Không cho phép đặt cược các giải do VFF tổ chức

27/09/2025 14:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định thay thế Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, trong đó nêu rõ: chỉ cho phép đặt cược với các trận đấu, giải đấu do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) hoặc các thành viên trực thuộc FIFA tổ chức. Đáng chú ý, các giải đấu, trận đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức sẽ không thuộc diện được phép đặt cược.

Theo lý giải từ Bộ Tài chính, việc loại bỏ các giải đấu do VFF tổ chức ra khỏi phạm vi cá cược nhằm phòng tránh triệt để nguy cơ tiêu cực trong nội bộ bóng đá Việt Nam. Những hiện tượng như móc ngoặc, bán độ hay dàn xếp tỉ số có thể nảy sinh nếu các trận đấu trong nước trở thành "mồi nhử" cho thị trường cá cược.

Trước đây, quy định chỉ cho phép đặt cược các giải do FIFA công bố, tuy nhiên số lượng giải đấu quốc tế của FIFA lại khá hạn chế (chỉ khoảng 4 – 8 giải/năm), thời gian tổ chức ngắn (10 – 30 ngày/giải). Điều này khiến thị trường đặt cược thiếu tính ổn định, khó hấp dẫn nhà đầu tư. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng sang các giải đấu do thành viên của FIFA tổ chức, đồng nghĩa những giải lớn như Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Champions League… có thể sẽ được đặt cược hợp pháp tại Việt Nam. Ngược lại, các giải trong nước như V-League hay Cúp Quốc gia sẽ bị loại trừ hoàn toàn.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, hoạt động cá cược bóng đá quốc tế có phạm vi kinh doanh toàn quốc, được phép qua internet, và thường diễn ra vào khung giờ muộn (21 giờ đến 4 giờ theo giờ Việt Nam). Nếu thiếu kiểm soát, loại hình này có thể gây hệ lụy lớn đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Không cho phép đặt cược các giải do VFF tổ chức - Ảnh 1.

Ảnh: VPF

Mặc dù luật Thể dục thể thao đã cho phép đặt cược thể thao, song nhiều ý kiến cảnh báo rằng nếu không quản lý chặt chẽ, cá cược rất dễ bị biến tướng thành hành vi đánh bạc trái phép. Điều này có thể bị xử lý hình sự theo Điều 321 Bộ luật Hình sự về tội đánh bạc.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định: "Đặt cược thể thao là loại hình dịch vụ giải trí đặc thù, còn khá mới mẻ tại Việt Nam, vì vậy cần triển khai thận trọng, theo lộ trình từ thấp đến cao, từ sản phẩm đơn giản đến phức tạp. Tất cả đều phải trong tầm kiểm soát của cơ quan nhà nước, đồng thời đồng tiền sử dụng bắt buộc là đồng Việt Nam".

Để bảo đảm hoạt động cá cược diễn ra minh bạch, Bộ Tài chính đề xuất quy trình cấp phép gồm ba bước: (1) Bộ Chính trị cho phép một doanh nghiệp được kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế (tương tự cơ chế cấp phép casino); (2) Doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư; (3) Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Theo dự kiến, Bộ Tài chính sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành nghị định mới trong tháng 12.2025. Đây được xem là bước đi nhằm vừa mở cửa thị trường đặt cược thể thao, vừa giữ vững nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tiêu cực, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm