Bóng đá Quốc tế

Kiatisuk khuyên Thái Lan đừng quá bận tâm ASEAN Cup, mà hãy bắt đầu giấc mơ World Cup 2030

06/08/2026 14:21 GMT+7 Google News

Trong khi người hâm mộ Thái Lan vẫn còn tranh luận về thành tích của đội tuyển tại ASEAN Cup 2026, cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisuk Senamuang lại đưa ra một thông điệp hoàn toàn khác. Theo "Zico Thái", điều quan trọng nhất lúc này không phải là chức vô địch Đông Nam Á, mà là Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) phải bắt tay ngay vào việc xây dựng lộ trình hướng tới World Cup 2030.

Trong chương trình "Klear Rim Sen" kéo dài gần 90 phút, Kiatisuk không chỉ gây chú ý khi khẳng định sẵn sàng trở lại nghiệp cầm quân sau thời gian dài nghỉ ngơi, mà còn đưa ra nhiều quan điểm đáng suy ngẫm về tương lai của bóng đá Thái Lan.

Bên cạnh những ý kiến về giá vé ASEAN Cup 2026 hay việc giải đấu không được phát sóng trên truyền hình miễn phí, điều khiến dư luận chú ý hơn cả là lời kêu gọi FAT phải sớm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030.

Theo Kiatisuk, World Cup 2026 đã khép lại và vòng loại kỳ World Cup tiếp theo sẽ sớm bắt đầu. Vì thế, đây là thời điểm thích hợp để hoạch định chiến lược dài hạn thay vì chỉ tập trung vào các mục tiêu trước mắt.

Điều đáng chú ý là Kiatisuk không đặt nặng kết quả tại ASEAN Cup 2026. Theo ông, Thái Lan đã nhiều lần vô địch khu vực nên việc đăng quang hay không ở giải đấu này không phải yếu tố quyết định.

Thay ông đánh giá cao việc đội tuyển sử dụng lực lượng kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và giàu kinh nghiệm. Theo Kiatisuk, những cái tên như Kokhana, Seksan, Teerasak hay Yotsakorn sẽ trưởng thành rất nhanh nhờ được thi đấu ở một giải chính thức. Theo ông, ASEAN Cup nên được xem là sân khấu để các tài năng trẻ khẳng định mình, đồng thời là bước đệm cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

"Được đá ASEAN Cup còn tốt hơn nhiều so với giai đoạn tiền mùa giải. Hai tuần đầu của giai đoạn chuẩn bị chủ yếu chỉ tập thể lực, đến tuần thứ ba hoặc thứ tư mới bắt đầu đá đối kháng. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ đã được trải nghiệm những trận đấu có cường độ rất cao", ông phân tích.

Thông điệp được Kiatisuk nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là FAT cần lập kế hoạch cho World Cup 2030 ngay từ bây giờ. Theo cựu HLV tuyển Thái Lan, nếu mục tiêu là giành vé dự World Cup trong tám năm tới thì ngay lúc này phải xác định rõ lứa cầu thủ nào sẽ là nòng cốt của chiến dịch.

Ông cho rằng người hâm mộ muốn được biết đội U23 do HLV Wang dẫn dắt sẽ đóng vai trò gì, đội U20 dưới quyền HLV Bo sẽ phát triển ra sao và đâu sẽ là lực lượng kế cận của đội tuyển quốc gia.

"Điều quan trọng nhất là đừng chuẩn bị theo kiểu nước đến chân mới nhảy", Kiatisuk nhấn mạnh.

Kiatisuk khuyên Thái Lan đừng quá bận tâm ASEAN Cup, hãy bắt đầu giấc mơ World Cup 2030 - Ảnh 1.

Theo Kiatisuk, đây là thời điểm thích hợp để Thái Lan hoạch định chiến lược cho World Cup 2030 - Ảnh Thairath.

Không xây dựng đội tuyển theo kiểu ngắn hạn

Kiatisuk cũng khuyến nghị FAT không nên xây dựng đội tuyển theo kiểu "đánh quả", chỉ tập trung cho từng giải đấu riêng lẻ. Theo ông, ngoài đội tuyển quốc gia, Liên đoàn cần có kế hoạch phát triển xuyên suốt cho các đội U17, U19 và U20.

Ông cho rằng những HLV có đầy đủ bằng cấp nhưng chưa làm việc tại các CLB nên được mời tham gia công tác đào tạo trẻ thay vì để nguồn nhân lực chất lượng này bị lãng phí. Bên cạnh đó, bóng đá Thái Lan cần xây dựng một hệ thống huấn luyện thống nhất trên phạm vi cả nước.

Kiatisuk cũng phản đối việc cố gắng sao chép mô hình của Nhật Bản. "Không cần so sánh với Nhật Bản. Hãy phát triển theo phong cách Thái Lan. Đó mới là nền tảng để tiến xa hơn trong tương lai", ông nói.

Theo Kiatisuk, nguyên nhân khiến các đội U17, U19 và U20 của Thái Lan không còn duy trì vị thế thống trị tại Đông Nam Á không nằm ở vấn đề chuyên môn.

Ông cho rằng các cầu thủ trẻ Thái Lan không hề thiếu tài năng, nhưng lại thiếu nền tảng thể lực và đặc biệt là không được tập trung thường xuyên. Theo Kiatisuk, các đội trẻ không nhất thiết phải chờ đến FIFA Days mới hội quân. Thay vào đó, Liên đoàn nên triệu tập các cầu thủ ít nhất mỗi tháng một lần, đồng thời tổ chức các trận giao hữu thường xuyên như cách nhiều quốc gia trong khu vực đang thực hiện.

Việc được thi đấu và tập luyện liên tục sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thể lực cũng như làm quen với nhịp độ bóng đá đỉnh cao trước khi bước lên đội tuyển quốc gia.

Cựu HLV tuyển Thái Lan cũng gửi gắm thông điệp tới các cầu thủ ở độ tuổi 19-20. Theo ông, họ phải luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội bởi không ai biết khi nào một đàn anh trên đội tuyển sẽ chấn thương hoặc không thể tập trung. "Đừng nghĩ mình vẫn còn là trẻ con", Kiatisuk nhấn mạnh.

Ông cũng mong các HLV mạnh dạn trao cơ hội cho cầu thủ trẻ thay vì e ngại về tuổi tác. "Trên sân, mọi tuyển thủ quốc gia đều có giá trị như nhau. Hãy luôn nhớ rằng không ai giỏi hơn ai cả, bởi tất cả đều đã được gọi vào đội tuyển quốc gia".

Để minh chứng, Kiatisuk nhắc đến Chanathip Songkrasin, người được gọi lên tuyển khi mới 19-20 tuổi và đến nay, ở tuổi 32, vẫn là trụ cột của "Voi chiến". Bên cạnh đó là Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen cùng nhiều tuyển thủ khác đã cống hiến cho đội tuyển quốc gia suốt hơn một thập kỷ.

Theo Kiatisuk, ASEAN Cup vẫn là giải đấu cần thiết để phát triển lực lượng, nhưng mục tiêu lớn hơn của bóng đá Thái Lan phải là xây dựng một kế hoạch dài hạn hướng đến World Cup 2030.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm