Không được nằm nhà xác vì quá béo

19/06/2014 13:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Giám đốc một nhà tang lễ ở Australia đã buộc phải để thi thể một người đàn ông nặng 200kg nằm trong xe của bà qua đêm, sau khi nhà xác bệnh viện Hedland Health Campus từ chối chứa thi thể này với lý do to quá cỡ.

Joanne Cummings cho biết bà đã phải lái xe suốt 2 giờ đồng hồ để về nhà ở Roebourne (Tây Australia) với thi thể vẫn nằm yên trên xe. Bà cũng phải để điều hòa chạy hết công suất nhằm giữ lạnh và phải kiểm tra thi thể sau mỗi nửa giờ.


Joanne Cummings phàn nàn rằng nhà xác đã không chứa thi thể khách hàng của bà, với lý do khó thuyết phục là quá béo

Buổi sáng ngày tiếp theo, bà đã phải thuê một container giữ lạnh, với máy làm mạnh ở trong để đảm bảo thi thể không bị phân hủy.

Cummings, người đồng sở hữu nhà tang lễ Pilbara Funeral Services ở Tây Bắc Australia, cho biết đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện Hedland Health Campus từ chối cho các thi thể to lớn vào nhà xác của họ. Theo bà, năm ngoái bệnh viện này cũng từ chối nhận một thi thể nặng 250kg với lý do "béo quá thể".

"Anh không thể nói những câu như thế, hãy thử tưởng tượng đó là mẹ mình mà xem" - Cummings nói với tờ Port Hedland.

Cơ quan y tế Tây Australia cho biết trang thiết bị của bệnh viện chỉ có thể xử lý được những thi thể nặng tới 150kg và đây là lý do dẫn tới tình huống dở khóc dở cười kể trên. Cơ quan này nói rằng bệnh viện sẽ sớm lắp đặt máy móc mới để xử lý các thi thể nặng tới 300kg.

Tuy nhiên Cummings đã không chấp nhận lời bào chữa này, nói rằng các máy làm lạnh của bệnh viện có kích cỡ rất lớn. "Tôi thậm chí còn có thể nhét một con voi con vào vừa những máy làm lạnh đó, thế mà họ lại không chấp nhận để một con người ở trong. Tôi muốn nói rằng nếu giả dụ đây là bố, mẹ, vợ hoặc chồng bạn... hẳn bạn sẽ không muốn họ bị bệnh viện từ chối nhận xác".

Tường Linh
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm