Thể thao

Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình: Điểm nghẽn và lối ra

19/05/2026 05:46 GMT+7 Google News

Hơn hai thập niên sau khi được khánh thành phục vụ SEA Games 22, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (KLHTT Mỹ Đình) đang đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất trong lịch sử tồn tại của mình. Không phải vì công trình đã hết vai trò, mà ngược lại, chính vì tương lai thể thao Việt Nam (TTVN) đang chuyển động quá nhanh, trong khi cơ chế quản lý, "điểm nghẽn" lớn nhất vẫn còn nguyên đó.

Là trái tim của SEA Games 2003, KLHTT Mỹ Đình từng là biểu tượng của TTVN. Nhưng sau gần 25 năm khai thác, bức tranh tài chính của khu liên hợp này lại phản ánh một nghịch lý đáng lo ngại: đơn vị được giao tự chủ tài chính, nhưng lại đang gánh khoản nợ thuế lên tới hơn 1.000 tỉ đồng, hệ quả của hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai và tài sản công giai đoạn 2009–2018 mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận.

Trên thực tế, tình trạng khai thác công trình luôn là điểm yếu cố hữu. Ngay cả các giải thể thao quốc gia như bóng đá hay bơi lội cũng hiếm khi đưa về Mỹ Đình, do chi phí vận hành quá cao so với tần suất sử dụng. Môn điền kinh gần như là môn duy nhất duy trì tổ chức thường xuyên tại đây, nhưng cũng vì cả nước vẫn thiếu đường chạy đạt chuẩn quốc tế. Nghịch lý ấy cho thấy công năng của khu liên hợp đang bị bỏ lãng phí, trong khi gánh nặng tài chính ngày càng tích lũy.

Thách thức với Mỹ Đình giờ đây đến từ cả hai hướng. Bên ngoài, đó là các công trình lớn đang được triển khai như sân vận động PVF Hưng Yên với sức chứa gấp đôi, và nhất là tổ hợp thể thao tại khu đô thị thể thao quốc tế phía Nam Hà Nội đang dần hình thành với đẳng cấp vượt trội với các công trình tương tự như KLHTT Mỹ Đình. Khi những "siêu sân" ấy hoàn thành, vị thế của Mỹ Đình trong bản đồ thể thao quốc gia sẽ thay đổi căn bản.

Chưa kể, ở phía Nam, khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc tại TP.HCM cũng đã khởi công. Việt Nam đang chuyển mình sang kỷ nguyên hạ tầng thể thao mới, còn Mỹ Đình, dù vừa được đại tu để phục vụ SEA Games 2022, vẫn là câu hỏi chưa có lời giải thỏa đáng: sẽ vận hành ra sao trong tương lai gần?

Đó chính là thách thức đến từ bên trong, bởi ngay khi không bị cạnh tranh, thì KLHTT Mỹ Đình đã bế tắc trong công tác vận hành. Vị thế của tổ hợp thể thao này trong tương lai, thậm chí còn "lửng lơ" hơn khi không thể lên "cao" (sự kiện quốc tế) mà cũng chẳng thể xuống thấp (giải quốc gia).

Chiều 15/5/2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành về phương án chuyển giao quản lý KLHTT Mỹ Đình. Đây là tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay cho thấy Chính phủ đang nghiêm túc đặt vấn đề giải quyết "điểm nghẽn" này. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Không thể chuyển giao khi các vấn đề pháp lý, tài chính, đất đai, tài sản còn chưa được làm rõ".

Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình: Điểm nghẽn và lối ra - Ảnh 1.

SVĐ QG Mỹ Đình đã không tổ chức các sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam trong vòng hơn 2 năm trở lại đây. Ảnh: Hoàng Linh

Điều đó có nghĩa là trước khi nói đến tương lai, cần giải quyết dứt điểm di sản của quá khứ. Vì trên thực tế, đây không phải là vấn đề riêng khoản nợ thuế cần phải thu hồi, mà còn là bài học "trả bằng giá rất đắt" trong công tác quản lý tài sản công và khai thác đúng cách các công trình thể thao.

Với sức chứa 40.000 chỗ ngồi, vị trí nằm trong lòng Hà Nội, một tổ hợp thể thao chỉ mới 25 năm chắc chắn là phải có giá trị khai thác rõ ràng. Áp lực từ các công trinh đẳng cấp hơn được xây mới, về lý thuyết cũng là điều bình thường. Nói cách khác, nó không làm thay đổi bản chất các vấn đề mà KLHTT Mỹ Đình đang gặp phải. Thậm chí, chính sự xuất hiện của các công trình lớn khác sẽ giúp KLHTT Mỹ Đình có lối ra.

Có thể hình dung một kịch bản phân vai hợp lý: sân Hưng Yên đảm nhận các sự kiện bóng đá đỉnh cao tầm quốc tế và khu vực, còn Mỹ Đình chuyển hướng thành trung tâm tổ chức sự kiện thể thao phong trào, giải trẻ, biểu diễn nghệ thuật ngoài trời và huấn luyện đa năng, tận dụng lợi thế hạ tầng giao thông và mật độ dân số xung quanh. Ở đẳng cấp thế giới, đã có tổ hợp ở khu đô thị thể thao quốc tế, KLHTT Mỹ Đình sẽ là "vệ tinh".

Đó là điều được chờ đợi trong bản báo cáo tổng thể mà Bộ VH, TT&DL được giao hoàn thành trước ngày 25/5 để trình Chính phủ, hi vọng đủ sức đề xuất một lộ trình khả thi để KLHTT Mỹ Đình chuyển từ chỗ một điểm nghẽn thành cơ sở để phục vụ cho chương trình đầu tư trọng điểm thể thao đỉnh cao giai đoạn 2026-2045.

Long Khang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm