Khó tin Neymar đã 'ngồi chơi xơi nước' tới 640 ngày vì chấn thương kể sau khi rời Barcelona

19/10/2023 16:30 GMT+7 | Thế giới Sao

Siêu sao Neymar mới đây đã dính chấn thương nặng và dự kiến phải ngồi ngoài 8 tháng để điều trị. Đây không phải điều lạ lẫm với chân sút Brazil khi anh đã chấn thương rất nhiều kể từ khi rời Barcelona.

Neymar nghỉ 640 ngày vì chấn thương sau khi rời Barcelona

Mới đây, siêu sao Neymar đã dính chấn thương rất nặng trong trận thua 0-2 của ĐT Brazil trước Uruguay 0-2 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Những giọt nước mắt của Neymar đã nói lên tất cả khi chân sút sinh năm 1992 đã phải nghỉ thi đấu quá nhiều bởi chấn thương trong những năm qua.

Với chấn thương rách dây chằng đầu gối, Neymar gần như sẽ phải sớm kết thúc mùa giải 2023/24 tại đây khi dự kiến, ngôi sao của Al Hilal sẽ phải nghỉ thi đấu 8 tháng để điều trị. Tjep thống kê, có tổng cộng 16 lần Neymar dính chấn thương trong 7 mùa giải gần đây, với 640 ngày "ngồi chơi xơi nước" chưa tính giai đoạn sắp tới anh cần phải dưỡng thương.

Khó tin Neymar 'ngồi chơi xơi nước' 640 ngày vì chấn thương sau khi rời Barcelona - Ảnh 2.

Neymar bật khóc với chấn thương vừa gặp phải ở ĐT Brazil

Neymar đã gần như không thể là chính mình kể từ mùa giải 2017/18, mùa đầu tiên anh khoác áo Paris Saint Germain. Vào tháng 2/2018, cơn ác mộng chấn thương với Neymar bắt đầu. Anh bị gãy xương bàn chân ở chân phải, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu tới 100 ngày.

Năm sau đó thậm chí còn tệ hơn. Vào tháng 1/2019, Neymar bị tái phát chấn thương và phải nghỉ thi đấu 88 ngày. Tiền đạo người Brazil trở lại vào cuối tháng 4 và vào tháng 6, anh lại bị vỡ xương mắt cá chân phải trong trận giao hữu trước thềm Copa America và chịu thêm 90 ngày nghỉ nữa.

Mùa giải 2019/20 chứng kiến Neymar nghỉ thi đấu 45 ngày do một vài chấn thương khác nhau, trong đó dài nhất là chấn thương cơ khiến anh vắng mặt trong 30 ngày. Đó cũng là mùa giải mà Neymar ít phải nghỉ thi đấu và trở thành phiên bản tốt nhất khi giúp PSG lọt vào tận trận chung kết Champions League.

Khó tin Neymar 'ngồi chơi xơi nước' 640 ngày vì chấn thương sau khi rời Barcelona - Ảnh 3.

Ngôi sao Brazil đã 'ngồi chơi xơi nước' tổng cộng 640 ngày vì chấn thương

Tới mùa 2020/21, "cơn ác mộng" chấn thương tiếp tục hành hạ Neymar. Với 89 ngày phải nghỉ thi đấu vì chấn thương (21 ngày chấn thương cơ, 30 ngày bị bong gân mắt cá và 38 ngày vì rách cơ).

Mọi chuyện tiếp tục tái diễn ở những mùa giải tiếp theo khi Neymar phải nghỉ thi đấu 87 ngày (mùa 2021/22) và 181 ngày (mùa 2022/23). Đó là những thống kê gây sốc với rất nhiều người bởi thực sự, sẽ rất khó có cầu thủ nào đủ bản lĩnh để tiếp tục ra sân với tiền sử chấn thương nhiều đến vậy.

Với việc chấn thương nghỉ thi đấu 8 tháng mùa này, Neymar có lẽ sẽ khó có thể tìm lại được phong độ và đặc biệt, sự mẫn cảm với chấn thương sẽ là rào cản khiến tiền đạo 31 tuổi bị ảnh hưởng không nhỏ về mặt tâm lý.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm