Khởi tranh Paris Masters 2022: Nadal và Djokovic cứ đến hẹn lại lên

28/10/2022 06:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Huấn luyện viên của Rafa Nadal vừa thông báo tay vợt người Tây Ban Nha sẽ thi đấu ở Paris Masters trước khi bước vào ATP Finals, ngay trước khi Novak Djokovic xác nhận anh cũng sẽ có mặt tại cả hai giải đấu cuối năm.

Novak Djokovic và cơ hội dự Australian Open 2023: Đèn xanh và… rào cản

Novak Djokovic và cơ hội dự Australian Open 2023: Đèn xanh và… rào cản

Novak Djokovic đã được bật đèn xanh để tham dự Australian Open 2023, nhưng để góp mặt ở giải Grand Slam đầu tiên trong năm này, tay vợt người Serbia vẫn sẽ phải vượt qua không ít rào cản.

Thực tế thì việc Nadal đang tạm rời xa ATP Tour là vì anh và vợ, Mery 'Xisca' Perello, chào đón đứa con đầu lòng của họ.

Cơ hội kết thúc năm ở vị trí số 1

Mùa giải 2022 lúc nghỉ, lúc đánh của Nadal sẽ bắt đầu trở lại khi anh có mặt Paris Masters vào cuối tháng này. Đây sẽ là giải đấu áp chót trong năm của tay vợt người Tây Ban Nha trước khi anh kết thúc mùa bóng của mình tại ATP Finals ở Turin vào tháng 11.

Tay vợt số 2 thế giới bắt đầu mùa giải với phong độ tốt, vô địch Melbourne Summer Set trước khi giành được danh hiệu Grand Slam thứ 21 tại Australian Open. Nadal sau đó bị chấn thương xương sườn trong hành trình đến trận chung kết tại Indian Wells Masters, qua đó khiến anh phải nghỉ thi đấu cho tới trước giải French Open.

Tay vợt 36 tuổi đã giành được danh hiệu lớn thứ hai trong năm tại Roland Garros để tạm bỏ xa hai đối thủ trong "Big Three" là Djokovic và Roger Federer trong cuộc đua Grand Slam. Tiếc là cơ hội giành danh hiệu Wimbledon thứ 3 của anh đã bị giáng một đòn mạnh khi anh buộc phải rút lui trước trận bán kết với một chấn thương khác.

Tay vợt người Tây Ban Nha đã trở lại sau chấn thương ngay trước thềm US Open, giải đấu mà anh đã gục ngã trước Francis Tiafoe ở vòng 4. Lúc đó, Nadal tiết lộ rằng anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và không rõ liệu anh có thi đấu trở lại trong mùa giải này hay không. Thế nhưng, Carlos Moya mới đây đã xác nhận sự trở lại của anh. Theo đó, Nadal sẽ thi đấu tại Paris Masters vào ngày 31/10 trước khi đến Turin tham dự ATP Finals. Tay vợt người Tây Ban Nha hiện đang xếp thứ 2 thế giới sau người đồng hương Carlos Alcaraz, nhưng có cơ hội kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới nếu anh nâng cao chiếc cúp ở thủ đô nước Pháp.

"Trước khi đến Turin, bạn phải chơi các trận đấu ở Paris", Moya được trích dẫn trên tờ Marca. "Rafa có thể cạnh tranh mọi lúc mọi nơi và chúng tôi đi với hi vọng và ảo tưởng".

Chú thích ảnh
Liệu sẽ có trận chung kết trong mơ ở Paris cuối tuần sau, khi Nadal đối đầu Djokovic?

Lần xuất hiện gần đây của Nadal là tại Laver Cup 2022 ở London. Tay vợt người Tây Ban Nha đã kết hợp với Roger Federer khi Đội châu Âu gặp Đội Thế giới tại Nhà thi đấu O2 ở London.

Đó không phải là một kết thúc có hậu khi hai huyền thoại của làng banh nỉ thua trong trận chia tay Federer, nhưng đó là một đêm đầy cảm xúc khi tay vợt người Thụy Sĩ giã từ quần vợt chuyên nghiệp. Còn Nadal, anh hi vọng sẽ kết thúc mùa giải 2022 của anh, vốn bị tàn phá bởi các chấn thương, giống như cách anh bắt đầu với các danh hiệu liên tiếp.

Djokovic đuổi kịp Federer

Djokovic đã có một năm 2021 đầy cống hiên ở các giải Grand Slam và phá liên tiếp các kỉ lục. Tay vợt người Serbia thể hiện một phong độ cao khi thắng 27 trong 28 trận ở 4 giải Grand Slam đáng chú ý nhất. Thất bại duy nhất và khiến anh bỏ lỡ cơ hội giành cả 4 Grand Slam trong năm ở New York, thua Daniil Medvedev trong trận chung kết. Dĩ nhiên, thế vẫn là đủ để anh sánh ngang với Roger Federer và Nadal với 20 danh hiệu Grand Slam trước năm 2022.

Thống kê cũng cho thấy Djokovic chỉ tham dự 3 giải Masters 1000 trong năm ngoái. Anh thất bại sớm ở Monte Carlo và lọt vào trận chung kết Rome, thua Nadal trong 3 set. Đến Paris Masters mà không có phong độ hoặc trận đấu nào kể từ US Open, Nole một lần nữa thể hiện sự vĩ đại của mình và giành được danh hiệu Masters 1000 lần thứ 37.

Anh đã đánh bại Marton Fucsovics trong 3 set khi bắt đầu sự kiện trước khi Gael Monfils cho anh một cuộc dạo chơi ở vòng 3, qua đó đưa anh vào tứ kết Masters 1000 thứ 87 của mình. Như vậy, Djokovic đã trở thành tay vợt thứ 3 xuất hiện nhiều lần ở vòng tứ kết nhất ở cấp độ Masters 1000, sánh ngang với Federer và kém 10 lần so với Nadal.

Djokovic giờ sẽ tìm kiếm trận tứ kết Masters 1000 thứ 90 vào tuần tới tại Paris, với tư cách là ứng cử viên số 1 và là nhà đương kim vô địch. Nên nói thêm là đây mới chỉ là lần thứ 2 trong năm số 1, số 2 và số 3 thế giới cùng tham dự một giải đấu.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm