Khi phim ra mắt trên dịch vụ trực tuyến: Tom Hanks 'đau lòng' vì 'Greyhound'

08/07/2020 07:59 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ấp ủ công chiếu tại rạp vào hồi tháng 5 vừa qua nhưng do ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, nên Greyhound đành “thất hứa” với khán giả. Tới nay, bộ phim được hãng Apple chính thức thông báo bỏ qua các rạp truyền thống và lên thẳng dịch vụ streaming (trực tuyến) Apple TV+.

Tom Hanks vào vai thuyền trưởng quả cảm Richard Phillips

Tom Hanks vào vai thuyền trưởng quả cảm Richard Phillips

Trong bộ phim sẽ ra mắt vào cuối năm nay mang tên 'Captain Phillips', nam tài tử Tom Hanks sẽ vào vai thuyền trưởng Richard Phillips, người hùng ngoài đời thực trong vụ tàu hàng Maersk Alabama bị cướp biển Somalia tấn công năm 2009.

Greyhound sẽ ra mắt độc quyền trên Apple TV+ từ ngày 10/7 tới.

Tom Hanks vừa biên kịch vừa thủ vai chính

Không chỉ thủ vai chính trong bộ phim, Tom Hanks còn tham gia với vai trò của một nhà biên kịch. Cốt truyện của Greyhound được ông viết dựa trên cuốn tiểu thuyết The Good Shepherd (1955) của C. S. Forester. Bối cảnh phim được lấy vào tháng 2/1942 - giai đoạn đầu của Thế chiến II, khi Hoa Kỳ bắt đầu tham gia cuộc chiến.

Greyhound là câu chuyện xoay quanh thuyền trưởng Ernest Krause, do nam tài tử Tom Hanks thủ vai. Phim theo chân 37 chiến hạm do ông đứng đầu chỉ huy, chở quân đội và hàng tiếp tế của quân Đồng minh băng qua khu vực nguy hiểm nhất thời bấy giờ - vùng phía Bắc của Đại Tây Dương. Tên của bộ phim cũng được đặt theo tên con tàu mà ông chỉ huy.

Được biết, những câu chuyện trong phim đều dựa trên những sự kiện có thật trong lịch sử. Trong chuyến đi kéo dài 50 tiếng lênh đênh trên biển, bên cạnh những khó khăn về thời tiết, giông bão thì họ còn phải đối đầu với cuộc tập kích bằng tàu ngầm của kẻ địch - quân đội phát xít.

Cùng với những hình ảnh tái hiện chiến tranh khốc liệt, điểm nổi bật của bộ phim còn tập trung khai thác tâm lý nhân vật. Thuyền trưởng phải “đấu tranh” với chính bản thân mình để đưa ra nước đi, lối thoát và thậm chí là giành chiến thắng khi trong thế “nước sôi lửa bỏng”.

Chú thích ảnh
“Greyhound” đánh dấu lần thứ 4 của Tom Hanks trong vai trò nhà biên kịch

Ngoài ra, trong suốt sự nghiệp hơn 4 thập kỷ, đây là bộ phim thứ 4 mà Tom Hanks tham gia với vai trò nhà biên kịch. Trước đó là các bộ phim: Điều em làm (1996), Magnificent Desolation: Walking On The Moon 3D (2005) và Làm lại cuộc đời (2011).

Không chỉ vậy, trước Greyhound, ông đã đóng vai thuyển trưởng trong rất nhiều bộ phim. Đáng kể đến như thuyền trưởng Jim Lovell (phim Apollo 13), thuyền trưởng Richard Phillips (phim Captain Phillips), thuyền trưởng Sully Sullenberger (phim Sully) và thuyền trưởng Miller (phim Giải cứu binh nhì Ryan).

Chia sẻ về vai trò của một nhà biên kịch sau 9 năm và tiếp tục vào vai thuyền trưởng kinh điển, Tom thậm chí còn trêu đùa rằng vai diễn đó như một cái bóng với bản thân ông vậy. “Bạn biết đây, tôi đã vào vai rất nhiều gã thuyền trưởng. Cái bóng ấy của tôi là không thể ngăn cản được, nó được thể hiện trong rất nhiều bộ phim” - ông chia sẻ.

Bộ phim do Aaron Schneider làm đạo diễn và sản xuất bởi Gary Goetzman. Greyhound được Playtone (hãng sản xuất phim của Tom Hanks và Gary Goetzman), Columbia Pictures (công ty con của Sony) và Stage 6 Films rót vốn đầu tư với ngân sách là 50,3 triệu USD.

Chú thích ảnh
Khán giả có thể thưởng thức “Greyhound” trên Apple TV+ từ ngày 10/7

Tom Hanks lên tiếng về “đứa con tinh thần”

Greyhound được nam tài tử Tom Hanks chắp bút từ cách đây 4 năm nhưng đến khi chuẩn bị công chiếu thì lại gặp nhiều “sóng gió” do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể, ban đầu bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 22/3 bởi Sony Pictures. Vì đây là thời điểm bắt đầu bùng phát dịch nên lịch được lùi lại vào 8/5, sau đó là 12/6. Tuy nhiên, cuối cùng Sony đã nhượng lại cho Apple TV+ quyền phát hành độc quyền với giá 70 triệu USD.

Như đã nói ở trên, đây là bộ phim thứ 4 do chính ông viết kịch bản, nên ông rất muốn được thấy nó “càn quét” trên màn ảnh rộng. Ngày 6/7, chia sẻ với báo The Guardian, Tom Hanks đã bày tỏ sự thất vọng khi “đứa con tinh thần” của ông ra mắt trên dịch vụ streaming. “Việc thay đổi kế hoạch này thực sự đau lòng. Tôi không có ý tức giận với Apple nhưng chất lượng hình ảnh và âm thanh giữa 2 hình thức này rất khác biệt” - Tom nói.

Tom Hanks không hề sai khi nói rằng có những khác biệt đáng kể khi xem một bộ phim trên màn hình tivi, laptop hay smartphone... nếu so sánh với màn ảnh rộng tại một rạp chiếu. Đó cũng chính là lý do tại sao nam đạo diễn Christopher Nolan hay nữ đạo diễn Patty Jenkins đều đánh giá cao vai trò, trải nghiệm của rạp chiếu phim. 2 bộ phim sắp ra mắt của họ lần lượt là Tenet Wonder Woman 1984 đều được giữ việc phát hành tại rạp và không ra mắt ngay trên dịch vụ streaming.

Với việc phát hành trên dịch vụ streaming, Greyhound đã liệt kê trong danh sách những phim bỏ qua cách phát hành truyền thống. Mở đầu là phim Trolls World Tour (hồi đầu tháng 4); theo sau đó là Cậu bé Artemis Fowl, The King Of Staten Island, Hamilton Scoob!...

Dù nhận biết có sự thay đổi về chất lượng và trải nghiệm cho khán giả, nhưng nam tài tử cũng lưu ý rằng xem phim tại nhà là điều an toàn, nhất là trong hoàn cảnh như hiện nay. Do chính Tom và vợ cũng là một trong số những nghệ sĩ đầu tiên tuyên bố dương tính với Covid-19, khi đang ở Australia - từ cuối tháng 1, để tham gia dự án phim tiểu sử về Elvis Presley của đạo diễn Baz Luhrmann, cho hãng Warner Bros.

Ngoài Tom Hanks, Greyhound còn có sự xuất hiện của dàn diễn viên như Stephen Graham, Rob Morgan, Elisabeth Shue và Manuel Garcia-Rulfo. Nhận được nhiều đánh giá tích cực, bộ phim đạt ngưỡng 74% “cà chua tươi” trên Rotten Tomatoes.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm