Khó như dự đoán đội hình xuất phát của Chelsea

04/08/2025 14:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

Dự đoán đội hình ra sân của Chelsea dưới thời HLV Enzo Maresca chẳng khác nào giải một bài toán không có đáp án cố định.

Với chiến lược xoay vòng đội hình đầy táo bạo và sự bổ sung những tân binh chất lượng như Jorrel Hato, Chelsea không chỉ khiến đối thủ bối rối mà còn làm đau đầu các nhà phân tích và người hâm mộ. Đội hình xuất phát của The Blues giờ đây là một ẩn số, biến mỗi trận đấu thành một màn đấu trí đầy thú vị.

Bậc thầy xoay vòng

Enzo Maresca đã biến Chelsea thành đội bóng khó lường nhất châu Âu. Mùa giải 2024-25, Chelsea thực hiện tới 419 thay đổi trong đội hình xuất phát, con số vượt xa bất kỳ câu lạc bộ nào ở các giải đấu hàng đầu lục địa. Đây không chỉ là sự linh hoạt chiến thuật mà còn là minh chứng cho triết lý của Maresca: Không có đội hình tốt nhất, chỉ có đội hình phù hợp nhất cho từng trận đấu. Một nguồn tin từ Stamford Bridge mô tả ông là "bậc thầy xoay vòng". Thay vì cố định một đội hình lý tưởng, Maresca xây dựng một tập thể với chiều sâu vượt trội, nơi các lựa chọn được đưa ra dựa trên kế hoạch chiến thuật, đối thủ, tình trạng thể lực và khối lượng thi đấu của cầu thủ.

Hàng phòng ngự là nơi phong cách này được thể hiện rõ nét. Ở vị trí hậu vệ phải, Reece James, Josh Acheampong và Malo Gusto liên tục hoán đổi, khiến các nhà phân tích đối phương chỉ biết phấn đấu trong vô vọng. Thậm chí, Maresca còn gây sốc khi sử dụng 2 trung vệ Wesley Fofana và Axel Disasi ở vị trí này, như thể ông cố tình thách thức mọi dự đoán. Một ví dụ điển hình là trận bán kết lượt đi Conference League, khi Chelsea đánh bại Djurgardens 4-1, trở về London lúc 4 giờ sáng thứ Sáu, rồi vẫn hạ gục Liverpool 3-1 vào Chủ nhật với 8 sự thay đổi trong đội hình. Sự linh hoạt này không chỉ giúp Chelsea duy trì phong độ trong lịch thi đấu dày đặc mà còn khiến đối thủ gần như không thể chuẩn bị trước.

Ở tuyến trên, Cole Palmer là minh chứng cho sự đa năng trong cách dùng người của Maresca. Dù thường chơi ở vị trí số 10, Palmer từng được bố trí ở cánh phải trong chiến thắng tại Club World Cup trước Paris Saint-Germain. Tương tự, Nicolas Jackson và tân binh Liam Delap sẽ cạnh tranh vị trí trung phong, trong khi Joao Pedro có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trên hàng công. Chính sự khó lường này đã biến đội hình Chelsea thành một câu đố chiến thuật, nơi không ai dám chắc ai sẽ ra sân và ở vị trí nào cho đến khi đội hình chính thức được công bố trước giờ bóng lăn.

Chelsea: Khó như dự đoán đội hình xuất phát của Maresca - Ảnh 1.

Rất khó dự đoán đội hình chính của Chelsea dưới thời Maresca

Mảnh ghép hoàn hảo Jorrel Hato

Nếu chiến lược xoay vòng của Maresca là vũ khí bí mật, thì việc chiêu mộ Jorrel Hato từ Ajax với giá 37 triệu bảng là bước đi chiến lược để củng cố chiều sâu đội hình. Mùa trước, Marc Cucurella gần như độc chiếm vị trí hậu vệ trái, thi đấu tới 5 nghìn phút cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển Tây Ban Nha, trong đó 2.989 phút tại Premier League, gần bằng tổng số phút của James, Acheampong và Gusto cộng lại. Sự quá tải của Cucurella đã cho thấy Chelsea cần một lựa chọn chất lượng để chia lửa, và Hato chính là câu trả lời.

Ở tuổi 19, Hato đã là một hiện tượng. Anh là đội trưởng trẻ nhất lịch sử Ajax ở tuổi 17, sở hữu hơn 100 trận đấu chuyên nghiệp và 6 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan. Với khả năng chơi cả trung vệ lẫn hậu vệ trái, cùng phong cách thi đấu kiểm soát bóng đầy kỹ thuật, Hato là mẫu cầu thủ lý tưởng cho lối chơi của Maresca. Chelsea đã theo dõi anh từ mùa trước, và bản hợp đồng này không chỉ nhằm tăng cường sức mạnh mà còn gửi đi thông điệp: The Blues đang xây dựng một đội hình với ít nhất 2 cầu thủ chất lượng cho mỗi vị trí.

Hato không phải là tân binh duy nhất. Chelsea đã chiêu mộ Liam Delap (30 triệu bảng), Joao Pedro (55 triệu bảng), Jamie Gittens (48,5 triệu bảng) và tài năng trẻ Brazil Estevao Willian từ Palmeiras. Những cái tên như Xavi Simons của RB Leipzig, Alejandro Garnacho của MU hay thậm chí là Benjamin Sesko cũng nằm trong tầm ngắm. Với lịch thi đấu dày đặc ở cả Premier League lẫn Champions League mùa 2025-26, Chelsea không chỉ muốn trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu mà còn đặt mục tiêu cạnh tranh danh hiệu.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm