Khi các nhà cái cũng "dự đoán" việc bầu Giáo hoàng

03/03/2013 07:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà cái trên thế giới luôn tìm mọi cơ hội để kiếm tiền và năm nay, họ chẳng ngại ngần gì việc đặt cược dựa trên việc ai sẽ ngồi vào chiếc ghế trống sau sự từ chức của Giáo hoàng Benedict XVI.

Giới nhà cái luôn tin rằng người ta sẽ đổ tiền vào nơi họ đặt niềm tin. 



Ai sẽ kế vị Giáo hoàng Benedict XVI?

Đua nhau tổ chức đặt cược

Đó là lý do chỉ 2 giờ sau khi Giáo hoàng Benedict XVI từ chức, trang web của nhà cái Paddy Power ở Ireland đã bắt đầu nhận đặt cược dự báo về việc ai sẽ trở thành Giáo hoàng tiếp theo.

Và thực tế là chỉ sau có mấy tuần, họ đã thu về 350.000 euro. “Việc đặt cược vào ghế của Giáo hoàng đang trên đường trở thành lĩnh vực đánh bạc phi thể thao lớn nhất trong lịch sử của nhà cái" - Paddy Power nói trong một thông cáo báo chí.

Không đứng ngoài cuộc, trang Religion News Service đã tạo nên một màn đánh cược không thu phí mang tên “The Sweet Sistine”, trong đó người truy cập trang web có thể tham gia chọn các ứng cử viên tốt nhất sẽ được các giáo đoàn chọn ra sau từng "vòng đấu", giống như bóng đá. Tới nay đã có 100.000 người tham gia.

Một trang khác mang tên fantasyconclave cũng cho phép người chơi tham gia cá cược miễn phí, nhưng họ có thể thu được tiền thật. Trang web này nói rằng các giải thưởng của họ được tài trợ và càng nhiều người tham gia dự đoán về nhân vật có khả năng trở thành Giáo hoàng, giải thưởng chính sẽ càng tăng thêm. Tới ngày 1/3, số tiền giải mới dừng ở mức 300 USD.

Các nhà tổ chức trang trên cho biết họ không phải là trang đánh bạc mà chỉ muốn nhân sự kiện để tuyên truyền thêm về công việc và vai trò của Giáo hoàng cho người Công giáo và người không theo Công giáo.

Theo giới nhà cái, Hồng y Peter Turkson đang có nhiều cơ hội trở thành Giáo hoàng

Nghịch lý về mặt pháp lý

Ở Mỹ, việc đánh cược trên các cuộc bầu cử là bất hợp pháp. Quy định này áp dụng với cả các hoạt động bầu bán tôn giáo như bầu Giáo hoàng. Nhưng ở nơi khác như Ireland, việc này là hợp lệ. Phát ngôn viên Paddy Power là Rory Scott tin rằng tổng số tiền đặt cược đổ về nhà cái có thể lên tới 7 triệu USD.

Người đặt cược có thể thả tiền của họ vào mọi thứ liên quan tới hoạt động bầu Giáo hoàng, từ việc ai sẽ trở thành Giáo hoàng tiếp theo, khi nào Mật nghị Hồng y sẽ diễn ra, dự đoán kết quả số phiếu bầu, Giáo hoàng mới sẽ tới từ quốc gia nào, cho tới việc mật nghị diễn ra trong bao lâu.

Nhà cái cũng cho biết người Mỹ hiện đang rất chuộng các ứng cử viên của họ. Các Hồng y Sean O’Malley ở Boston và Timothy Dolan đã đều có tỉ lệ cược giảm lần lượt từ 125/1 xuống 40/1 và từ 80/1 xuống còn 33/1, nhờ người Mỹ "chăm" đặt cược cho họ.

Hồng y Peter Turkson ở Ghana hiện có tỉ lệ cược cao nhất là 5/2. Theo sau ông là Tổng giám mục Angelo Scola ở Italy với tỉ lệ 11/4. Kế tiếp ngay sau đó là Hồng y Italia Tarcisio Bertone với tỉ lệ 4/1. Các chuyên gia và cả các nhà quan sát đều tin rằng Turkson có cơ hội lớn trong việc trở thành Giáo hoàng người châu Phi đầu tiên, cũng như là nhân vật đầu tiên tới từ thế giới đang phát triển được mật nghị lựa chọn.

Tuy nhiên, các ứng cử viên có gốc Mỹ Latin cũng được nhắc tới nhiều và khả năng thế giới có Giáo hoàng đầu tiên gốc Mỹ Latin là không hề nhỏ. Nếu điều này có diễn ra thì chủ yếu là vì châu Mỹ Latin hiện có đông người theo Công giáo nhất thế giới. Nơi đây chiếm tới 41% tổng lượng giáo dân Công giáo lên tới 1,2 tỷ người.

Dựa vào đó, nhà cái Paddy Power đã đặt Hồng y Leonardo Sandri của Argentina đứng thứ 9 trong danh sách với tỉ lệ cược 16/1 và tiếp theo là Hồng y Odilo Scherer của Brazil với tỉ lệ 25/1.

"Không phải điều mới mẻ"

Được biết trước kia dưới thời Giáo hoàng Gregory XIV, việc đánh cược xem ai sẽ trở thành Giáo hoàng, thời gian Giáo hoàng cầm quyền hoặc việc bổ nhiệm các Hồng y mới, có thể bị trừng phạt bởi Giáo luật. Tuy nhiên, hiện không có khoản nào trong Giáo luật điều phối về hoạt động đặt cược trên các cuộc Mật nghị Hồng y. 

Tuy nhiên, các nhà quan sát nói rằng đặt cược trên việc bầu Giáo hoàng không phải là điều gì mới mẻ. "Việc đặt cược trên chiếc ghế Giáo hoàng đã có cả một lịch sử dài" - James Martin, một linh mục ở New York kiêm Tổng Biên tập tờ tạp chí Công giáo America cho biết - "Các hoạt động đặt cược không chính thức có thể đã diễn ra ngay từ khi có những cuộc nhóm họp của các Hồng y gọi là mật nghị".

Martin cho biết thường các ứng cử viên nặng ký của các nhà cái cũng chính là các nhân vật hay được các chuyên gia hàng đầu về Vatican nhắc tới.

Tuy nhiên không phải lúc nào các nhân vật nặng ký cũng chiến thắng. Hồi năm 2005, Hồng y Joseph Ratzinger chỉ có tỉ lệ đặt cược là 20/1, chưa đủ để nằm trong 10 gương mặt sáng giá nhất. Nhưng khi mật nghị thực sự diễn ra, ông đã trở thành Giáo hoàng Benedict XVI.

“Tôi đã vào Paddy Power mỗi ngày chỉ để kiểm tra ai thăng hạng và ai xuống hạng" - Martin thổ lộ với tờ USA Today - “Nhưng Chúa Thánh linh không theo dõi Paddy Power và việc ai sẽ được chọn làm Giáo hoàng sẽ lệ thuộc vào Chúa Thánh linh, chứ không phải tỉ lệ cược của Paddy Power".

Trước kia dưới thời Giáo hoàng Gregory XIV, việc đánh cược xem ai sẽ trở thành Giáo hoàng, thời gian Giáo hoàng cầm quyền hoặc việc bổ nhiệm các Hồng y mới, có thể bị trừng phạt bởi Giáo luật.


Tường Linh (Theo AP)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm