Khoảng trống Huỳnh Như ở tuyển nữ Việt Nam

24/08/2022 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Vắng người đội trưởng giàu kinh nghiệm Huỳnh Như, đội tuyển nữ TP.HCM sẽ đương đầu với rất nhiều khó khăn để bảo vệ danh hiệu ở giải VĐQG 2022 tới đây.

Chúc Huỳnh Như chân cứng đá mềm!

Chúc Huỳnh Như chân cứng đá mềm!

Hôm qua, 22/8, cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam đã sang Bồ Đào Nha kiểm tra sức khỏe để thi đấu cho CLB Lank FC theo hợp đồng cho mượn 2 năm. Làng bóng đá Việt Nam thêm một lần tự hào sau thương vụ Quang Hải xuất ngoại trước đó chưa lâu.

Việc Huỳnh Như chấp nhận dấn thân ở CLB chuyên nghiệp tại Bồ Đào Nha là quyết định đáng hoan nghênh của đội trưởng TP.HCM 1. Cầu thủ có 4 Quả bóng vàng Việt Nam tiết lộ mình đã nghiên cứu nhiều lời khuyên trước khi xuất ngoại và cuối cùng, cô dám thử sức mình ở tuổi 31 cũng là một cách để khuyến khích thế hệ đàn em có thể noi gương mình.

Chân sút gốc Trà Vinh thực sự là tấm gương mẫu mực với bóng đá nữ Việt Nam, và cô xứng đáng nhận được nhiều mỹ từ ca ngợi về những đóng góp lớn lao cho màu cờ sắc áo. Bởi với mức thu nhập khoảng 35 triệu đồng/tháng ở CLB mới, con số này không hề cao khi ở Việt Nam hiện tại, Huỳnh Như có thể duy trì mức thu nhập ổn định không chỉ nhờ lương, thưởng ở CLB TP.HCM 1 mà công việc kinh doanh cũng như quảng cáo cho các nhãn hàng cũng giúp đương kim Quả bóng vàng Việt Nam sống tốt với nghề.

Huỳnh Như quyết định đi xa sẽ tạo tiếng vang cho nền bóng đá, giúp các CLB ngoại quốc chú ý đến cầu thủ nữ Việt Nam. Hơn thế, khi là cầu thủ đầu tiên chơi bóng tại châu Âu, Huỳnh Như sẽ được trải nghiệm khó khăn và sẽ đem nó về phục vụ cho “Những chiến binh sao Vàng” trước thềm World Cup 2023. Giải vô địch Bồ Đào Nha hứa hẹn có thừa khắc nghiệt, điều cũng chờ đợi Huỳnh Như và đồng đội tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sang năm.

Chú thích ảnh
Dù dể lại khoảng trống cho TP.HCM nhưng việc Huỳnh Như sang Bồ Đào Nha là tốt cho chị và cho BĐVN. Ảnh: VPF

Cầu thủ giúp CLB TP.HCM 7 lần lên đỉnh vô địch quốc gia ra đi cũng sẽ mở ra cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ thay thế mình. Và trước mắt, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi phải làm quen với áp lực không có thủ lĩnh tinh thần quan trọng nhất trên sân của đội. Hơn 10 năm qua, hàng công CLB TP.HCM đã quá quen với hình ảnh người đội trưởng hoạt động độc lập trên hàng công và nương nhờ những bàn thắng của cầu thủ 31 tuổi.

Trước khi Huỳnh Như ra đi, cô cùng các đồng đội đã nhọc nhằn đánh bại Hà Nội ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2022 để lần thứ 3 có được danh hiệu này.

HLV Kim Chi có thể sẽ phải chấp hàng công ở giải đấu sắp tới khi ngoài tổn thất Huỳnh Như, người thay thế tiền đạo này là chân sút đang lên Tuyết Ngân cũng bị chấn thương. Ở hàng thủ, TP.HCM cũng không có Chương Thị Kiều vì trung vệ gốc Kiên Giang vừa lên bàn mổ. Trong cơn khủng hoảng lực lượng, CLB TP.HCM hứa hẹn phải thay đổi nhiều về lực lượng và đó cũng là một cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ được thử lửa ở giải VĐQG nữ 2022 sắp khởi tranh.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm