Liverpool và Man United từng mua bán độ

29/11/2013 13:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nạn bán độ, dàn xếp tỉ số không phải chỉ có ở bóng đá Italy mà còn xuất hiện ở bóng đá Anh. Tờ Telegraph (Anh) đã điểm lại những vụ dàn xếp tỉ số lớn nhất của nền bóng đá xứ Sương mù.

Đã gần một thế kỉ, kể từ khi những hành động bán độ trong bóng đá ở xứ Sương mù được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1915, năm mà Man United và Liverpool bị phát hiện dàn xếp tỉ số trong trận đấu vào ngày 2-4.

Ở thời điểm đó, Man United đang phải vật lộn để tránh xuống hạng. Còn Liverpool đang xếp ở giữa BXH, không có nhiều cơ hội để tranh chức vô địch và cũng không bị đe dọa xuống hạng. Các trọng tài và những người quan sát đã nhận thấy sự thiếu quyết tâm thi đấu của các cầu thủ Liverpool. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về Man United. Một cuộc điều tra sau đó của FA đã được thực hiện và những cầu thủ "nhúng chàm" đã bị khui ra. Sandy Turnbull, Arthur Whalley và Enoch West của Man United và Jackie Sheldon, Tom Miller, Bob Pursell, Thomas Fairfoul của Liverpool là những người đã tham gia bán độ. Đầu sỏ của vụ bán độ trên là Sheldon, người từng thi đấu cho Man United trong quá khứ.

Scandal dàn xếp tỉ số lớn nhất đã bị vạch trần vào năm 1964 khi Jimmy Gauld, người từng thi đấu cho các CLB như Swindon Town, Plymouth Argyle, St Johnstone và Mansfield Town thú nhận việc can thiệp vào kết quả các trận đấu ở giải bóng đá Anh. Ông đã liên hệ với David Layne, Peter Swan và Tony Kay, những cầu thủ của Sheffield Wednesday. Các cầu thủ này đã cá cược rằng đội bóng của họ thua Ipswich Town vào tháng 12-1962. Ba cầu thủ trên nằm trong số 10 người bị bắt và họ bị cấm thi đấu cả đời. Riêng Tony Kay đã không được tham dự World Cup 1966.


Bruce Grobbelaar từng là thủ môn của Liverpool

Ba mươi năm sau, Bruce Grobbelaar, Hans Segers và John Fashanu bị xét xử trong một phiên tòa. Cả ba bị nghi là có âm mưu mua chuộc, dàn xếp tỉ số sau khi Grobbelaar xuất hiện trong một video thu lại cảnh bàn bạc cách dàn xếp tỉ số. Thủ môn này đã khẳng định rằng mình đã thu thập chứng cử với mục đích khai báo cho cảnh sát. Mặc dù sau đó đã có 2 phiên tòa liên tiếp được diễn ra nhưng bồi thẩm đoàn đã thất bại để đưa ra một phán quyết. Điều này khiến cho bộ ba cầu thủ trên được trắng án vào tháng 11-1997.

Sau đó, Bruce Grobbelaar còn khởi kiện tờ Sun do đã buộc tội ông dàn xếp tỉ số trong suốt thời gian thủ môn này thi đấu ở Liverpool. Nhưng Bruce Grobbelaar đã không thắng trong vụ kiện này. Tòa án ra lệnh yêu cầu ông phải trả toàn bộ chi phí vụ kiện là 500 nghìn bảng. Điều này dẫn đến việc Bruce Grobbelaar bị phá sản.

Sơn Tùng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm