Khi ông A.Riedl tuyên chiến

05/12/2016 05:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết tâm có điểm ở sân Mỹ Đình, đó là mục tiêu mà HLV Alfred Riedl đặt ra cho đội bóng của mình trong trận đấu bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 7/12 tới.

Trả lời tại buổi họp báo sau trận bán kết lượt đi, HLV Alfred Riedl tự tin khẳng định rất tự hào về chiến thắng trước một đối thủ rất mạnh như đội tuyển Việt Nam.

“Tôi cho rằng chúng ta đã được xem một trận đấu hấp dẫn, có tốc độ cao với sự nỗ lực của cầu thủ cả hai đội. Ở hiệp 1, các tiền đạo của Indonesia đã chơi chưa hiệu quả, không gây áp lực đủ mạnh lên hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Sang đến hiệp 2, tôi muốn họ gia tăng áp lực lên hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đối thủ của chúng tôi đã chơi mạnh mẽ hơn rất nhiều và sau cùng đội tuyển Indonesia đã có một chút may mắn để giành chiến thắng.

Trong hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã chơi tấn công rất mạnh mẽ nhưng chúng tôi tự hào khi đã giành chiến thắng chung cuộc trước một đối thủ mạnh như vậy. Các trung vệ thay thế của đội tuyển Indonesia hôm nay đã chơi tốt và hàng tiền đạo cũng vậy”.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam và cá nhân tiền đạo Lê Công Vinh, ông Alfred Riedl nói: “Lê Công Vinh có lối chơi rất mạnh mẽ, là một trong những tiền đạo tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi đang có 4 trung vệ có lối chơi rất mạnh mẽ và tôi đang cân nhắc chọn ai chơi trong trận bán kết lượt về.

Indonesia để thua một bàn trên sân nhà, đó là điều không tốt. Chúng tôi sẽ về phân tích lại tình huống này để không lặp lại sai lầm ở trận đấu kế tiếp. Indonesia cũng phải ghi được bàn thắng ở sân khách.

Đội tuyển Việt Nam là một đối thủ mạnh, không thể chủ quan, cơ hội của họ vào chơi trận chung kết vẫn còn”.

Đội tuyển Việt Nam và Indonesia gấp rút di chuyển sang Hà Nội tập luyện cho trận bán kết lượt về vào lúc 19h00 ngày 7/12 tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đội tuyển Việt Nam đã di chuyển từ Jakarta về TP.HCM vào lúc 13h45 hôm qua 4/12, sau đó bay chuyến nội địa. Dự kiến, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 21h40 tối cùng ngày.

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia cũng hành quân sang Hà Nội trong ngày 4/12. Thầy trò HLV Alred Riedl nối chuyến tại Bangkok (Thái Lan) và sau đó đặt chân tới sân bay Nội Bài vào 19h20 tối 4/12, trước đội tuyển Việt Nam vài giờ đồng hồ.

Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 7/12 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Với tỷ số 1-2 ở lượt đi, theo luật bàn thắng sân khách, nếu giành chiến thắng 1-0 đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền vào chung kết. Trong trường hợp bị thủng lưới, đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng với cách biệt 2 bàn.

Đó là lý do mà HLV Alfred Riedl muốn các học trò của mình tiếp tục xuyên thủng mành lưới của thủ môn Nguyên Mạnh. Nếu để các cầu thủ Indonesia chọc thủng lưới, đội tuyển Việt Nam buộc phải giành thắng lợi với cách biệt 2 bàn mới đảm bảo tấm vé đi tiếp vào trận chung kết.

Lâm Chi (Từ Jakarta, Indonesia)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm