Không còn Bích Tuyền, HLV Tuấn Kiệt phải thay đổi lối chơi của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như thế nào để đấu Ba Lan?

20/08/2025 11:46 GMT+7 | Bóng chuyền

Không phải sự vắng mặt của Bích Tuyền mà chính tầm cỡ của tuyển Ba Lan mới là nguyên nhân quan trọng khiến HLV Tuấn Kiệt có thể phải thay đổi lối chơi của tuyển Việt Nam ở giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025.

Tuyển Việt Nam cần chơi thế nào để đấu Ba Lan ở giải vô địch thế giới 2025?

Ba Lan mang tới Thái Lan dàn sao cực khủng để thi đấu ở giải vô địch bóng chuyền thế giới. Trong danh sách cầu thủ của họ có tới 7 người cao từ 1m90 trở lên gồm hai chủ công Czyrnianska (1m93) và Lukasik(1m90), hai đối chuyền Stysiak (2m03) và Smarzek (1m91), 3 phụ công gồm Korneluk(2m0), Gryka(1m90) và Stefanik (1m91).

Đối đầu với những người "khổng lồ" thế này thì tuyển Việt Nam rất khó triển khai các bài tấn công trên lưới quen thuộc, cũng không thể tính đến chuyện chơi "chắn đôi" hay thậm chí là "chắn ba" để ngăn cầu thủ Ba Lan đập bóng.

HLV Tuấn Kiệt cần cân nhắc thay đổi lối chơi của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong cuộc đối đầu với Ba Lan ở giải vô địch thế giới

HLV Tuấn Kiệt cần cân nhắc thay đổi lối chơi của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong cuộc đối đầu với Ba Lan ở giải vô địch thế giới

Với dàn ngôi sao có chiều cao vượt trội chúng ta, chưa kể sức bật khủng khiếp, thì dàn chắn của tuyển Ba Lan thừa sức "mua" hết những cú đập ở hai biên của Thanh Thúy, Như Quỳnh, Kiều Trinh hay bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào nếu các cầu thủ chúng ta tấn công đơn thuần dựa vào khả năng cắt bóng. Trong khi đó, họ đập bóng thì chúng ta khó có thể dùng số đông để be chắn được vì họ thừa khả năng đập trên tầm chắn của cầu thủ chúng ta.

Thế nên, tuyển Việt Nam cần chơi khôn khéo và hợp lý. Thay vì dùng sức bật và lực mạnh để đập bóng thì chúng ta cần phát huy lối chơi kỹ thuật như bỏ nhỏ hay mượn chắn để ghi điểm.

Các chủ công có thể sử dụng quả đập chồng sau để lừa chắn của đối thủ còn các phụ công cần phát huy tốt quả đánh nhanh giữa lưới. Ngoài ra, tuyển Việt Nam cần sử dụng nhiều các quả đập sau vạch 3m vì ở vị trí này thì góc đánh rộng sẽ khiến đối thủ khó chắn hơn.

Thay vì chơi "chắn đôi" hay "chắn ba" trên lưới thì chúng ta buộc phải chú trọng đến phòng ngự hàng sau. Các cầu thủ sẽ được nếm trải những cú đập trời giáng và họ cần kỹ thuật đủ tốt cũng như phản ứng nhanh để phòng thủ. Nhưng trước tiên, chúng ta phải xử lý được bước 1 tốt thì mới nói đến những khâu khác. Đó là vấn đề lớn vì chắc chắn cầu thủ Ba Lan sẽ giao bóng rất mạnh, thường là theo kiểu nhảy đập.

Nếu bước 1 lên đẹp thì tuyển Việt Nam cũng cần triển khai tấn công đủ nhanh để tránh bị bắt bài. Đây cũng là điểm yếu của chúng ta lâu nay khi tốc độ chuyền bóng và vào đà của các cầu thủ còn khá chậm nên khi chúng ta chưa thực hiện khâu xử lý bóng cuối cùng thì đối thủ đã đoán biết được chúng ta sẽ đánh kiểu gì và ai là người thực hiện cuối cùng.

Thách thức là cực đại nhưng chúng ta phải đối mặt để biết giới hạn của mình. Gặp đối thủ cỡ Ba Lan, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam không kỳ vọng điều gì to tát. Họ chỉ mong các học trò HLV Tuấn Kiệt chơi hết mình, giữ được tâm lý thoải mái, thi đấu với chiến thuật hợp lý nhất có thể. Như thế cũng đã là thành công.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm