt động đối thoại địa phương, nhằm lan tỏa tri thức và cảm hứng sáng tạo tới giới trẻ.

GS.TS Phan Lê Hà và PGS.TS Liam C.Kelley trình bày báo cáo tại hội thảo. Ảnh: VNU-SIS
Việc VNU-SIS đăng cai tổ chức hội thảo quốc tế Engaging with Vietnam lần thứ 15 tiếp tục khẳng định tinh thần cống hiến đối với sự nghiệp phát triển đất nước, đồng thời ghi dấu thương hiệu của nhà trường trên bản đồ học thuật quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo, nghệ thuật và thiết kế.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất