Khi Hàn Quốc chia rẽ về nghĩa vụ quân sự của BTS

14/04/2022 19:21 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu các thành viên của BTS - nhóm nhạc nổi tiếng nhất của K-pop - có được miễn nhập ngũ? Đó đang là chủ đề bàn tán ở Hàn Quốc. Vấn đề này càng “nóng” hơn khi thời điểm gần cuối năm nay sẽ là hạn nhập ngũ cuối cùng của Jin, thành viên lớn tuổi nhất trong 7 chàng trai này.

Điều gì quyết định việc BTS có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Điều gì quyết định việc BTS có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Dù kết quả thế nào, việc BTS có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc hay không cũng sẽ ngã ngũ vào tháng này.

Những người ủng hộ nói rằng, các nghệ sĩ K-pop nên được miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, các thanh niên Hàn Quốc ở độ tuổi 20 không hài lòng về cách đối xử đặc biệt ấy.

Văn hóa đại chúng bị “phân biệt đối xử”

Ở Hàn Quốc, gần như tất cả những người đàn ông có thân hình bình thường ở độ tuổi 20 đều có nghĩa vụ phục vụ trong quân đội trong khoảng 18 tháng. Tuy nhiên, xứ sở kim chi có chế độ miễn nghĩa vụ cho các vận động viên và nghệ sĩ được công nhận là đã nâng cao uy tín quốc gia, giành được các giải thưởng quốc tế được chỉ định hoặc các cuộc thi quốc gia.

Mặc dù chế độ này đã giới hạn ở mức độ các giải thưởng cho các lĩnh vực nghệ thuật thuần túy, song hiện có nhiều ý kiến cho rằng hiện tượng K-pop toàn cầu BTS cũng nên được hưởng lợi trong việc miễn nghĩa vụ quân sự, vì nhóm nhạc này đã giành được một số giải thưởng âm nhạc Billboard và được đề cử Grammy.

Chú thích ảnh
BTS tại lễ trao giải Grammy lần thứ 64, năm 2022

Những người ủng hộ cho rằng việc chỉ áp dụng biện pháp miễn nghĩa vụ quân sự đối với những người giành được giải thưởng trong lĩnh vực nghệ thuật thuần túy là hành vi “phân biệt đối xử” đối với các nghệ sĩ nhạc pop. Trong khi đó, những người phản đối cho rằng việc này chỉ đi ngược lại sự bình đẳng nhằm miễn việc thực hiện nghĩa vụ quốc gia cho những người nổi tiếng.

Các cuộc thăm dò cho thấy ý kiến của công chúng phần lớn bị chia rẽ. Trong cuộc khảo sát mới nhất của Gallup Korea, gần 59% trong số 1.004 người Hàn Quốc từ 18 tuổi trở lên trả lời rằng các nghệ sĩ K-pop có thể làm các nhiệm vụ thay thế trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc được miễn, nếu họ góp phần nâng cao vị thế toàn cầu của đất nước. Mặt khác, 33% trả lời rằng không nên miễn hoặc cung cấp các dịch vụ thay thế cho các nghệ sĩ nhạc pop. 8% từ chối trả lời.

Chú thích ảnh

Đạo luật nghĩa vụ quân sự của Hàn Quốc quy định rằng các nghệ sĩ giành được giải nhì trở lên tại một cuộc thi nghệ thuật quốc tế và đứng đầu tại một cuộc thi nghệ thuật ở Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ. Tương tự, trường hợp được miễn còn gồm các vận động viên giành được danh hiệu hoặc huy chương thuộc bất kỳ loại nào tại các sự kiện thể thao quốc tế, chẳng hạn như World Cup hoặc Thế vận hội.

Do những cuộc thi nghệ thuật không bao gồm các giải thưởng toàn cầu trong ngành nghệ thuật đại chúng, những người trong ngành giải trí, bao gồm cả ca sĩ và diễn viên, luôn phải tạm nghỉ sự nghiệp của họ trong khoảng hai năm để phục vụ trong quân đội. Cách đối xử hạn chế này đã bị người hâm mộ K-pop chỉ trích khi họ coi đó là sự mất giá trị của văn hóa đại chúng. Ví dụ, nghệ sĩ piano Hàn Quốc nổi tiếng Cho Seong Jin đã được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi anh giành chiến thắng trong cuộc thi piano Chopin Quốc tế lần thứ XVII vào năm 2015.

Trong khi đó, Son Heung Min, cầu thủ đang chơi ở vị trí tiền đạo cho Tottenham Hotspur ở Premier League, đồng thời là đội trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, cũng đã được miễn nghĩa vụ quốc gia sau khi giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á năm 2018.

Thành tích của BTS, bao gồm cả việc trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard Hot 100 của Mỹ, đã được cả Chính phủ và người Hàn Quốc ca ngợi. Nhưng điều đó không làm họ vơi đi gánh nặng nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, với những bước tiến của BTS trong nền âm nhạc toàn cầu, Chính phủ dường như đang nới lỏng lập trường của mình đối với nền văn hóa đại chúng.

Chú thích ảnh
BTS đang thực hiện hòa nhạc Permision To Dance On Stage ở Las Vegas

Các đối tượng tuổi 20 phản đối gay gắt

Vào năm 2020, Chính phủ Hàn Quốc đã sửa đổi luật cho phép những tài năng xuất sắc về văn hóa đại chúng và nghệ thuật - theo khuyến cáo của Bộ trưởng Văn hóa - hoãn nhập ngũ cho đến tuổi 30. Thông thường, độ tuổi muộn nhất có thể tạm hoãn nhập ngũ là 28. Điều này đã cho phép “anh cả” Jin của BTS có thể biểu diễn thêm hai năm nữa. Nhưng đến cuối năm nay, Jin phải nhập ngũ nếu luật hiện hành không được sửa đổi, vì anh sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 12. Tất cả các thành viên khác cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng thật không công bằng khi dành sự đối xử đặc biệt cho các nghệ sĩ K-pop. Nam giới ở độ tuổi 20 - nhóm nhân khẩu chính phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, là những người phản đối gay gắt.

Chú thích ảnh
Jin của BTS tuyên bố đã sẵn sàng nhập ngũ

Park Min Young, chàng trai ở tuổi ngoài 20, từng là trợ lý thanh niên cho Tổng thống đắc cử Yoon Suk Yeol trong thời kỳ tranh cử Tổng thống, cho biết: “Việc miễn trừ (cho BTS) mà không có lý do sẽ làm nổi lên những lời chỉ trích rằng nó đi ngược lại các nguyên tắc”.

“Tính đến năm nay, hơn 90% nam giới đã tham gia kỳ kiểm tra sức khỏe của quân đội và được xác định là phù hợp để phục vụ tại ngũ. Các tiêu chí dẫn đến việc miễn nghĩa vụ, chẳng hạn như có hình xăm hoặc có nền tảng học vấn hiện cũng đang bị loại bỏ. Vì vậy, tôi tự hỏi có bao nhiêu người sẽ đồng ý với việc đưa ra các tiêu chí mới để miễn nghĩa vụ cho một nhóm người nhất định” - Yoon Suk Yeol viết trên Facebook của mình.

Park nói thêm rằng các thành viên BTS đã bày tỏ ý muốn phục vụ trong quân đội. Anh khẳng định rằng người hâm mộ cũng không hài lòng khi thấy các chính trị gia cố gắng lôi kéo BTS tham gia vào các chương trình chính trị của họ.

Một số người khác từng phục vụ trong quân đội cũng cho rằng, không công bằng khi miễn nghĩa vụ quốc gia cho các ngôi sao K-pop khi những người khác đã phải dành nhiều năm để bảo vệ đất nước.

“Tiêu chí chính xác để miễn nghĩa vụ quân sự cho các ngôi sao K-pop là gì? Nếu một trường hợp như vậy được thực hiện, tất cả các fandom khác sẽ yêu cầu miễn nghĩa vụ cho các nhóm thần tượng của họ. Ngoài ra, không chỉ các bài hát, mà các bộ phim truyền hình, điện ảnh và các chương trình tạp kỹ cũng đóng vai trò quảng bá Hàn Quốc ra thế giới” - một người dùng tuyên bố trên mạng xã hội tại Hàn Quốc - “Điều này có nghĩa là các ca sĩ, thần tượng, nhạc sĩ, diễn viên và đạo diễn cũng nên được miễn nghĩa vụ”.

Chú thích ảnh
Ban nhạc BTS

Sắp có làn sóng thay đổi?

Trong khi quyết định cuối cùng vẫn đang được thảo luận, mọi thứ đang có vẻ khả quan đối với BTS vì Chính phủ sắp tới và đảng cầm quyền trong tương lai hầu như đều ủng hộ việc miễn nghĩa vụ cho các ngôi sao K-pop có thành tích cao.

Ahn Cheol Soo, Chủ tịch Ủy ban chuyển tiếp của Tổng thống, nói rằng BTS “đủ tiêu chuẩn” để làm các dịch vụ thay thế khi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự vì nhóm nhạc này đã đóng góp nhiều cho lợi ích của đất nước. Ahn Cheol Soo khẳng định: “Việc loại trừ lĩnh vực văn hóa đại chúng trong hệ thống miễn nghĩa vụ là phân biệt đối xử, trong khi các ngành nghệ thuật và thể thao khác được đối xử đặc biệt”.

Dân biểu Sung Il Jong của Đảng Quyền lực Nhân dân, đồng thời là thành viên của Ủy ban Quốc hội về Bảo vệ Quốc gia, cũng ám chỉ rằng một dự luật mà ông đã đề xuất để các nghệ sĩ nhạc pop đủ điều kiện được miễn nhập ngũ có thể được thông qua tại Quốc hội sớm nhất là trong tháng này.

“Đảng Dân chủ cầm quyền của Hàn Quốc rất nhiệt tình về việc miễn quân sự của BTS. Tôi không nghĩ rằng phán quyết và các đảng đối lập có quan điểm khác nhau về vấn đề này vì nó liên quan đến công bằng và lợi ích quốc gia” - Sung Il Jong nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 12/4.

Khi được hỏi về khả năng dự luật được Quốc hội thông qua trong tháng này, Sung Il Jong cho biết Chính phủ đã yêu cầu “sớm xử lý”.

Jin đã sẵn sàng tòng quân

Khi được yêu cầu tiết lộ suy nghĩ của mình về việc nhập ngũ, Jin của BTS thẳng thắn nói: “Chưa có gì được quyết định và đây là một chủ đề nhạy cảm. Nhưng tôi tin rằng, nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ quan trọng. Vì vậy, nếu tôi được gọi, tôi sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào. Nếu mọi thứ được quyết định, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể”.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm