Bóng đá Việt

Khổng Thị Hằng chơi xuất sắc trước Nhật Bản, được AFC khen ngợi hết lời

10/03/2026 22:09 GMT+7 Google News

Dù tuyển nữ Việt Nam phải nhận thất bại 0-4 trước tuyển nữ Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C VCK Asian Cup nữ 2026, màn trình diễn của thủ môn Khổng Thị Hằng vẫn để lại dấu ấn rõ nét và cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

Trận đấu diễn ra trên sân HBF Park vào chiều 10/3 (giờ Việt Nam) chứng kiến sức ép gần như liên tục từ phía đội bóng từng nhiều lần vô địch châu lục là Nhật Bản.

Họ cầm bóng tới 81%, tung ra tới 27 pha dứt điểm, trong đó có 12 lần trúng đích. Dù phải đối mặt với hàng loạt pha dứt điểm của đối thủ nhưng Khổng Thị Hằng chỉ bị đánh bại 4 lần trong khi có tới 8 pha cứu thua. Cô được trang Flashscore chấm điểm 7,1. Đây là điểm số cao nhất bên phía tuyển nữ Việt Nam.

Có thể nói, nếu không có tài năng của thủ thành 32 tuổi này thì tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận một thất bại nặng nề hơn nữa. Với những màn trình diễn ấn tượng trước Nhật Bản, Khổng Thị Hằng được AFC ca ngợi sau trận đấu.

Thủ môn Khổng Thị Hằng có tới 8 pha cứu thua trong trận đấu với Nhật Bản ở Asian Cup nữ 2026

Thủ môn Khổng Thị Hằng có tới 8 pha cứu thua trong trận đấu với Nhật Bản ở Asian Cup nữ 2026

AFC đặc biệt nhấn mạnh phản xạ và sự tập trung của thủ môn Việt Nam. Phút 30, tiền đạo trẻ Aoba Fujino tung cú vô-lê cận thành nguy hiểm sau một pha phối hợp nhanh của Nhật Bản. Tuy nhiên, Khổng Thị Hằng đã phản xạ xuất thần, tung người cản phá để giữ sạch mành lưới ở thời điểm đó.

Chỉ ít phút sau, cô tiếp tục có pha bay người đẩy bóng sau cú đánh đầu uy lực của tiền đạo Mina Tanaka Ueki. Không dừng lại ở đó, thủ môn sinh năm 1993 còn khiến khán giả bất ngờ với tình huống đọc tình huống chuẩn xác khi băng ra ngăn chặn cú lốp bóng kỹ thuật của chính tiền đạo này ở cột xa.

Những pha cứu thua liên tiếp của Khổng Thị Hằng giúp tuyển nữ Việt Nam tránh khỏi một thất bại đậm hơn trước đối thủ hàng đầu châu lục. AFC đánh giá rằng, dù Nhật Bản tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm, thủ môn của tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh và góp phần quan trọng trong việc hạn chế số bàn thua của đội nhà.

Ở cấp CLB, Khổng Thị Hằng hiện đang khoác áo Than Khoáng sản Việt Nam, một trong những đội bóng giàu truyền thống của bóng đá nữ Việt Nam.

Thủ môn sinh năm 1993, quê tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), được xem là một trong những người gác đền ổn định và giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Một pha cứu thua của Khổng Thị Hằng ở trận đấu với tuyển nữ Nhật Bản tại Asian Cup 2026

Một pha cứu thua của Khổng Thị Hằng ở trận đấu với tuyển nữ Nhật Bản tại Asian Cup 2026

Ít ai biết rằng con đường đến với bóng đá của Khổng Thị Hằng không hề bằng phẳng. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu nổi bật trong nhiều môn thể thao khác nhau. Năm 2008, khi còn là học sinh, Hằng từng giành huy chương bạc nội dung nhảy xa tại Hội khỏe Phù Đổng. Ngoài ra, cô cũng từng tham gia thi đấu bóng chuyền và được đánh giá là vận động viên có nền tảng thể lực rất tốt.

Tuy nhiên, bóng đá mới chính là con đường giúp Khổng Thị Hằng phát huy tối đa khả năng của mình. Dù đến với môn thể thao vua khá muộn so với nhiều đồng nghiệp, nhưng nhờ chiều cao 1m69, khả năng phản xạ nhanh và sự mạnh dạn trong các tình huống không chiến, cô nhanh chóng được các huấn luyện viên phát hiện và định hướng phát triển ở vị trí thủ môn.

Năm 2011 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Khổng Thị Hằng chính thức được đôn lên đội một của CLB Than Khoáng sản Việt Nam. Từ đó đến nay, cô trở thành gương mặt quen thuộc trong khung gỗ của đội bóng đất Mỏ.

Theo đánh giá của HLV trưởng đội Than Khoáng Sản Việt Nam, thủ môn này ngày càng hoàn thiện về kỹ năng bắt bóng, khả năng chỉ huy hàng phòng ngự cũng như bản lĩnh thi đấu. Sự hiện diện của Hằng trong khung thành luôn mang lại cảm giác an tâm cho toàn đội.

Phong độ ổn định ở cấp câu lạc bộ giúp Khổng Thị Hằng nhiều năm liền góp mặt trong danh sách đội tuyển quốc gia. Cô lần đầu được triệu tập lên tuyển khi đội chuẩn bị cho vòng chung kết AFC Women's Asian Cup 2014.

Thời điểm đó, vị trí số một trong khung gỗ thuộc về thủ môn kỳ cựu Đặng Thị Kiều Trinh. Dù chủ yếu đóng vai trò dự bị, quãng thời gian tập luyện và thi đấu cùng đàn chị giàu kinh nghiệm đã giúp Khổng Thị Hằng tích lũy thêm nhiều bài học quý giá.

Trong nhiều kỳ SEA Games gần đây như các năm 2017, 2019, 2022, 2023 và 2025, Khổng Thị Hằng luôn đảm nhận vai trò thủ môn dự bị của tuyển nữ Việt Nam. Tuy vậy, cô luôn giữ tinh thần chuyên nghiệp, nỗ lực tập luyện và sẵn sàng ra sân bất cứ khi nào được trao cơ hội.

Những pha cứu thua ấn tượng trước tuyển nữ Nhật Bản tại Asian Cup 2026 một lần nữa khẳng định giá trị của Khổng Thị Hằng trong đội hình tuyển nữ Việt Nam. Màn trình diễn này cũng cho thấy sự lựa chọn của HLV Mai Đức Chung khi liên tục điền tên cô vào danh sách thủ môn tham dự các giải đấu lớn trong nhiều năm qua là hoàn toàn có cơ sở.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm