25/12/2025 09:28 GMT+7 | Tin tức 24h
Hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, từ điểm xuất phát gần như “con số không”, Petrovietnam đã vươn lên trở thành Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế đất nước. Trong hành trình ấy, khoa học công nghệ (KHCN), chuyển đổi số (CĐS) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) luôn là nền tảng quan trọng, tạo nên bản sắc và sức bật cho Petrovietnam.
Một trong những dấu ấn lớn nhất của KHCN Việt Nam gắn với Petrovietnam là kỳ tích khai thác dầu trong tầng đá móng nứt nẻ tại mỏ Bạch Hổ – bài toán kỹ thuật từng được coi là “không thể” trên thế giới. Bằng trí tuệ, sự kiên trì và sáng tạo, các kỹ sư Việt Nam đã làm chủ công nghệ đặc biệt này, đưa Việt Nam vào nhóm ít quốc gia có khả năng khai thác dầu trong điều kiện địa chất phức tạp.

Giàn khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ
Từ nền tảng đó, Petrovietnam không ngừng mở rộng năng lực công nghệ trong toàn bộ chuỗi giá trị dầu khí – năng lượng. Đến nay, Tập đoàn đã làm chủ hàng chục công nghệ chiến lược, từ thiết kế, chế tạo và vận hành giàn khoan tự nâng siêu trường, siêu trọng, đến vận hành các nhà máy lọc – hóa dầu hiện đại như Dung Quất với hiệu suất vượt thiết kế nhờ các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong 15 năm qua, Petrovietnam được trao 10 Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KHCN, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong phát triển lực lượng sản xuất quốc gia.
Bước vào kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển dịch năng lượng toàn cầu, Petrovietnam xác định CĐS và ĐMST là động lực tăng trưởng mới. CĐS tại Petrovietnam không chỉ dừng ở số hóa quy trình mà là thay đổi toàn diện phương thức quản trị, vận hành dựa trên dữ liệu. Tập đoàn đang triển khai đồng bộ các công nghệ lõi như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, điện toán đám mây, tự động hóa và an toàn an ninh mạng, hướng tới xây dựng doanh nghiệp năng lượng thông minh.

Vận hành Nhà máy thông minh Đạm Cà Mau với những tiến bộ KHCN và CĐS, trí tuệ nhân tạo.
Song song với đó, ĐMST đang mở ra những không gian phát triển mới cho Petrovietnam trong tiến trình chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải. Từ điện gió ngoài khơi với những chân đế “Made in Vietnam” do PTSC chế tạo xuất khẩu ra thế giới, đến nghiên cứu hydro xanh, amoniac xanh, nhiên liệu hàng không bền vững và công nghệ thu hồi, lưu trữ carbon, Petrovietnam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng sạch toàn cầu.
Đáng chú ý, ĐMST không chỉ đến từ các phòng nghiên cứu mà còn bắt nguồn từ sáng kiến của người lao động tại công trường, nhà máy. Chỉ riêng năm 2025, KHCN và ĐMST đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng vào doanh thu của Tập đoàn, cho thấy đây là động lực tăng trưởng thực chất.
Với định hướng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện giai đoạn 2026–2030, Petrovietnam đang tạo xung lực mới để phát triển bền vững, khẳng định vai trò doanh nghiệp năng lượng chủ lực trong kỷ nguyên mới – nơi KHCN, CĐS và ĐMST trở thành “chìa khóa” mở lối tăng trưởng dài hạn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất