Khi trọng tài FIFA công khai là người đồng tính

18/07/2022 22:10 GMT+7 | Thế giới Sao

Việc trọng tài Igor Benevenuto đưa ra thông báo chỉ vài tháng trước khi World Cup 2022 diễn ra tại Qatar được xem là một quyết định nhạy cảm bởi thái độ chống cộng đồng LGBTQ + của quốc gia châu Á này.

 

Tuyển thủ Ba Lan mất suất dự World Cup 2022 vì không chịu rời giải vô địch Nga

Tuyển thủ Ba Lan mất suất dự World Cup 2022 vì không chịu rời giải vô địch Nga

Trái với nhiều đồng hương khác, Maciej Rybus nhất quyết không chịu rời nước Nga sau khi hết hợp đồng với Lokomotiv Moskva. Hệ quả: anh đã mất suất dự World Cup 2022.

 

Thật bất ngờ khi trọng tài hàng đầu của FIFA là Igor Benevenuto hóa ra là người đồng tính. Trọng tài 41 tuổi người Brazil đã đưa ra thông báo này trong một đoạn podcast gần đây trên kênh Nos Armários dos Vestiários, cho biết anh cuối cùng đã sẵn sàng là chính mình.

“Bóng đá dành cho nam giới, và ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã biết mình là người đồng tính. Không có nơi nào hoàn hảo hơn để che giấu giới tính của mình”, Benevenuto tiết lộ. “Tôi đã 41 tuổi và 23 năm đã cống hiến hết mình cho nghiệp cầm còi. Cho đến hôm nay, tôi chưa bao giờ là con người thật của tôi. Những người đồng tính đã quen với việc không là chính mình”.

“Có rất nhiều người đồng tính trong bóng đá. Chúng tôi tồn tại và chúng tôi xứng đáng được nói về điều đó, sống cuộc sống bình thường”, anh nói thêm. “Kể từ hôm nay, tôi sẽ không còn là phiên bản Igor mà tôi đã tạo ra nữa. Tôi sẽ không còn là Igor, nhân vật trọng tài, nhân vật cho bạn bè, nhân vật cho gia đình, nhân vật cho hàng xóm, nhân vật cho xã hội bình thường. Tôi sẽ chỉ là Igor, nam giới, đồng tính nam, người tôn trọng mọi người và sự lựa chọn của họ. Không có mặt nạ. Chỉ Igor. Không có bộ lọc và cuối cùng là chính tôi”.

Trong một tuyên bố với kênh GloboEsporte, FIFA bày tỏ sự ủng hộ đối với Benevenuto, cho biết: “FIFA hoan nghênh và ủng hộ trọng tài Igor Benevenuto và quyết định thông báo của ông ấy. Như đã nhấn mạnh vào những thời điểm khác, FIFA tin tưởng mạnh mẽ rằng bóng đá là dành cho tất cả mọi người. Và việc Igor sống thật với chính mình là một khoảnh khắc quan trọng đối với bóng đá Brazil và các quốc gia khác trên thế giới. Chúng tôi hi vọng quyết định này sẽ khuyến khích những người khác và truyền cảm hứng cho sự đa dạng và hòa nhập hơn vào bóng đá đẹp”.

Chú thích ảnh
Trọng tài FIFA Igor Benevenuto đã gây chấn động khi tuyên bố mình là đồng tính

Trong khi nhiều nguồn tin cho rằng Benevenuto là trọng tài FIFA đầu tiên đã đưa ra quyết định dũng cảm, có nguồn tin khác lại khẳng định trọng tài người Na Uy là Tom Harald Hagen từng làm như vậy vào tháng 10/2020. Vấn đề ở đây là tiết lộ của Benevenuto được đưa ra chỉ vài tháng trước khi World Cup 2022 diễn ra ở Qatar, quốc gia nổi tiếng với các chính sách và thái độ chống cộng đồng LGBTQ +. Cũng vì thế mà FIFA đã phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích vì quyết định tổ chức giải đấu ở Qatar, trong khi Chủ tịch FIFA là Gianni Infantino vẫn khẳng định rằng, “Mọi người sẽ thấy rằng, mọi người đều được chào đón ở Qatar, ngay cả khi chúng ta nói về LGBTQ +”. Và các nhà chức trách Qatar cũng đã “cam kết mang đến trải nghiệm World Cup toàn diện về chào đón, an toàn và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người”.

Quay trở lại với Benevenuto. Trước trọng tài người Brazil, hai trọng tài người Scotland, Craig Napier và Lloyd Wilson, cũng đã tiết lộ giới tính thực sự của mình vào đầu mùa hè này. Có vẻ như ngày càng có nhiều VĐV nam đồng tính sẵn sàng có những hành động dũng cảm, và đây có lẽ là một chỉ báo cho thấy thái độ đang thay đổi trong thế giới bóng đá.

Sau cùng thì nhiều đội tuyển, CLB và cơ quan chủ quản trong các môn thể thao khác nhau đang nỗ lực để trở nên rộng mở hơn với các thành viên LGBTQ +. Ngày 13/7 mới đây, Liên đoàn bóng bầu dục Ireland (IRFU) đã công bố một bài báo xoay quanh ngôn ngữ hòa nhập, phỏng vấn cựu cầu thủ đồng tính Graeme McInerney, hiện là HLV của trường St Mary’s College RFC.

Phát biểu về vấn đề này, McInerney cho biết: “Trong một đội 20-30 người chơi, khả năng cao là ai đó là đồng tính nam hoặc song tính. Thế giới chúng ta đang sống đôi khi hơi quá cá nhân, nhưng chắc chắn vẫn cần các HLV, đồng đội và hình mẫu phải lưu tâm hơn về ngôn ngữ và về những người có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những gì họ nói”, ông tiếp tục. “Những lời chê bai và những bình luận ném đá có thể gây ra những tổn hại không thể kể xiết. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người trong vai trò huấn luyện hoặc lãnh đạo nhóm, những người tạo ra tiếng nói cho việc hòa nhập. Chúng tôi đã nêu gương. Bạn không bao giờ có thể biết tất cả mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của các cầu thủ của bạn”.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm