Không gian văn hóa đọc kết nối di sản – tri thức tại Hồ Văn, Văn Miếu

20/08/2025 11:24 GMT+7 | Multimedia

Mô hình thư viện mở, phục vụ miễn phí 1.000 đầu sách cho cộng đồng trên gò Kim Châu tại Hồ Văn (Văn Miếu, Quốc Tử Giám), đã mở ra không gian văn hóa đẹp, thơ mộng, kết nối di sản – tri thức cho những người yêu thích đọc sách...

Không gian văn hóa đọc kết nối di sản – tri thức tại Hồ Văn, Văn Miếu

Không gian văn hóa đọc Hồ Văn, Văn Miếu, Quốc Tử Giám

Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa ra mắt "Không gian văn hóa đọc-Văn Miếu Quốc Tử Giám" tại Hồ Văn.

Thiết kế không gian văn hóa đọc tại Hồ Văn như đánh thức "nét xưa, lệ cũ", không chỉ khơi lại những giá trị đẹp đẽ xưa kia, khi nơi đây theo tư liệu ghi chép lại, từng là nơi các nho sinh đàm đạo thơ văn; mà còn là không gian mở kết nối cộng đồng, lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, là mô hình hướng tới mục tiêu kết nối di sản - tri thức - cộng đồng, khuyến khích sự tham gia chủ động của người dân vào đời sống văn hóa, tại chính nơi xưa kia là "trường Đại học đầu tiên" trong lịch sử của chúng ta.

Đặc biệt, không gian văn hóa đọc - Văn Miếu Quốc Tử Giám được thiết kế lấy cảm hứng từ những hàng bia Tiến sĩ Thăng Long.

Thạc sĩ Trương Quốc Toàn, Trợ lý giám đốc của Cơ quan hợp tác quốc tế vùng Thủ đô Paris tại Việt Nam, Người thiết kế "Không gian văn hóa đọc Văn Miếu – Quốc Tử Giám": Đối với tôi thì 82 bia tiến sĩ trong khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, nó không đơn thuần là những cái bảng vàng danh dự mà nó là những cái pho sách rất lớn, những pho sử rất lớn về 1304 vị tiến sĩ... Chính vì thế nên tôi thiết kế các tủ sách này, nó giống như những tấm bia tiến sĩ và bạn đọc khi đến đây sẽ có cảm giác là chúng ta được đọc những cuốn sách từ trong lòng bia tiến sĩ. Từ bia tiến sĩ chúng ta rút ra, chúng ta đọc.

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu, Quốc Tử Giám: Hồ Văn là một không gian không thể tách rời di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trước đây các nho sinh, giám sinh thường bình thơ, bình văn tại không gian thơ mộng này.Theo sự chỉ đạo của thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội muốn đưa vào Hồ Văn thành không gian văn hóa phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, chúng tôi đã tổ chức một không gian văn hóa đọc tại đây. Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm về di sản với mong muốn đưa Hồ Văn trở thành một không gian văn hóa đầy sinh khí với sức thu hút khách tham quan để kết nối được Hồ Văn với khu nội tự thành một chỉnh thể.

Đến với "Không gian văn hóa đọc-Văn Miếu Quốc Tử Giám", người dân có thể tiếp cận rất nhiều sách với nhiều mảng kiến thức bổ ích. Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với 8 nhà xuất bản, nhà sách giới thiệu gần 1.000 đầu sách và hàng năm sẽ bổ sung các xuất bản phẩm mới, có giá trị để duy trì, mở rộng hoạt động này. Đặc biệt, bộ "Tủ sách Thăng Long 1000 năm văn hiến" của Nhà Xuất bản Hà Nội là điểm nhấn quý giá.

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu, Quốc Tử Giám: Việc tổ chức không gian văn hóa đọc tại Hồ Văn đó là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại và đều hướng tới việc nâng cao tri thức, hướng tới việc tôn vinh những giá trị trí tuệ của Việt Nam, của dân tộc Việt Nam và hướng đặc biệt là hướng tới những người trẻ, học sinh, sinh viên. Cùng với không gian văn hóa đọc thì chúng tôi sẽ tổ chức ở đây rất nhiều các hoạt động trải nghiệm về di sản truyền thống. Như vậy đã tạo thành một hệ sinh thái về văn hóa sáng tạo tại không gian này và hứa hẹn để Hồ Văn thực sự là một không gian văn hóa đầy sức sống và hướng tới những người trẻ, hướng tới sự sáng tạo của TP Hà Nội.

Thạc sĩ Trương Quốc Toàn, Trợ lý giám đốc của Cơ quan hợp tác quốc tế vùng Thủ đô Paris tại Việt Nam, Người thiết kế "Không gian văn hóa đọc Văn Miếu – Quốc Tử Giám": Chúng tôi thiết kế 4 góc tòa Phương Đình này chúng tôi đã cho đặt các hệ thống là băng ghế gỗ để mọi người có thể ngồi đọc ở đó. Thì ngay vị trí, số lượng chỗ ngồi đó có thể phục vụ khoảng tầm độ trên dưới 20 bạn đọc. Ngoài ra, chúng tôi cho kê cái ghế băng dọc theo lan can viền theo Gò Kim Châu và một số ghế đôn loại nhỏ. Chúng tôi dự kiến là tổng cộng có thể phục vụ được cùng một lúc khoảng tầm độ 5 chục bạn đọc. Và tôi nghĩ trong một quy mô không gian như thế này thì 50 bạn đọc là vừa đủ để không quá đông đúc và cũng tạo một không gian nó thực sự là thư thái cho bạn đọc.

Khi được đặt trong không gian Hồ Văn của Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một điểm đến kết tinh các giá trị tiêu biểu của đạo học Việt Nam, không gian văn hóa đọc sẽ thực sự trở thành điểm hẹn quen thuộc cho bất kỳ ai vẫn còn lưu giữ trong mình niềm đam mê với sách nói riêng và văn hóa đọc nói chung!

Ngân Lượng - Mộng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm