Khi Tây Ban Nha không biết tấn công

29/06/2013 13:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Trên con đường thành công, với cú “Triplete” có một không hai trên thế giới (2 danh hiệu vô địch EURO liên tiếp, xen giữa là chức VĐTG), điểm mạnh của Tây Ban Nha là tấn công để bóp nát đối thủ. Ngay giai đoạn mà Vicente Del Bosque thổi vào đội bóng sự thực dụng ở EURO 2012, TBN vẫn chiến thắng đối thủ của mình một cách tuyệt đối nhờ việc ghi bàn từ nhiều hướng khác nhau.


Tây Ban Nha không thể tấn công trước Italia

Trước Italia, đã không còn hình ảnh một TBN mạnh mẽ đến thế. Thậm chí, ở Castelao, người hâm mộ đã chứng kiến một hình ảnh trái ngược của “Cơn cuồng phong đỏ”. Thay cho “La Roja” đầy hứng khởi là thế trận bất lực về mọi mặt. Để chiến thắng, đội quân của HLV Del Bosque phải nhờ đến khả năng phòng thủ - hay chính xác hơn là phong độ xuất sắc của đội trưởng Iker Casillas, thủ môn thứ hai được FIFA chọn là cầu thủ xuất nhất trận đấu, sau Julio Cesar.

Sự chủ động của Italia khiến các cầu thủ TBN chỉ kiểm soát bóng 54%. Đây là mức thấp nhất của TBN sau 4 trận đấu. Không thể kiểm soát bóng, dẫn đến việc “La Roja” đã không thể áp đặt trận đấu theo ý mình. Chỉ có 5 cú sút đi trúng mục tiêu được đội ĐKVĐ thế giới thực hiện, so với 6 của Azzurri. Trong khi đó, số pha dứt điểm thiếu chính xác của các cầu thủ áo đỏ lên đến 14 lần, gấp đôi đối phương.

Thêm một điểm nữa bất thường với “La Roja”: thực hiện 767 đường chuyền, và 683 trong số đó đi chính xác. Tỷ lệ đường chuyền chính xác là 89%. Số đường chuyền của TBN chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Italia. Cụ thể, Azzurri có 703 đường chuyền, và 611 chính xác.

Không thể tấn công như mong muốn, HLV Del Bosque buộc phải thay Torres bằng Javi Martinez khi bước vào hiệp phụ. Đây là một vấn đề lớn, vì không mấy ai có thể khiến “La Roja” bất lực đến như vậy. Để giải thích cho việc dùng Javi Martinez thay Torres, và biến tiền vệ của Bayern Munich thành “số 9” bất đắc dĩ, Del Bosque cho rằng ông muốn một cầu thủ có chiều cao ở trên sân cho những pha bóng bổng. Cách giải thích ấy là chưa đủ, vì thực tế Del Bosque muốn dùng sức mạnh của Javi Martinez làm tan chảy hàng thủ Italia. Khi ấy mới có khoảng trống để các cầu thủ từ tuyến hai dứt điểm. Nếu ghi bàn trong hiệp phụ, rất có thể TBN sẽ chiến thắng mà không phải giải quyết trận đấu bằng loạt “đấu súng”. Tuy vậy, giải pháp sử dụng Javi Martinez cũng không thành công với Del Bosque.

Brazil có những con người không thua kém Italia - thậm chí trội hơn - và sở hữu một Neymar đủ khả năng tạo đột biến, trận chung kết sẽ là một thách thức lớn cho “La Roja”.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm