Khuất Văn Khang đứng trước cơ hội ra mắt V-League ở địa điểm 'đặc biệt'

14/10/2022 15:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

Viettel FC có chuyến làm khách đến sân của CLB Sài Gòn vào tối nay 14/10 trong khuôn khổ vòng 19 V.League 2022. Đây có thể sẽ là trận đấu Khuất Văn Khang ra mắt giải bóng đá số 1 Việt Nam.

Nhận định bóng đá nhà cái Sài Gòn vs Viettel. Nhận định, dự đoán bóng đá V-League 2022 (19h15, 14/10)

Soi kèo nhà cái Sài Gòn vs Viettel. Nhận định, dự đoán bóng đá V-League 2022 (19h15, 14/10)

Soi kèo nhà cái Sài Gòn vs Viettel. Nhận định, dự đoán bóng đá V-League 2022 (19h15, 14/10). Dự đoán bóng đá Sài Gòn vs Viettel. Tỷ lệ kèo V-League 2022.

 

Tháng 9 vừa qua, sân Thống Nhất đã trở thành địa điểm chứng kiến Khuất Văn Khang đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, đó là màn ra mắt đội tuyển Việt Nam ở phút 75 của trận giao hữu gặp Singapore.

Tiền vệ sinh năm 2003 trở thành cầu thủ thứ hai của bóng đá Việt Nam thi đấu cho 4 cấp độ đội tuyển trong vòng một năm.

Trước đó, chỉ có Đoàn Văn Hậu là đạt được thành tích này. Khuất Văn Khang thậm chí còn chưa thi đấu phút nào tại V.League.

Thế nhưng, màn trình diễn trong màu áo U19 và U23 Việt Nam của Khuất Văn Khang đã thuyết phục được HLV Park Hang-seo. Anh tận dụng rất tốt và có cho mình một bàn thắng.

 

Chú thích ảnh
Khuất Văn Khang đứng trước cơ hội ra mắt V.League. Ảnh: An Tô

 

Vào tối nay (14/10), cũng tại sân Thống Nhất, địa điểm “đặc biệt” trong sự nghiệp của Văn Khang, anh đứng trước cơ hội ra mắt V.League trong màu áo Viettel FC. Ngôi sao trẻ này nằm trong danh sách mà HLV Bae Ji-won mang đến TP.HCM.

Thực tế, hai cánh của Viettel FC không tạo được nhiều đột biến trong thời gian qua. Họ dựa nhiều vào những đường chuyền dài cho Geovane, Hoàng Đức và Nhâm Mạnh Dũng (hoặc Pedro) phối hợp.

Khi cần tạo đột biến, HLV Bae Ji-won thường tung Hoàng Minh và Trương Tiến Anh vào sân. So với hai cầu thủ chạy cánh này, Khuất Văn Khang có ưu thế với cái chân trái rất “dị”, cùng tư duy chuyền bóng rất tốt.

Sài Gòn FC hiện đang xếp cuối bảng, đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương chắc chắn sẽ làm mọi thứ để giữ lại ít nhất 1 điểm trước Viettel FC.

Chia sẻ trước trận, trung vệ Thanh Bình thận trọng: “Chúng tôi sẽ chạm trán CLB Sài Gòn, đội đang xếp cuối bảng xếp hạng. Mặc dù vậy, trận đấu trên sân khách chắc chắn sẽ rất khó khăn. Toàn đội sẽ thi đấu tập trung và cố gắng không để thủng lưới trước”.

Về lực lượng, Viettel FC thiếu vắng trung vệ Bùi Tiến Dũng vì bị treo giò (nhận đủ 3 thẻ vàng). Ở mùa giải năm nay, Viettel FC chỉ thắng được 2 trong số 9 trận đấu khi Bùi Tiến Dũng dưỡng thương. Thiếu vắng thủ lĩnh trên sân chắc chắn là thiệt thòi tương đối lớn đối với Viettel FC ở trận đấu này.

GN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm