Serie A vòng 23: Trước cuộc đại chiến

06/02/2009 12:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Trên giấy tờ, vòng 23 Serie A là một vòng đấu không mấy nổi bật khi không có cuộc đối đầu nào thực sự lớn, nhưng đây lại là một vòng đấu khá đặc biệt. Bắt đầu từ sự kiện hai đội đầu bảng là những người xuất chiến trước tiên, điều hiếm khi, nếu không muốn nói là chưa từng xảy ra.

Sự kiện đội tuyển Italia có trận giao hữu đỉnh cao với kỳ phùng địch thủ Brazil tại sân Emirates vào ngày 10/2 tới đây đã vô tình tiếp sức cho một cuộc đại chiến đáng chú ý chẳng kém diễn ra vài ngày sau đó ở vòng 24 Serie A. Để phục vụ cho các đội tuyển, các trận đấu Inter và Milan được đẩy lên đá sớm vào đêm mai, bởi trong đội hình của hai đội bóng này có khá nhiều cái tên sẽ tham dự trận cầu kể trên (Inter có 3 tuyển thủ Brazil là Maicon, Adriano và Julio Cesar trong khi Milan có 2 tuyển thủ Italia – Pirlo, Zambrotta và 3 tuyển thủ Brazil – Kaka, Ronaldinho, Pato). Như thế có nghĩa là cả Inter lẫn Milan sẽ có thêm một ngày để chuẩn bị cho cuộc tái đấu kinh điển diễn ra ngày 15/2, trận derby “lượt về”. Đó sẽ không chỉ là một trận derby bình thường, mà có thể sẽ là trận chung kết của mùa giải, trận đấu quyết định Scudetto. 
 
Đây được coi là vòng đấu tạo đà cho trận derby Milano vào ngày 15/2.

Nhưng trước khi nghĩ đến cuộc đối đầu, cả Inter và Milan đều sẽ phải tập trung hết sức cho trận đấu trước mắt để ít nhất là duy trì tương quan với nhau cũng như với Juventus. Đối thủ của họ cuối tuần này đều chỉ là những đội tiểu nhược đang lặn ngụp ở khu vực cuối bảng, song không thể coi thường. Lecce chính là một trong những đội gây được ấn tượng mạnh trong năm 2009 với hai thắng lợi rất bất ngờ trên sân của hai đại diện của xứ Toscana, Fiorentina và Siena. Trong 5 trận gần nhất, Lecce chỉ thua 1 và giành được 8 điểm, ngang bằng với thành tích của Inter. Tiếp đón thầy trò HLV Mourinho trên sân nhà, Lecce đã sẵn sàng cho một cú sốc mới. Trong khi đó, Inter chắc chắn phải cải thiện phong độ rất đáng thất vọng ở trận hòa Torino tuần trước, nếu không muốn bị Milan vượt mặt ngoạn mục trong giai đoạn then chốt này.

Milan đang có được tinh thần rất tốt và Beckham chơi ngày càng nổi bật, nên nếu không tiếp đón đội bét bảng Reggina với tâm lý chủ quan, họ sẽ không khó để giành trọn vẹn 3 điểm. Việc được đá sau Inter có thể là một lợi thế của Milan nếu Inter tiếp tục sa lầy ở trận đấu sớm, nhưng lại là bất lợi nếu Inter chiến thắng. Từ đầu mùa, Milan luôn chơi rất tồi mỗi khi phải ra sân sau khi Inter đã có được 3 điểm, đặc biệt ở các trận đấu đêm. Reggina, đã 9 trận liền không biết thắng và đang đứng đội sổ, rất có thể sẽ chơi “liều chết” để giành lấy sự sống, và đó là một hiểm họa không nhỏ cho Milan.

Nếu như Inter và Milan có vẻ không gặp nhiều trở ngại thì Juventus lại phải đối đầu với một thách thức rất lớn. Hành quân cả ngàn cây số đến làm khách của Catania, đội bóng chỉ mạnh trên sân nhà, không bao giờ là điều dễ dàng, nhưng chiến thắng hay thất bại của Juve nhiều khả năng lại phụ thuộc vào chính họ. Những hiểm họa đang lớn dần từ nội bộ đội bóng này có thể sẽ góp phần quan trọng đẩy họ ngày càng xa chiếc cúp Scudetto mà họ không ngừng mơ tưởng. Chiến thắng quá may mắn trước Napoli ở Cúp Italia chỉ càng khiến nỗi lo của những juventini thêm lớn hơn gấp bội.
 

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm